Đường dây đánh bạc nghìn tỷ: Bị cáo khai điều ít ai ngờ

VOV.VN - Tại phiên xử vụ đánh bạc nghìn tỷ, bị cáo Vũ Văn Dũng tiết lộ việc được Hoàng Thành Trung cho biết, có thể lực rất lớn đứng sau bảo kê việc đánh bạc.

Trong phiên xét xử cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh và 90 đồng phạm trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ sáng 14/11, bị cáo Vũ Văn Dũng lần đầu tiên tiết lộ việc được bị cáo đang bỏ trốn Hoàng Thành Trung cho biết, có thể lực rất lớn đứng sau bảo kê việc đánh bạc.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Hoàng Thành Trung, Phó giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt là người chủ động đề nghị và cung cấp phần mềm tổ chức đánh bạc trực tuyến trên internet cho Phan Sào Nam để Nam tìm đối tác phát hành.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Bóng hồng” trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng cúi gằm mặt tại Tòa
“Bóng hồng” trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng cúi gằm mặt tại Tòa

VOV.VN - Trong suốt quá trình nghe cáo trạng vụ đánh bạc nghìn tỷ, bị cáo Lưu Thị Hồng, nguyên Tổng giám đốc CNC cúi gằm mặt, thi thoảng giơ tay che mặt. 

“Bóng hồng” trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng cúi gằm mặt tại Tòa

“Bóng hồng” trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng cúi gằm mặt tại Tòa

VOV.VN - Trong suốt quá trình nghe cáo trạng vụ đánh bạc nghìn tỷ, bị cáo Lưu Thị Hồng, nguyên Tổng giám đốc CNC cúi gằm mặt, thi thoảng giơ tay che mặt. 

Bắt giam cựu Tổng Giám đốc & Phó Tổng giám đốc Mobifone
Bắt giam cựu Tổng Giám đốc & Phó Tổng giám đốc Mobifone

VOV.VN - Cơ quan điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can đối với Phó TGĐ Mobifone và nguyên TGĐ Mobifone.

Bắt giam cựu Tổng Giám đốc & Phó Tổng giám đốc Mobifone

Bắt giam cựu Tổng Giám đốc & Phó Tổng giám đốc Mobifone

VOV.VN - Cơ quan điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can đối với Phó TGĐ Mobifone và nguyên TGĐ Mobifone.

Nhiều tình tiết  từ con bạc trẻ nhất "lộ" manh mối vụ đánh bạc ngàn tỷ
Nhiều tình tiết từ con bạc trẻ nhất "lộ" manh mối vụ đánh bạc ngàn tỷ

VOV.VN - Lê Văn Huy (20 tuổi) là con bạc trẻ nhất trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ. Từ đầu mối này, lực lượng chức năng đã hé mở ra các manh mối của vụ án.

Nhiều tình tiết  từ con bạc trẻ nhất "lộ" manh mối vụ đánh bạc ngàn tỷ

Nhiều tình tiết từ con bạc trẻ nhất "lộ" manh mối vụ đánh bạc ngàn tỷ

VOV.VN - Lê Văn Huy (20 tuổi) là con bạc trẻ nhất trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ. Từ đầu mối này, lực lượng chức năng đã hé mở ra các manh mối của vụ án.

Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hoá chống lưng đường dây đánh bạc thế nào?
Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hoá chống lưng đường dây đánh bạc thế nào?

VOV.VN - Cáo trạng của VKSND tỉnh Phú Thọ khẳng định, hai ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hoá lợi dụng chức vụ để "chống lưng" cho đường dây đánh bạc.

Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hoá chống lưng đường dây đánh bạc thế nào?

Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hoá chống lưng đường dây đánh bạc thế nào?

VOV.VN - Cáo trạng của VKSND tỉnh Phú Thọ khẳng định, hai ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hoá lợi dụng chức vụ để "chống lưng" cho đường dây đánh bạc.

Bị cáo Phan Văn Vĩnh bị huyết áp cao, tạm rời Tòa để chăm sóc đặc biệt
Bị cáo Phan Văn Vĩnh bị huyết áp cao, tạm rời Tòa để chăm sóc đặc biệt

VOV.VN - Sáng 14/11, cựu tướng công an Phan Văn Vĩnh đã bất ngờ bị huyết áp cao và được di chuyển khỏi phiên tòa để vào phòng chăm sóc đặc biệt.

Bị cáo Phan Văn Vĩnh bị huyết áp cao, tạm rời Tòa để chăm sóc đặc biệt

Bị cáo Phan Văn Vĩnh bị huyết áp cao, tạm rời Tòa để chăm sóc đặc biệt

VOV.VN - Sáng 14/11, cựu tướng công an Phan Văn Vĩnh đã bất ngờ bị huyết áp cao và được di chuyển khỏi phiên tòa để vào phòng chăm sóc đặc biệt.

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Đại lý cấp 1 khai “có người bảo kê nên yên tâm”
Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Đại lý cấp 1 khai “có người bảo kê nên yên tâm”

VOV.VN -Khai báo trước HĐXX, bị cáo Dũng thừa nhận, hành vi của mình là vi phạm pháp luật. Nhưng vì trước đó bị cáo được thông báo, “có người rất to bảo kê nên cứ yên tâm mà làm”.

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Đại lý cấp 1 khai “có người bảo kê nên yên tâm”

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Đại lý cấp 1 khai “có người bảo kê nên yên tâm”

VOV.VN -Khai báo trước HĐXX, bị cáo Dũng thừa nhận, hành vi của mình là vi phạm pháp luật. Nhưng vì trước đó bị cáo được thông báo, “có người rất to bảo kê nên cứ yên tâm mà làm”.