Diễn biến vụ án cháu bé hơn 20 ngày tuổi ở Thanh Hoá bị sát hại

VOV.VN -Bước đầu bà Phạm Thị Xuân thừa nhận hành vi đã gây ra cái chết của cháu nội, sau đó tạo hiện trường giả một vụ bắt cóc nhằm đánh lạc hướng công an.

Khoảng 18h40 ngày 25/11, con gái của vợ chồng anh Lê Hữu Thuận (SN 1980), vợ là chị Phạm Thị Thanh Huyền (SN 1979) trú tại khu phố 1, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa, mới hơn 20 ngày tuổi được thông báo bị bắt cóc tại nhà riêng. Người dân tập trung trước cửa nhà nạn nhân sau khi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Vietnamnet)
Theo tường trình của bà Phạm Thị Xuân (SN 1952, mẹ đẻ anh Thuận) - bà nội cháu bé, thời điểm đó, cháu bé đang được bà bế, thì có hai đối tượng 1 nam, 1 nữ đi xe máy đến dùng dao khống chế bà, bế cháu bé nhảy lên xe máy tẩu thoát. Khu vực nhà nạn nhân nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Pháp luật Plus)
Thời điểm đôi nam nữ lao vào nhà, bố cháu bé không có nhà, mẹ cháu đang nấu cơm dưới bếp. Trong ảnh: Nơi bà nội cháu bé bị ngã trong tình trạng mê man. (Ảnh: phapluatplus)

Đến khoảng 10h sáng 27/11, thi thể bé gái nghi bị bắt cóc được người dân tìm thấy tại một bãi rác trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn (khu vực gần nhà máy xi măng Long Sơn), cách nhà anh Thuận gần 10 km. Trong ảnh, khu vực bãi rác nơi phát hiện thi thể bé gái.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Công an Thanh Hóa đã huy động lực lượng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ có mặt tại hiện trường để tiến hành các biện pháp điều tra. Trong ảnh: Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc kiêm Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa (giữa) trực tiếp chỉ đạo điều tra vụ án - Ảnh Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Một tổ công tác của Cục cảnh sát hình sự và một số đơn vị nghiệp vụ khác của Bộ Công an vào Thanh Hóa cùng cơ quan chức năng của tỉnh này phối hợp điều tra vụ án. Trong ảnh, người dân tập trung ở khu vực phát hiện thi thể bé gái. (Ảnh: Tiền Phong)

Đến 16h ngày 28/11, cơ quan công an cơ bản đã xác định được nghi can có liên quan trực tiếp đến cái chết của cháu bé hơn 20 ngày tuổi. Danh tính đầy đủ về nghi can được xác định là bà Phạm Thị Xuân (65 tuổi, bà nội cháu bé, quê ở xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình). Trong anh: Khu vực nơi diễn ra vụ án. (Ảnh: Dân Trí)

Căn cứ vào những dấu vết và kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cùng những mâu thuẫn trong lời khai của bà nội cháu bé về việc có 2 đối tượng lạ mặt (một nam, một nữ) vào khống chế, bắt cóc cháu bé, cơ quan Cảnh sát điều tra công an Thanh Hoá đã loại bỏ các yếu tố bắt cóc. Trong ảnh, cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường. (Ảnh: Vnexpress)

Toàn bộ sự việc là do bà nội cháu bé dựng lên.

Trước những chứng cứ mà các điều tra viên đưa ra, bước đầu bà Phạm Thị Xuân thừa nhận hành vi đã gây ra cái chết của cháu bé, sau đó tạo hiện trường giả một vụ bắt cóc nhằm đánh lạc hướng điều tra của cơ quan công an. Trong ảnh, bà Xuân tại cơ quan điều tra. (Ảnh công an cung cấp)

Do đây là vụ án có nhiều tình tiết phức tạp và đang trong quá trình điều tra, nên cơ quan Cảnh sát điều tra chưa kết luận nguyên nhân, động cơ, mục đích phạm tội của bà Phạm Thị Xuân. Công an Thanh Hóa sẽ sớm cung cấp thông tin đến báo chí và dư luận khi vụ án được điều tra, làm rõ. Trong ảnh: Nghi can Phạm Thị Xuân tại cơ quan công an (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp).

Liên quan đến vụ cháu bé hơn 20 ngày tuổi ở Thanh Hóa bị sát hại, ngày 28/11, Công an tỉnh Thanh Hóa đã cử cán bộ về xã Vũ Lăng xác minh lý lịch và làm việc với bà Nguyễn Thị Chảy (75 tuổi, tên thường gọi là Nhuận, ngụ tại thôn Lê Lợi, xã Vũ Lăng, Bỉm Sơn). Trong ảnh, hàng trăm người tập trung trước nhà nạn nhân vào tối 28/11. (Ảnh: Vietnamnet)

Bà Chảy là người xem bói cho nghi can Phạm Thị Xuân (SN 1952, bà nội cháu bé). Trong ảnh: Xe cứu thương đưa thi thể cháu bé từ bãi rác ra ngoài. (Ảnh: Vietnamnet)

Bà Chảy không nhận mình đã xem bói cho nghi can Xuân và cũng không nói với nghi can các thông tin như bà Xuân khai ở cơ quan công an, mà chỉ mách cách làm cho cháu bé hết quấy khóc. Trong ảnh: Người dân khu vực gia đình nạn nhân sinh sống vẫn chưa hết bàng hoàng trước thông tin bà Xuân chính là nghi can sát hại cháu gái mình. (Ảnh: VTC News)

Trao đổi với phóng viên VOV.VN tối 29/11, Đại tá Khương Duy Oanh – Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa – người trực tiếp chỉ đạo điều tra vụ án bé gái 20 ngày tuổi nghi bị sát hại ở thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa cho biết, tất cả các tình tiết liên quan đến vụ án đều được cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, xác minh làm rõ, không bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Trong ảnh: Cơ quan điều tra khẩn trương tiến hành các biện pháp điều tra, khám nghiệm. (Ảnh: ANTĐ)

"Chúng tôi sẽ công bố công khai các kết luận điều tra trong buổi họp báo vào một hai hôm tới đây"- Đại tá Khương Duy Oanh nói. Trong ảnh: Người dân bàng hoàng trước tính chất nghiêm trọng của sự việc. (Ảnh: ANTĐ)./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thông tin chấn động vụ bé 20 ngày tuổi nghi bị sát hại ở Thanh Hóa
Thông tin chấn động vụ bé 20 ngày tuổi nghi bị sát hại ở Thanh Hóa

VOV.VN- Bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra xác định nghi can liên quan vụ bé gái 20 ngày tuổi nghi bị sát hại là bà Phạm Thị Xuân (SN 1952, bà nội cháu bé).

Thông tin chấn động vụ bé 20 ngày tuổi nghi bị sát hại ở Thanh Hóa

Thông tin chấn động vụ bé 20 ngày tuổi nghi bị sát hại ở Thanh Hóa

VOV.VN- Bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra xác định nghi can liên quan vụ bé gái 20 ngày tuổi nghi bị sát hại là bà Phạm Thị Xuân (SN 1952, bà nội cháu bé).

Công an làm việc với người xem bói cho bà nội của bé 20 ngày tuổi
Công an làm việc với người xem bói cho bà nội của bé 20 ngày tuổi

VOV.VN -   Công an tỉnh Thanh Hóa đã cử cán bộ về xã Vũ Lăng xác minh lý lịch và làm việc với bà Nguyễn Thị Chảy, người xem bói cho nghi phạm

Công an làm việc với người xem bói cho bà nội của bé 20 ngày tuổi

Công an làm việc với người xem bói cho bà nội của bé 20 ngày tuổi

VOV.VN -   Công an tỉnh Thanh Hóa đã cử cán bộ về xã Vũ Lăng xác minh lý lịch và làm việc với bà Nguyễn Thị Chảy, người xem bói cho nghi phạm

Bà nội thừa nhận gây ra cái chết của cháu 20 ngày tuổi ở Thanh Hóa
Bà nội thừa nhận gây ra cái chết của cháu 20 ngày tuổi ở Thanh Hóa

VOV.VN - Trước những chứng cứ các điều tra viên đưa ra, bước đầu bà Phạm Thị Xuân thừa nhận hành vi đã gây ra cái chết của cháu bé 

Bà nội thừa nhận gây ra cái chết của cháu 20 ngày tuổi ở Thanh Hóa

Bà nội thừa nhận gây ra cái chết của cháu 20 ngày tuổi ở Thanh Hóa

VOV.VN - Trước những chứng cứ các điều tra viên đưa ra, bước đầu bà Phạm Thị Xuân thừa nhận hành vi đã gây ra cái chết của cháu bé