Giám định vụ bé trai người Campuchia bị hành hạ

Kết quả chứng minh tội phạm còn được thể hiện ở kết luận giám định trên thân thể cháu bé.

Chiều 9/12, tại TP Hồ Chí Minh, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã trao đổi với Cảnh sát Hoàng gia Campuchia về các thông tin liên quan đến vụ án Nguyễn Thành Dũng (34 tuổi, ngụ TP Long Xuyên, An Giang) hành hạ cháu bé hai tuổi người Campuchia gây xôn xao dư luận trong mấy ngày qua.

Theo đó, nội dung trao đổi giữa hai bên xung quanh quá trình thu thập, đánh giá các tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ án để làm rõ hành vi hành hạ, xâm hại tình dục và cố ý gây thương tích của đối tượng.

Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an trao đổi với Campuchia về vụ án

Kết quả chứng minh tội phạm còn được thể hiện ở kết luận giám định trên thân thể cháu bé. Quá trình Dũng sinh sống ở Campuchia có sử dụng ma túy hay không; đối tượng có biểu hiện gì bất thường về mặt tâm lý…

Cách đây hai năm, đối tượng Stefan Struik (mang hai quốc tịch là Hoa Kỳ và Hà Lan) rủ Dũng sang Campuchia sinh sống. Tại đây, Dũng làm công việc trồng cây ca cao để mưu sinh.

Sau khi phát hiện được các đoạn clip quay cảnh đối tượng hành hạ cháu bé 2 tuổi (người Campuchia), Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã nhanh chóng vào cuộc đấu tranh, truy bắt Dũng. Biết không thoát tội, đến tối 7/12, Dũng đã đầu thú về hành vi trên.

Như Báo CAND đã đưa tin, theo ông Heng Sambath, Phó Cảnh sát trưởng tỉnh Kompong Cham (Campuchia), 2 người đàn ông Campuchia gồm, Ret Sothy (28 tuổi), và Oeu Nat (25 tuổi) làm việc cho một chủ trang trại người Hà Lan ở tỉnh Mondolkiri tên Stefan Struik, cùng với một người Việt Nam tên Nguyễn Thành Dũng đã hành hạ một bé trai Campuchia và chia sẻ những hình ảnh này lên YouTube.

Bé trai bị lạm dụng trong video có cha mẹ làm việc tại đồn điền của Stefan Struik, một trong những người tham gia bạo hành cậu bé.

Dũng là đầu bếp tại đồn điền, đồng thời là bạn trai của người đàn ông Hà Lan.

Sự việc chậm phát giác do gia đình cháu bé không biết việc con mình bị hành hạ. Thân thể đứa bé không xuất hiện vết thương hay bất cứ vết sẹo nào.

Nghi phạm đang bị cáo buộc vào 3 tội danh: Mua bán, ngược đãi và mua dâm trẻ em.

Khung hình phạt cho 3 tội danh này lên đến 20 năm hoặc chung thân. Phía Cảnh sát Hoàng gia Campuchia cho rằng, Stefan Struik (mang hai quốc tịch là Hoa Kỳ và Hà Lan) là chủ mưu, Dũng nghi phạm số 2, 2 đối tượng người Campuchia là đồng phạm giúp sức.

Liên quan đến vụ án này, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, khẳng định: “Công an Việt Nam tiếp tục phối hợp với Campuchia để trao đổi thông tin làm rõ hành vi hành hạ cháu bé. Bởi lẽ, hiện trường vụ án và nạn nhân cũng ở Campuchia.

Về đối tượng gây án là người Việt Nam nhưng cũng ở Campuchia để phối hợp điều tra.

Về mặt tố tụng, có Hiệp định tương trợ tư pháp với Campuchia, Dũng đã gây ra ở nước bạn Campuchia, chúng tôi đề nghị nước bạn cung cấp thêm tài liệu để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Ngoài ra, chúng tôi tiếp tục làm rõ một số hành vi khác của đối tượng như xâm hại tình dục, cố ý gây thương tích…”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghi phạm người Việt liên quan đến hành hạ trẻ ở Campuchia đầu thú
Nghi phạm người Việt liên quan đến hành hạ trẻ ở Campuchia đầu thú

VOV.VN -Đối tượng người Việt liên quan đến vụ hành hạ trẻ ở Campuchia đã ra đầu thú 

Nghi phạm người Việt liên quan đến hành hạ trẻ ở Campuchia đầu thú

Nghi phạm người Việt liên quan đến hành hạ trẻ ở Campuchia đầu thú

VOV.VN -Đối tượng người Việt liên quan đến vụ hành hạ trẻ ở Campuchia đã ra đầu thú 

49 clip hành hạ em bé người Campuchia trong điện thoại của nghi phạm
49 clip hành hạ em bé người Campuchia trong điện thoại của nghi phạm

VOV.VN - Cùng với việc khám xét nơi ở, Công an đã lấy lời khai của nghi phạm và thu giữ điện thoại lưu 49 clip ghi cảnh cháu bé bị hành hạ.

49 clip hành hạ em bé người Campuchia trong điện thoại của nghi phạm

49 clip hành hạ em bé người Campuchia trong điện thoại của nghi phạm

VOV.VN - Cùng với việc khám xét nơi ở, Công an đã lấy lời khai của nghi phạm và thu giữ điện thoại lưu 49 clip ghi cảnh cháu bé bị hành hạ.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến nói về vụ bắt kẻ bạo hành bé trai ở Campuchia
Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến nói về vụ bắt kẻ bạo hành bé trai ở Campuchia

Theo thiếu tướng Tiến, phía Công an Việt Nam đang phối hợp với Công an Campuchia để trao đổi thông tin, điều tra vụ bạo hành bé trai ở Campuchia.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến nói về vụ bắt kẻ bạo hành bé trai ở Campuchia

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến nói về vụ bắt kẻ bạo hành bé trai ở Campuchia

Theo thiếu tướng Tiến, phía Công an Việt Nam đang phối hợp với Công an Campuchia để trao đổi thông tin, điều tra vụ bạo hành bé trai ở Campuchia.

Toàn cảnh vụ bắt kẻ bạo hành bé trai 2 tuổi ở Campuchia
Toàn cảnh vụ bắt kẻ bạo hành bé trai 2 tuổi ở Campuchia

VOV.VN - Bị bắt giữ, đối tượng Nguyễn Thành Dũng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Toàn cảnh vụ bắt kẻ bạo hành bé trai 2 tuổi ở Campuchia

Toàn cảnh vụ bắt kẻ bạo hành bé trai 2 tuổi ở Campuchia

VOV.VN - Bị bắt giữ, đối tượng Nguyễn Thành Dũng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.