Diễn biến ngày thứ 2 phiên xử vụ án Mobifone mua cổ phần AVG

VOV.VN - Một trong những chi tiết đáng chú ý trong ngày thứ 2 phiên tòa xét xử thương vụ AVG là sự bất nhất trong lời khai của bị cáo Nguyễn Bắc Son.

Diễn biến ngày thứ 2 phiên tòa xét xử vụ án Mobifone mua AVG: Ngày thứ 2 phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Mobifone mua 95% cổ phần của AVG, một trong những chi tiết đáng chú ý là sự bất nhất trong lời khai của ông Nguyễn Bắc Son.
Trong phiên tòa buổi sáng, bị cáo Nguyễn Bắc Son thay đổi lời khai và khẳng định không nhận 3 triệu USD từ Phạm Nhật Vũ và hàng trăm nghìn USD từ Lê Nam Trà (cựu Chủ tịch Mobifone) và Cao Duy Hải (cựu Tổng giám đốc Mobifone) nhưng sang buổi chiều, bị cáo này bất ngờ thừa nhận tiền nhưng quả quyết không đưa cho con gái.
Trả lời câu hỏi của tòa về việc ký quyết định Phê duyệt Dự án đầu tư dịch vụ truyền hình của Tổng công ty Viễn thông Mobifone, bị cáo Trương Minh Tuấn  khẳng định, nếu không có bút phê của ông Nguyễn Bắc Son thì chắc chắn bị cáo không ký Quyết định 236.(Ảnh: TTXVN)
Được HĐXX cho phép trình bày trước tòa, bà Thái Thị Dung – vợ của bị cáo Trương Minh Tuấn cho biết khi chồng bà viết thư yêu cầu gia đình khắc phục, bà cũng đã chạy vạy để thay chồng khắc phục toàn bộ số tiền bất chính. Bà Dung đề nghị tòa xem xét huỷ bỏ căn nhà bị kê biên mà bà và con trai đang sinh sống, đồng thời mong toà xem xét giảm nhẹ hình phạt cho chồng mình.
Cũng tại phiên toà chiều 17/12, bà Kolmakova Ekaterina Valerievna - vợ của bị cáo Phạm Nhật Vũ gây chú ý bằng khả năng nói tiếng Việt lưu loát, mạch lạc để nói về số tiền mà gia đình đã khắc phục cho Phạm Nhật Vũ. Bà mong HĐXX cho chồng mình được hưởng chính sách khoan hồng đặc biệt.
Hai nghi phạm đâm chết người ra đầu thú: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ 2 nghi phạm trong cuộc hỗn chiến khiến một người chết tại phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương vào đêm 13/12.
“Nổ” là kế toán trưởng siêu thị ở Hà Tĩnh để lừa đảo “chạy việc”: Công an thành phố Hà Tĩnh tiếp tục mở rộng điều tra và củng cố hồ sơ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản này để xử lý đối tượng Lại Thị Mận (SN 1992, trú tại huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh). Mận lấy tên là Nguyễn Thùy Trang – Kế toán trưởng của một siêu thị ở Hà Tĩnh, nói rằng mình có thể xin cho anh P. vào làm việc ở vị trí kế toán thu chi trong phòng tài chính của siêu thị, sau đó cầm 300 triệu đồng của anh P mà không xin được việc.
Hai thanh niên tử vong sau màn hỗn chiến trong đêm: Trên địa bàn xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu, Nghệ An tối 16/12 đã xảy ra vụ án mạng khiến 2 người tử vong. Nguyên nhân vụ việc bắt nguồn từ xích mích của hai nhóm thanh niên. (Ảnh minh họa)
Bộ đội biên phòng nhanh trí ngăn chặn vụ giao dịch 30.000 viên ma túy: Quá trình tuần tra, các trinh sát biên phòng đã phát hiện và ngăn chặn một vụ giao dịch số hàng 30.000 viên ma túy tổng hợp. Hai đối tượng được xác định là: Giàng Quán Mình (SN 1987, dân tộc Mông, trú tại bản Huổi Lụ, xã Nà Khoa, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên) và Nhia Bi Thao (SN 1980, dân tộc Mông, trú tại bản Pha Sẳng Nưa, huyện Phương, tỉnh Vientiane, Lào).

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xét xử vụ Mobifone mua AVG: Ký khống văn bản vì “nể nang”
Xét xử vụ Mobifone mua AVG: Ký khống văn bản vì “nể nang”

VOV.VN - Bị cáo Nguyễn Bắc Son được cách ly khi HĐXX tiến hành xét hỏi nhiều bị cáo nguyên là Thành viên HĐTV, Phó TGĐ Mobifone trong vụ mua AVG.

Xét xử vụ Mobifone mua AVG: Ký khống văn bản vì “nể nang”

Xét xử vụ Mobifone mua AVG: Ký khống văn bản vì “nể nang”

VOV.VN - Bị cáo Nguyễn Bắc Son được cách ly khi HĐXX tiến hành xét hỏi nhiều bị cáo nguyên là Thành viên HĐTV, Phó TGĐ Mobifone trong vụ mua AVG.

Ông Nguyễn Bắc Son thay đổi lời khai, nói không nhận hối lộ 3 triệu USD
Ông Nguyễn Bắc Son thay đổi lời khai, nói không nhận hối lộ 3 triệu USD

VOV.VN - Bị cáo Nguyễn Bắc Son khẳng định không nhận 3 triệu USD từ Phạm Nhật Vũ và hàng trăm nghìn USD từ Lê Nam Trà, Cao Duy Hải.

Ông Nguyễn Bắc Son thay đổi lời khai, nói không nhận hối lộ 3 triệu USD

Ông Nguyễn Bắc Son thay đổi lời khai, nói không nhận hối lộ 3 triệu USD

VOV.VN - Bị cáo Nguyễn Bắc Son khẳng định không nhận 3 triệu USD từ Phạm Nhật Vũ và hàng trăm nghìn USD từ Lê Nam Trà, Cao Duy Hải.

Ông Nguyễn Bắc Son lại khai nhận 3 triệu USD nhưng không đưa con gái
Ông Nguyễn Bắc Son lại khai nhận 3 triệu USD nhưng không đưa con gái

VOV.VN - Sáng nay, ông Nguyễn Bắc Son phủ nhận việc nhận hàng triệu USD, nhưng trong phiên xử chiều nay, bị cáo đã thay đổi lời khai và thừa nhận cầm tiền.

Ông Nguyễn Bắc Son lại khai nhận 3 triệu USD nhưng không đưa con gái

Ông Nguyễn Bắc Son lại khai nhận 3 triệu USD nhưng không đưa con gái

VOV.VN - Sáng nay, ông Nguyễn Bắc Son phủ nhận việc nhận hàng triệu USD, nhưng trong phiên xử chiều nay, bị cáo đã thay đổi lời khai và thừa nhận cầm tiền.