Gây án vì cạnh tranh chỗ bán hàng ngoài chợ

Khi đang ngồi bán hoa quả tại chợ Yên, người phụ nữ đã bị đâm từ phía sau. Cú đâm mạnh khiến người bán hàng gục tại chỗ và phải đưa đi viện cấp cứu.

Sáng ngày 13/7, tại khu vực chợ Yên, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh (Hà Nội), khi chị Đặng Thị H. (SN 1980, ở thôn Nội Đồng, xã Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội) đang ngồi bán hoa quả thì bất ngờ bị một người đàn ông dùng dao đâm từ phía sau.

Chị Đặng Thị H. nạn nhân vụ việc

Những nhân chứng cho biết, trước đó khi có khách đến hỏi mua, do là khách quen của người phụ nữ nên người này có mời chào mua hàng. Sau đó, không hiểu vì lý do gì, người đàn ông bán hàng gần đó đi mua dao về rồi xuống tay với người phụ nữ.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Tiền Phong đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Nguyên nhân ban đầu  được cho là mâu thuẫn từ trước do tranh khách mua hàng. Đối tượng gây án cũng bán hàng ở chợ và ngồi gần bị hại. Hiện nạn nhân bị thương nặng đang được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Đối tượng gây án là Đào Đại Vương (SN 1987 ở xã Tiền Phong, Mê Linh (Hà Nội) đang bị tạm giữ để điều tra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên