Thừa Thiên Huế: Nước đang rút, cầu, đường thành bãi đỗ xe, nơi họp chợ

VOV.VN - Đêm qua đến sáng nay (16/11), tại tỉnh Thừa Thiên Huế, mưa giảm, mực nước trên các sông đang xuống nhưng còn ở mức cao. Nhiều khu vực tại thành phố Huế và nhiều nơi còn ngập trong nước lũ. Cuộc sống người dân vùng ngập lụt bị xáo trộn, giao thông đi lại khó khăn. Nhiều cây cầu, đường phố trở thành bãi đỗ xe và nơi họp chợ, gây ách tắc giao thông

Cầu Gia Hội, phường Đông Ba, thành phố Huế đến sáng nay (16/11) còn rất nhiều ô tô các loại đậu đỗ hai bên đường dẫn và ngay cả trên cầu. Xe đỗ thành hàng 4, hàng 5, bịt kín đường dẫn lên cầu, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông.

Bà Trần Thị Thoa, ở phường Xuân Phú, thành phố Huế cho biết, nhiều tuyến đường thành phố Huế còn ngập sâu, đảo lộn cuộc sống người dân: “Khu vực dưới đó ngập sâu lắm, bà con không đi lại được phải đi đò thôi, còn ô tô thì không đi được họ phải tìm chỗ cao để đậu”.

Mấy ngày qua, mưa lớn gây ngập nhiều tuyến phố, hàng trăm chủ phương tiện ở những khu vực trũng thấp tìm cách đưa ô tô lên nơi cao ráo tránh lũ. Đến sáng nay (16/10), nhiều tuyến đường tại các khu vực trũng thấp ở thành phố Huế còn ngập sâu. Nhiều phương tiện bị ngập nước, chết máy, chưa thể di chuyển được.

Ông Phạm Văn Mạnh, ở đường Trịnh Công Sơn, thành phố Huế cho biết: “Mưa lụt thì cho đậu tạm chứ ngày thường không cho. Mưa lụt tạnh thì phải đem xe về chứ không công an phạt”.

Hôm nay, đoạn đường Trần Hưng Đạo trước chợ Đông Ba, thành phố Huế trở thành nơi họp chợ đông đúc. Chợ Đông Ba tiếp tục đóng cửa. Hàng trăm tiểu thương và người dân họp chợ, mua bán dưới lòng đường gây cản trở giao thông.

Bà Võ Thị Mai, tiểu thương chợ Đầu mối nông sản Phú Hậu thành phố Huế cho biết: “Dưới chợ đầu mối ngập lụt hết không buôn bán được, bà con phải đưa hàng lên trên ni buôn bán, dân lên đường trên này đi chợ được”.

Sáng nay (16/11), trời ngớt mưa, mực nước trên các sông xuống chậm dưới báo động 3. Các hồ thuỷ lợi, thuỷ điện giảm lưu lượng xả lũ. Theo dự báo, tình hình mưa lũ tại tỉnh Thừa thiên Huế còn diễn biến phức tạp. Các địa phương, đơn vị tiếp tục triển khai phương án giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ, đảm bảo an toàn tại các khu vực xung yếu, những khu vực nguy cơ xảy ra sạt lở…

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa thiên Huế cho biết: “Đối với người dân ở vùng ngập lớn, chính quyền các cấp đang tiếp tục liên lạc, kết nối để hỗ trợ kịp thời các trường hợp đau ốm, thai sản, các trường hợp cần trợ giúp. Tiên lượng trong vài ngày tới, mực nước vẫn ở mức cao, các cấp chính quyền, đơn vị tiếp tục nắm bắt thông tin để hỗ trợ bà con kịp thời”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mưa lũ ở Thừa Thiên Huế vượt đỉnh năm 2020, người dân không kịp trở tay
Mưa lũ ở Thừa Thiên Huế vượt đỉnh năm 2020, người dân không kịp trở tay

VOV.VN - Mưa lũ tại tỉnh Thừa Thiên Huế đang diễn biến rất phức tạp, gây ngập lụt trên diện rộng, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

Mưa lũ ở Thừa Thiên Huế vượt đỉnh năm 2020, người dân không kịp trở tay

Mưa lũ ở Thừa Thiên Huế vượt đỉnh năm 2020, người dân không kịp trở tay

VOV.VN - Mưa lũ tại tỉnh Thừa Thiên Huế đang diễn biến rất phức tạp, gây ngập lụt trên diện rộng, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

Lũ lớn trong đêm, người dân Thừa Thiên Huế trở tay không kịp
Lũ lớn trong đêm, người dân Thừa Thiên Huế trở tay không kịp

VOV.VN - Từ đêm qua tới sáng nay (15/11), tại tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to. Mưa lớn cùng với thủy điện Bình Điền và Tả Trạch điều tiết nước ở mức tối đa, đổ về hạ nguồn sông Hương với cường độ mạnh làm lũ lên nhanh trong đêm, nhiều khu vực hạ du ngập nặng.

Lũ lớn trong đêm, người dân Thừa Thiên Huế trở tay không kịp

Lũ lớn trong đêm, người dân Thừa Thiên Huế trở tay không kịp

VOV.VN - Từ đêm qua tới sáng nay (15/11), tại tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to. Mưa lớn cùng với thủy điện Bình Điền và Tả Trạch điều tiết nước ở mức tối đa, đổ về hạ nguồn sông Hương với cường độ mạnh làm lũ lên nhanh trong đêm, nhiều khu vực hạ du ngập nặng.