Giả danh người quen lãnh đạo Bộ Công an để lừa đảo

Biết Lý cần người giúp đỡ minh oan cho chồng, Tuấn hứa có quen người nhà của một cán bộ Bộ Công an, nhận tiền để giúp đỡ

Trong một lần đến thăm người bạn là Giám đốc Công ty TNHH Vạn Thịnh Phước (quận 3, TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Thị Lý kể chuyện chồng mình bị oan và sẽ bị kỷ luật. Lúc này, ngoài Giám đốc Công ty TNHH Vạn Thịnh Phước, còn có 3 người khác nữa, trong đó có Lê Đình Tuấn.

Đối tượng Lê Đình Tuấn.

Sau khi nghe chuyện, biết Lý cần nhờ người giúp đỡ để minh oan cho chồng, Lê Đình Tuấn hứa sẽ lo cho chồng Lý không bị kỷ luật vì Tuấn cho biết mình là người quen, người nhà của một cán bộ lãnh đạo Bộ Công an.

Để tạo lòng tin, Tuấn nói có quen và thường xuyên ăn nhậu với ông L.M.B - Giám đốc Công ty V.D.V (trụ sở ở quận 1, TP Hồ Chí Minh), là em ruột của một cán bộ Công an cao cấp. Đồng thời, Tuấn đưa danh thiếp của Trưởng phòng Công  ty V.D.V cho Lý. Tuấn sắp xếp cho Lý đến gặp một người (chưa rõ lai lịch), được cho là thư ký của Giám đốc Công ty V.D.V tại một quán cà phê ở quận 1, để chứng minh rằng mình có quan hệ thân thiết với công ty trên. Sau những động thái trên, Lý đã hoàn toàn tin tưởng và nhờ Tuấn giúp đỡ.

Tuấn ra giá 700 triệu đồng để làm chi phí minh oan. Lý nói khả năng gia đình mình chỉ có 500 triệu đồng. Tuấn đồng ý. Lý đã nhiều lần đưa cho Tuấn tổng cộng 450 triệu đồng. Sau mỗi lần nhận tiền, Tuấn đều ghi biên nhận là vay mượn tiền nhưng không có lãi suất, không có ngày trả, nhằm che giấu bản chất của sự việc. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền Tuấn đã bỏ trốn. Tuấn bị bắt tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Lý đã gửi đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Tuấn đến cơ quan Tổng cục Cảnh sát. Hồ sơ được chuyển sang PC46, Công an TP Hồ Chí Minh thụ lý. Cơ quan PC46 cho rằng, việc Lý tố cáo Tuấn là do mục đích không đạt được chứ không phải bị ép buộc đưa tiền, đồng thời việc Lý đưa tiền cho Tuấn là do tin tưởng Tuấn có quen biết với người có chức vụ cao trong ngành Công an để giúp chồng không bị kỷ luật.

Ngày 29/1, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị truy tố Nguyễn Thị Lý (SN1969, ngụ quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) tội “Đưa hối lộ”. Cơ quan này cũng đề nghị truy tố Lê Đình Tuấn (SN 1971, ngụ huyện Chợ Mới, An Giang) - nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV XNK Phước Đạt, về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Làm rõ đối tượng giả danh Công an Hà Nội chiếm đoạt 800 triệu đồng
Làm rõ đối tượng giả danh Công an Hà Nội chiếm đoạt 800 triệu đồng

Ngày 11/11, Công an quận 3, TP Hồ Chí Minh cho biết đang làm rõ vụ một nhóm đối tượng giả danh Công an Hà Nội lừa đảo 800 triệu đồng. 

Làm rõ đối tượng giả danh Công an Hà Nội chiếm đoạt 800 triệu đồng

Làm rõ đối tượng giả danh Công an Hà Nội chiếm đoạt 800 triệu đồng

Ngày 11/11, Công an quận 3, TP Hồ Chí Minh cho biết đang làm rõ vụ một nhóm đối tượng giả danh Công an Hà Nội lừa đảo 800 triệu đồng. 

Phụ xe giả danh đặc nhiệm Bộ Công an lừa tiền nữ sinh
Phụ xe giả danh đặc nhiệm Bộ Công an lừa tiền nữ sinh

Kha xưng là Cảnh sát đặc nhiệm của Bộ Công an, khoe có thể mua được xe máy giá rẻ từ các vụ buôn lậu bị bắt, lừa nữ sinh lấy hơn 30 triệu đồng.

Phụ xe giả danh đặc nhiệm Bộ Công an lừa tiền nữ sinh

Phụ xe giả danh đặc nhiệm Bộ Công an lừa tiền nữ sinh

Kha xưng là Cảnh sát đặc nhiệm của Bộ Công an, khoe có thể mua được xe máy giá rẻ từ các vụ buôn lậu bị bắt, lừa nữ sinh lấy hơn 30 triệu đồng.

Truy bắt kẻ giả danh công an
Truy bắt kẻ giả danh công an

Giả danh Thượng úy Công an, Hưởng đã cầm của anh T. 800 triệu đồng để chạy việc vào ngành và chạy lên chức cho một người khác

Truy bắt kẻ giả danh công an

Truy bắt kẻ giả danh công an

Giả danh Thượng úy Công an, Hưởng đã cầm của anh T. 800 triệu đồng để chạy việc vào ngành và chạy lên chức cho một người khác

Một người Trung Quốc giả danh công an để lừa đảo qua điện thoại
Một người Trung Quốc giả danh công an để lừa đảo qua điện thoại

Với thủ đoạn giả danh công an “hù dọa” nợ cước điện thoại, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản, một người Trung Quốc lừa đảo hàng trăm triệu đồng.

Một người Trung Quốc giả danh công an để lừa đảo qua điện thoại

Một người Trung Quốc giả danh công an để lừa đảo qua điện thoại

Với thủ đoạn giả danh công an “hù dọa” nợ cước điện thoại, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản, một người Trung Quốc lừa đảo hàng trăm triệu đồng.

Giả danh “trinh sát” chụp ảnh khỏa thân, cưỡng đoạt tiền hai thiếu nữ
Giả danh “trinh sát” chụp ảnh khỏa thân, cưỡng đoạt tiền hai thiếu nữ

Giả danh "trinh sát công an", Hiệp uy hiếp, bắt các nạn nhân phải chụp ảnh khỏa thân, sau đó bán dâm cho khách mang tiền về đưa cho mình.

Giả danh “trinh sát” chụp ảnh khỏa thân, cưỡng đoạt tiền hai thiếu nữ

Giả danh “trinh sát” chụp ảnh khỏa thân, cưỡng đoạt tiền hai thiếu nữ

Giả danh "trinh sát công an", Hiệp uy hiếp, bắt các nạn nhân phải chụp ảnh khỏa thân, sau đó bán dâm cho khách mang tiền về đưa cho mình.

Giả danh Cảnh sát hình sự để quỵt tiền massage
Giả danh Cảnh sát hình sự để quỵt tiền massage

Sau khi massage xong, hai đối tượng Tuấn và Quyền về nhà mặc vào bộ đồ cảnh sát hình sự nhằm đe dọa, chiếm đoạt tiền của chủ tiệm hớt tóc.

Giả danh Cảnh sát hình sự để quỵt tiền massage

Giả danh Cảnh sát hình sự để quỵt tiền massage

Sau khi massage xong, hai đối tượng Tuấn và Quyền về nhà mặc vào bộ đồ cảnh sát hình sự nhằm đe dọa, chiếm đoạt tiền của chủ tiệm hớt tóc.

Trốn nã vẫn giả danh đại tá quân đội đi lừa đảo
Trốn nã vẫn giả danh đại tá quân đội đi lừa đảo

Bị công an truy nã, Lê Thành Hùng vẫn giả danh đại tá quân đội rồi tiếp tục lừa đảo lấy tiền của nhiều người.

Trốn nã vẫn giả danh đại tá quân đội đi lừa đảo

Trốn nã vẫn giả danh đại tá quân đội đi lừa đảo

Bị công an truy nã, Lê Thành Hùng vẫn giả danh đại tá quân đội rồi tiếp tục lừa đảo lấy tiền của nhiều người.

Giả danh công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của vợ bạn tù
Giả danh công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của vợ bạn tù

 Long bị giam chung với Ngũ. Khi được tại ngoại, Long lập tức tìm cách lừa đảo vợ Ngũ. 

Giả danh công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của vợ bạn tù

Giả danh công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của vợ bạn tù

 Long bị giam chung với Ngũ. Khi được tại ngoại, Long lập tức tìm cách lừa đảo vợ Ngũ. 

Nghi can trốn truy nã giả danh nữ trung tá quân đội
Nghi can trốn truy nã giả danh nữ trung tá quân đội

Dù đang trốn truy nã, người đàn bà 53 tuổi vẫn tiếp tục "giở bài cũ" để lừa thêm nạn nhân.

Nghi can trốn truy nã giả danh nữ trung tá quân đội

Nghi can trốn truy nã giả danh nữ trung tá quân đội

Dù đang trốn truy nã, người đàn bà 53 tuổi vẫn tiếp tục "giở bài cũ" để lừa thêm nạn nhân.

Nghi phạm giả danh công an, cán bộ lừa cửa hàng điện thoại bị bắt
Nghi phạm giả danh công an, cán bộ lừa cửa hàng điện thoại bị bắt

Hải dùng thủ đoạn giả danh cán bộ nhà nước lừa đảo nhiều cửa hàng điện thoại yêu cầu đem giao điện thoại xịn rồi sau đó bỏ trốn.

Nghi phạm giả danh công an, cán bộ lừa cửa hàng điện thoại bị bắt

Nghi phạm giả danh công an, cán bộ lừa cửa hàng điện thoại bị bắt

Hải dùng thủ đoạn giả danh cán bộ nhà nước lừa đảo nhiều cửa hàng điện thoại yêu cầu đem giao điện thoại xịn rồi sau đó bỏ trốn.

Bắt nghi can giả danh công an lừa gần 400 triệu đồng qua điện thoại
Bắt nghi can giả danh công an lừa gần 400 triệu đồng qua điện thoại

VOV.VN - Nghi can gọi điện thoại cho một phụ nữ, tự xưng là người của Bộ Công an đang điều tra đường dây ma túy, yêu cầu người này phải nộp 375 triệu đồng.

Bắt nghi can giả danh công an lừa gần 400 triệu đồng qua điện thoại

Bắt nghi can giả danh công an lừa gần 400 triệu đồng qua điện thoại

VOV.VN - Nghi can gọi điện thoại cho một phụ nữ, tự xưng là người của Bộ Công an đang điều tra đường dây ma túy, yêu cầu người này phải nộp 375 triệu đồng.

Lời khai của kẻ giả danh cảnh sát cướp tài sản, cưỡng dâm 2 cô gái
Lời khai của kẻ giả danh cảnh sát cướp tài sản, cưỡng dâm 2 cô gái

VOV.VN - Khống chế hai cô gái quan hệ tình dục với mình, sau đó kẻ giả danh cảnh sát tiếp tục bắt họ đi bán dâm để mang tiền về cho mình.

Lời khai của kẻ giả danh cảnh sát cướp tài sản, cưỡng dâm 2 cô gái

Lời khai của kẻ giả danh cảnh sát cướp tài sản, cưỡng dâm 2 cô gái

VOV.VN - Khống chế hai cô gái quan hệ tình dục với mình, sau đó kẻ giả danh cảnh sát tiếp tục bắt họ đi bán dâm để mang tiền về cho mình.