Mỹ khẳng định không dung túng cá nhân, tổ chức liên quan tới vụ khủng bố Đăk Lăk

VOV.VN - Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng, phía Mỹ khẳng định không dung túng bất cứ tổ chức nào, cá nhân nào liên quan đến vụ việc và cam kết hỗ trợ lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam trong quá trình điều tra làm rõ vụ việc.

Trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến phiên tòa xét xử vụ khủng bố tại Đắk Lắk, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 25/1 khẳng định, việc điều tra vụ án xảy ra ở Đắk Lắk ngày 11/6/2023 đã được thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật Việt Nam.

Bà Phạm Thu Hằng cho biết, trong quá trình điều tra, các cơ quan chức năng của Việt Nam và Mỹ đã và đang thường xuyên trao đổi thông tin về các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật hai nước cũng như luật pháp quốc tế.

Theo bà Hằng, trong trao đổi với Bộ Công an Việt Nam, phía Mỹ khẳng định không dung túng bất cứ tổ chức nào, cá nhân nào liên quan đến vụ việc và cam kết hỗ trợ lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam trong quá trình điều tra làm rõ vụ việc nhằm ngăn chặn những vụ việc tương tự có thể xảy ra gây ảnh hưởng đến quan hệ hai nước.

“Chúng tôi luôn tin tưởng rằng tất cả các nước và Việt Nam cũng như nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới kiên quyết phản đối các hành động khủng bố dưới mọi hình thức, phối hợp điều tra xử lý nghiêm minh hành vi khủng bố theo quy định của pháp luật quốc tế”, bà Phạm Thu Hằng nói.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh “Chúng tôi bác bỏ hoàn toàn việc cho rằng có sự kỳ thị sắc tộc. Các dân tộc sống trên lãnh thổ Việt Nam đều bình đẳng như nhau. Chính phủ Việt Nam luôn dành ưu tiên cho những vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt trong phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống nhân dân”.

Trước đó, hôm 20/1, TAND tỉnh Đăk Lăk tuyên án với 100 bị cáo, trong đó 10 người nhận mức án chung thân. 43 người bị phạt 6-20 năm tù. 45 người, trong đó có 6 bị cáo đang trốn truy nã ở nước ngoài, bị phạt từ 3 năm 6 tháng đến 11 năm tù. Hai người còn lại lĩnh từ 9 tháng đến hai năm tù.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

10 án chung thân trong vụ án khủng bố chống chính quyền nhân dân ở Đắk Lắk
10 án chung thân trong vụ án khủng bố chống chính quyền nhân dân ở Đắk Lắk

VOV.VN - Hôm nay (20/1), phiên tòa xét xử vụ án khủng bố chống chính quyền nhân dân tại Đắk Lắk đã khép lại với phần tuyên án. 10 án tù chung thân, là mức án cao nhất được tuyên cho các bị cáo trong vụ án này.

10 án chung thân trong vụ án khủng bố chống chính quyền nhân dân ở Đắk Lắk

10 án chung thân trong vụ án khủng bố chống chính quyền nhân dân ở Đắk Lắk

VOV.VN - Hôm nay (20/1), phiên tòa xét xử vụ án khủng bố chống chính quyền nhân dân tại Đắk Lắk đã khép lại với phần tuyên án. 10 án tù chung thân, là mức án cao nhất được tuyên cho các bị cáo trong vụ án này.

Xét xử vụ khủng bố ở Đắk Lắk: Các bị cáo xin lỗi bị hại, mong Tòa khoan hồng
Xét xử vụ khủng bố ở Đắk Lắk: Các bị cáo xin lỗi bị hại, mong Tòa khoan hồng

VOV.VN - Được nói lời sau cùng, các bị cáo trong vụ khủng bố ở Đắk Lắk đều tỏ ra ăn năn, hối hận, có lời xin lỗi các bị hại, mong được Tòa khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt.

Xét xử vụ khủng bố ở Đắk Lắk: Các bị cáo xin lỗi bị hại, mong Tòa khoan hồng

Xét xử vụ khủng bố ở Đắk Lắk: Các bị cáo xin lỗi bị hại, mong Tòa khoan hồng

VOV.VN - Được nói lời sau cùng, các bị cáo trong vụ khủng bố ở Đắk Lắk đều tỏ ra ăn năn, hối hận, có lời xin lỗi các bị hại, mong được Tòa khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt.

Xét xử vụ khủng bố tại Đắk Lắk: Các bị cáo hối hận về hành vi phạm tội
Xét xử vụ khủng bố tại Đắk Lắk: Các bị cáo hối hận về hành vi phạm tội

Trong những ngày qua, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Các bị cáo đã nhận thức sâu sắc và hối hận về hành vi, hậu quả phạm tội.

Xét xử vụ khủng bố tại Đắk Lắk: Các bị cáo hối hận về hành vi phạm tội

Xét xử vụ khủng bố tại Đắk Lắk: Các bị cáo hối hận về hành vi phạm tội

Trong những ngày qua, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Các bị cáo đã nhận thức sâu sắc và hối hận về hành vi, hậu quả phạm tội.

Nhóm bị cáo tham gia khủng bố ở Đắk Lắk thú nhận tội lỗi và xin được khoan hồng
Nhóm bị cáo tham gia khủng bố ở Đắk Lắk thú nhận tội lỗi và xin được khoan hồng

VOV.VN - Ngày 17/1, TAND tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với 100 bị cáo trong nhóm khủng bố tấn công vào trụ sở UBND xã Ea Ktur và Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk vào rạng sáng 11/6/2023.

Nhóm bị cáo tham gia khủng bố ở Đắk Lắk thú nhận tội lỗi và xin được khoan hồng

Nhóm bị cáo tham gia khủng bố ở Đắk Lắk thú nhận tội lỗi và xin được khoan hồng

VOV.VN - Ngày 17/1, TAND tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với 100 bị cáo trong nhóm khủng bố tấn công vào trụ sở UBND xã Ea Ktur và Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk vào rạng sáng 11/6/2023.