Dùng búa đánh chết bố đẻ

VOV.VN -Đối tượng dùng búa đánh chết bố đẻ ở Hải Dương bị lực lượng công an bắt khi đang đạp xe tại tỉnh lộ 391 đoạn qua xã Nguyên Giáp.

Rạng sáng nay (21/4), Công an tỉnh Hải Dương đã bắt giữ được đối tượng Lê Văn Thắng (SN 1983, trú tại thôn Mậu Công, xã Quang Trung, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương), kẻ đã dùng búa đánh chết bố đẻ. 

Vụ án mạng xảy ra vào lúc 12h ngày 19/4 tại thôn Mậu Công, xã Quang Trung (huyện Tứ Kỳ).

Đối tượng Hà Văn Thắng tại cơ quan điều tra.

Sau bữa ăn trưa, đối tượng Hà Văn Thắng cãi vã với bố đẻ là ông Hà Văn Nhượng (SN 1952), sau đó Thắng dùng búa đánh vào đầu ông Nhượng nhiều lần khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Thắng đạp xe bỏ trốn và khoảng 4h30 sáng nay (21/4), lực lượng chức năng đã bắt giữ được Hà Văn Thắng khi đối tượng đang đạp xe trên tỉnh lộ 391 (đoạn qua xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương).

Người dân xung quanh cho biết, đối tượng Hà Văn Thắng có dấu hiệu tâm thần, thường xuyên đi lang thang. Đối tượng là con út trong nhà, không có việc làm ổn định, đã có vợ và 1 con gái. 

Cơ quan điều tra đang truy tìm hung khí gây án, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên