Quan chức Lugansk: Ukraine đang nỗ lực “tuyệt vọng” ở Bakhmut

VOV.VN - Ông Andrey Marochko cho rằng, việc Ukraine điều lực lượng tinh nhuệ tới Bakhmut cho thấy tình thế tuyệt vọng đối với quân đội Kiev tại đây.

Việc chỉ huy quân đội Ukraine cố gắng triển khai các lực lượng tinh nhuệ và binh lính do phương Tây huấn luyện tới Bakhmut (Nga gọi là Artyomovsk) và sử dụng họ làm lính bộ binh trong cuộc chiến giành thành phố cho thấy tình thế tuyệt vọng đối với quân đội Ukraine tại đây, ông Andrey Marochko, quan chức thân Nga tại Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng, nhận định.

“Các phương tiện truyền thông Ukraine tràn ngập tin tức nói rằng các đơn vị biệt kích đang được điều động đến Bakhmut để chiến đấu như lính bộ binh. Điều này cho thấy tình hình hiện tại rất nguy cấp đối với lực lượng phòng thủ Ukraine”, ông Marochko trả lời phỏng vấn với kênh truyền thanh Komsomolskaya Pravda ngày 27/3.

Ông Marochko cũng cho rằng, quân đội Ukraine đang mất 200 binh sĩ mỗi ngày ở Bakhmut.

Bakhmut nằm ở khu vực do Kiev kiểm soát tại Donetsk và là nút giao thông quan trọng trên tuyến tiếp vận cho quân đội Ukraine ở Donbass. Đây là nơi diễn ra những trận giao tranh khốc liệt nhất hiện nay.

Tuần trước, ông Yan Gagin, cố vấn của quyền lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, cho biết thành phố này thực tế đã bị lực lượng Nga phong tỏa hoàn toàn và tất cả các con đường ra/vào thành phố đều nằm trong tầm kiểm soát của pháo binh Nga. Ông nói rằng các lực lượng Nga đã giải phóng khoảng 70% Artyomovsk./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine tính phản công lớn tại Bakhmut, chuyên gia nói khó biến nguy thành cơ
Ukraine tính phản công lớn tại Bakhmut, chuyên gia nói khó biến nguy thành cơ

VOV.VN - Dù chịu tổn thất nặng nề về nhân lực, nhưng các nhà lãnh đạo của cả Nga và Ukraine cho biết, trận đánh tại Bakhmut vẫn sẽ tiếp diễn vì không bên nào chịu lùi bước, ngay cả khi họ chuẩn bị cho khả năng cuộc xung đột sẽ mở rộng và dữ dội hơn khi thời tiết ấm lên.

Ukraine tính phản công lớn tại Bakhmut, chuyên gia nói khó biến nguy thành cơ

Ukraine tính phản công lớn tại Bakhmut, chuyên gia nói khó biến nguy thành cơ

VOV.VN - Dù chịu tổn thất nặng nề về nhân lực, nhưng các nhà lãnh đạo của cả Nga và Ukraine cho biết, trận đánh tại Bakhmut vẫn sẽ tiếp diễn vì không bên nào chịu lùi bước, ngay cả khi họ chuẩn bị cho khả năng cuộc xung đột sẽ mở rộng và dữ dội hơn khi thời tiết ấm lên.

Giao tranh ác liệt biến Bakhmut thành “vùng đất chết”
Giao tranh ác liệt biến Bakhmut thành “vùng đất chết”

VOV.VN - Sự khốc liệt của các cuộc giao tranh tại Bakhmut được phơi bày qua những hình ảnh mà máy bay không người lái ghi lại được từ trên cao.

Giao tranh ác liệt biến Bakhmut thành “vùng đất chết”

Giao tranh ác liệt biến Bakhmut thành “vùng đất chết”

VOV.VN - Sự khốc liệt của các cuộc giao tranh tại Bakhmut được phơi bày qua những hình ảnh mà máy bay không người lái ghi lại được từ trên cao.

Lãnh đạo Wagner: Nga phải giành được Bakhmut để ngăn kế hoạch của Ukraine ở Crimea
Lãnh đạo Wagner: Nga phải giành được Bakhmut để ngăn kế hoạch của Ukraine ở Crimea

VOV.VN - Lãnh đạo công ty quân sự tư nhân Wagner Yevgeny Prigozhin tin rằng việc bao vây Crimea là một trong những ưu tiên của quân đội Ukraine.

Lãnh đạo Wagner: Nga phải giành được Bakhmut để ngăn kế hoạch của Ukraine ở Crimea

Lãnh đạo Wagner: Nga phải giành được Bakhmut để ngăn kế hoạch của Ukraine ở Crimea

VOV.VN - Lãnh đạo công ty quân sự tư nhân Wagner Yevgeny Prigozhin tin rằng việc bao vây Crimea là một trong những ưu tiên của quân đội Ukraine.