Hà Nội làm rõ đối tượng “né” công an, bỏ xe nhảy xuống hồ Tây

VOV.VN - Khi bị lực lượng chức năng ra tín hiệu dừng xe, đối tượng Đỗ Thành Trung (SN 1975, Đống Đa, Hà Nội) đã bỏ xe, nhảy xuống hồ Tây bơi với ý định trốn.

Ngày 29/4, Công an TP Hà Nội cho biết đang làm rõ vụ việc thanh niên "né" chốt 141, bỏ xe nhảy xuống hồ Tây bơi đang lan truyền trên mạng xã hội. Theo đó, danh tính nam thanh niên là Đỗ Thành Trung (SN 1975, Đống Đa, Hà Nội).

Chiều 28/4, Trung lái xe Liberty không biển kiểm soát. Khi đến chốt 141 ở đường Lạc Long Quân (ven hồ Tây), Trung bị công an ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.

a1_gknb.jpg

Thấy lực lượng chức năng, Trung có biểu hiện hoảng sợ, quay xe chạy lòng vòng nhưng không thoát được. Đối tượng quyết định bỏ xe lại, nhảy qua dải phân cách để xuống hồ Tây bơi. 

Sau một khoảng thời gian, lực lượng chức năng phải dùng xuồng máy xuống hồ Tây bắt đối tượng. Một cán bộ công an tham gia vụ việc cho biết: "Sau khi bơi được khoảng 10m, nam thanh niên được tổ công tác đưa lên bờ. Qua kiểm tra, không phát hiện trên người nam thanh niên này có ma túy hoặc vũ khí. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng nam thanh niên cầm những thứ đó trong người, nên đã nhảy xuống hồ để tẩu tán tang vật. Chúng tôi đã bàn giao người này cho công an phường Nghĩa Đô để tiếp tục đấu tranh, làm rõ".

Bước đầu, cơ quan công an xác định: Đỗ Thành Trung đã có 5 tiền án, tiền sự (4 án cướp, 1 án trộm). Chiếc xe Liberty mà đối tượng này đi đã bị đục số khung, số máy và ổ khóa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt nguyên Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk
Bắt nguyên Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk

VOV.VN - Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố 10 người, trong đó bắt tạm giam với 4 người. Nguyên Giám đốc Sở Y tế bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm.

Bắt nguyên Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk

Bắt nguyên Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk

VOV.VN - Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố 10 người, trong đó bắt tạm giam với 4 người. Nguyên Giám đốc Sở Y tế bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm.

Bắt nghi phạm có tiền án, thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản người đi đường
Bắt nghi phạm có tiền án, thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản người đi đường

VOV.VN - Đối tượng bị Hùng ra tay cướp giật là phụ nữ, trẻ em khi ra đường mất cảnh giác hay đi vào thời điểm vắng người, đêm tối...

Bắt nghi phạm có tiền án, thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản người đi đường

Bắt nghi phạm có tiền án, thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản người đi đường

VOV.VN - Đối tượng bị Hùng ra tay cướp giật là phụ nữ, trẻ em khi ra đường mất cảnh giác hay đi vào thời điểm vắng người, đêm tối...