Đặc nhiệm bắt 4 đối tượng trộm, cướp trong công viên 23-9

Rạng sáng 31/7, các chiến sĩ Hình sự đặc nhiệm Công an quận 1 đã khám phá 2 vụ trộm cắp, cướp giật, bắt giữ 4 đối tượng cùng tang vật.

Lúc 1h30 sáng 31/7, tổ trinh sát khác của Đội CSĐTTP về TTXH Công an quận 1 tuần tra gần Công viên 23-9 thì phát hiện hai thanh niên chạy xe máy Attila BS: 59M1-185.53 có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác yêu cầu kiểm tra hành chính thì bọn chúng bất ngờ tăng ga tháo chạy nhưng bất thành.

Các đối tượng bị bắt giữ
Hai đối tượng được đưa về trụ sở làm rõ là: Phạm Thành Tài (SN 1995, ngụ Q.7) và Hoàng Ngọc Phú (SN 1993, ngụ Q.4). Khám xét trong người Tài, công an thấy có 11,5 triệu đồng cùng 2 chiếc ĐTDĐ chưa rõ nguồn gốc.

Tài khai vừa cùng Phú và vợ chồng tên Như (chưa rõ lai lịch) trộm cắp hai chiếc túi xách (trong có 3,9 triệu đồng và nhiều tài sản cá nhân) của ông Brian William Thomas (SN 1947, quốc tịch Australia) trong khu B công viên 23-9, rồi chia nhau tiêu xài,...

Tiếp tục tuần tra, ba giờ sau đó, tổ trinh sát HSĐN, Công an quận 1 phát hiện hai nam thanh niên chở nhau trên xe máy BS: 51H5-0918 gần giao lộ Lê Lai – Nguyễn Thị Nghĩa có biểu hiện nghi vấn, liền yêu cầu kiểm tra hành chính và đưa về trụ sở làm rõ. Cả hai khai tên Phạm Duy Quang (tự Kim, SN 1986) và Đặng Lâm Phi (ngụ Q.8).

Qua đấu tranh, cả hai khai trước ít phút đã cướp chiếc ĐTDĐ Samsung của nam du khách người nước ngoài ở khu B – Công viên 23-9. Phi chia cho Quang 300.000 đồng, phần còn lại 2,5 triệu chưa kịp tiêu xài thì bị công an phát hiện, bắt giữ.

Hiện Công an quận 1 tiếp tục củng cố hồ sơ, đồng thời truy xét, bắt giữ các đối tượng còn lại trong vụ án để trừng trị trước pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Viện trưởng Viện KSND Tối cao chỉ đạo kháng nghị vụ “cướp bánh mì”
Viện trưởng Viện KSND Tối cao chỉ đạo kháng nghị vụ “cướp bánh mì”

Viện trưởng Viện KSND Tối cao thấy rằng việc áp dụng pháp luật trong vụ án là quá nặng, không tạo cơ hội cho người chưa thành niên phạm tội sửa chữa sai lầm.

Viện trưởng Viện KSND Tối cao chỉ đạo kháng nghị vụ “cướp bánh mì”

Viện trưởng Viện KSND Tối cao chỉ đạo kháng nghị vụ “cướp bánh mì”

Viện trưởng Viện KSND Tối cao thấy rằng việc áp dụng pháp luật trong vụ án là quá nặng, không tạo cơ hội cho người chưa thành niên phạm tội sửa chữa sai lầm.

Phó Chánh án TAND TP.HCM nói về vụ 2 thanh niên cướp bánh mỳ
Phó Chánh án TAND TP.HCM nói về vụ 2 thanh niên cướp bánh mỳ

VOV.VN - Sau khi vụ án 2 thanh niên cướp bánh mỳ được xét xử, dư luận đặt câu hỏi việc truy tố của Viện Kiểm sát có quá nghiêm khắc?

Phó Chánh án TAND TP.HCM nói về vụ 2 thanh niên cướp bánh mỳ

Phó Chánh án TAND TP.HCM nói về vụ 2 thanh niên cướp bánh mỳ

VOV.VN - Sau khi vụ án 2 thanh niên cướp bánh mỳ được xét xử, dư luận đặt câu hỏi việc truy tố của Viện Kiểm sát có quá nghiêm khắc?

Thầy giáo cướp giật túi xách, đòi cung cấp mật khẩu thẻ ATM
Thầy giáo cướp giật túi xách, đòi cung cấp mật khẩu thẻ ATM

Sau khi cướp giật chiếc túi xách của nạn nhân, Vỹ yêu cầu chị Bé cung cấp mật khẩu của thẻ ATM và số tiền 1 triệu đồng.

Thầy giáo cướp giật túi xách, đòi cung cấp mật khẩu thẻ ATM

Thầy giáo cướp giật túi xách, đòi cung cấp mật khẩu thẻ ATM

Sau khi cướp giật chiếc túi xách của nạn nhân, Vỹ yêu cầu chị Bé cung cấp mật khẩu của thẻ ATM và số tiền 1 triệu đồng.

Chánh án Tòa tối cao thông tin thêm vụ 2 thanh niên cướp bánh mỳ
Chánh án Tòa tối cao thông tin thêm vụ 2 thanh niên cướp bánh mỳ

VOV.VN - Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hoà Bình đã thông tin thêm về vụ việc 2 thanh niên bị xử lý hình sự vì tội cướp bánh mỳ.

Chánh án Tòa tối cao thông tin thêm vụ 2 thanh niên cướp bánh mỳ

Chánh án Tòa tối cao thông tin thêm vụ 2 thanh niên cướp bánh mỳ

VOV.VN - Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hoà Bình đã thông tin thêm về vụ việc 2 thanh niên bị xử lý hình sự vì tội cướp bánh mỳ.

Đi bán xe gian, tên cướp tranh thủ giật thêm túi xách của phụ nữ
Đi bán xe gian, tên cướp tranh thủ giật thêm túi xách của phụ nữ

VOV.VN -Trên đường lên Hà Nội tiêu thụ chiếc xe vừa ăn cắp được, tên cướp còn "tranh thủ" giật túi xách của một người phụ nữ đi đường.

Đi bán xe gian, tên cướp tranh thủ giật thêm túi xách của phụ nữ

Đi bán xe gian, tên cướp tranh thủ giật thêm túi xách của phụ nữ

VOV.VN -Trên đường lên Hà Nội tiêu thụ chiếc xe vừa ăn cắp được, tên cướp còn "tranh thủ" giật túi xách của một người phụ nữ đi đường.

Áp Tết trộm cướp lộng hành
Áp Tết trộm cướp lộng hành

Không chỉ tội phạm cướp giật, tội phạm trộm cắp cũng khiến người dân nơm nớp lo sợ. Cơ quan chức năng nói đang “đau đầu” với loại tội phạm này khi tỷ lệ khám phá án còn thấp.

Áp Tết trộm cướp lộng hành

Áp Tết trộm cướp lộng hành

Không chỉ tội phạm cướp giật, tội phạm trộm cắp cũng khiến người dân nơm nớp lo sợ. Cơ quan chức năng nói đang “đau đầu” với loại tội phạm này khi tỷ lệ khám phá án còn thấp.

Phó Giám đốc Công an TP HCM: Tội phạm trộm, cướp giật tăng 15-20%
Phó Giám đốc Công an TP HCM: Tội phạm trộm, cướp giật tăng 15-20%

VOV.VN - Tội phạm tái phạm hết sức chuyên nghiệp, có tính liên kết và nhất là hiện nay các tội phạm đều có vũ khí "nóng" để gây án.

Phó Giám đốc Công an TP HCM: Tội phạm trộm, cướp giật tăng 15-20%

Phó Giám đốc Công an TP HCM: Tội phạm trộm, cướp giật tăng 15-20%

VOV.VN - Tội phạm tái phạm hết sức chuyên nghiệp, có tính liên kết và nhất là hiện nay các tội phạm đều có vũ khí "nóng" để gây án.

Triệt phá đường dây tiêu thụ gần 300 xe máy trộm cướp
Triệt phá đường dây tiêu thụ gần 300 xe máy trộm cướp

VOV.VN -Khám xét nơi ở của những nghi can, công an thu giữ 270 xe máy nghi là xe trộm cướp vì các ổ khóa bị phá.  

Triệt phá đường dây tiêu thụ gần 300 xe máy trộm cướp

Triệt phá đường dây tiêu thụ gần 300 xe máy trộm cướp

VOV.VN -Khám xét nơi ở của những nghi can, công an thu giữ 270 xe máy nghi là xe trộm cướp vì các ổ khóa bị phá.  

Đại biểu Quốc hội nói gì về vụ án “cướp giật bánh mỳ” ở TPHCM?
Đại biểu Quốc hội nói gì về vụ án “cướp giật bánh mỳ” ở TPHCM?

VOV.VN - Đại biểu Bùi Văn Xuyền cho rằng, sự chỉ đạo của Chánh án Nguyễn Hoà Bình xem xét lại vụ án là kịp thời.

Đại biểu Quốc hội nói gì về vụ án “cướp giật bánh mỳ” ở TPHCM?

Đại biểu Quốc hội nói gì về vụ án “cướp giật bánh mỳ” ở TPHCM?

VOV.VN - Đại biểu Bùi Văn Xuyền cho rằng, sự chỉ đạo của Chánh án Nguyễn Hoà Bình xem xét lại vụ án là kịp thời.