Hack Facebook, lừa mua gần 1 tỉ đồng thẻ cào

Tư hack Facebook, sau đó mạo danh chủ tài khoản T. (đang học ở Séc) nhờ bác ruột của T. mua hơn 1.500 thẻ cào điện thoại trị giá 716 triệu đồng trong 10 ngày.

Theo nguồn tin từ Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), mới đây đơn vị này đã phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị thi hành lệnh bắt tạm giam, khởi tố bị can đối với Lê Văn Tư (18 tuổi, ngụ thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) về hành vi “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đối tượng Tư được đưa về trại giam

Theo đó, Tư là chủ mưu trong vụ án này. Tư đã hack Facebook và chiếm đoạt tài khoản facebook C.B.T (du học ở Cộng hòa Séc). Sau đó Tư đọc kĩ toàn bộ cuộc trò chuyện với những người thân thiết của T. rồi giả danh là T. để "chat" với ông B.Q.Th. (là bác ruột của T., ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) rồi chiếm đoạt hơn 1.500 thẻ cào điện thoại các loại, trị giá 716 triệu đồng.

Một trinh sát kể lại, vụ việc này nếu không phát hiện kịp thời và ngăn chặn thì số tiền bị chiếm đoạt có thể lên đến nhiều tỉ đồng vì thời điểm cơ quan công an phát hiện thì bị hại vẫn tin tưởng mua thẻ cào điện thoại cho Tư.

Theo ông Th., vì gia đình ông đang giữ giúp cha mẹ của cháu T. gần 2 tỉ đồng nên việc cháu nhờ mua thẻ cào để kinh doanh là bình thường nên cứ làm theo.

Ban đầu, Tư nhờ ông Th. mua 2 triệu đồng tiền thẻ cào điện thoại, rồi 8 triệu, đến 30 triệu, có lần nhờ ông Th. mua 350 triệu đồng mà ông Th. vẫn tin tưởng tuyệt đối và đi mua gửi cho Tư.

Nghĩ rằng cháu ruột ở nước ngoài đang cần thẻ cào (chủ yếu mệnh giá 500.000 đồng) với số lượng lớn của các nhà mạng để kinh doanh thật nên ông Th. chạy khắp các đại lý ở TP.HCM mua thẻ cào điện thoại.

Sau đó, cả gia đình ông cào và gửi mã số thẻ, mã seri cho Tư bằng cách nhắn tin qua Facebook. Vì số lượng thẻ cào quá nhiều nên Tư bảo ông Th. chụp ảnh và gửi qua cho Tư.

Tư lừa ông Th: “Ở Cộng hòa Séc, con bán 1 thẻ cào 100.000 đồng sẽ được 200.000 đồng. Bác cứ mua thẻ con bán và sẽ chia phần trăm cho bác". Thủ đoạn tinh vi hơn khi Tư yêu cầu ông Th. cắt, tiêu hủy thẻ cào sau khi đưa số thẻ cho Tư để đảm bảo kế hoạch kinh doanh, tạo lòng tin cho khách hàng nhưng thực tế là tránh sự phát hiện của cơ quan công an.

Trong khoảng thời gian từ ngày 21/1 đến 31/1, ông Th. đã mua và gửi cho đối tượng số lượng thẻ cào điện thoại các loại với tổng giá trị lên tới 716 triệu đồng. Khi phát hiện được sự việc trên, C50 đã chủ động tiếp xúc làm việc với ông Th. về các nội dung liên quan, đồng thời khuyến cáo ông Th. gọi điện trao đổi người cháu hiện đang sinh sống tại Séc để làm rõ.

Nói chuyện với cháu của mình, ông Th. mới biết cháu T. bị đối tượng chiếm đoạt tài khoản Facebook, thời gian vừa qua không trò chuyện gì với ông Th. và cũng không nhờ ông mua thẻ cào điện thoại để kinh doanh vì T. đang nghỉ sinh em bé.

Nghĩ mình giỏi công nghệ thì kiếm ra tiền

Được biết, ông Th. đã tiêu hủy gần 200 thẻ mệnh giá 500.000 đồng do sự chỉ dẫn của Tư, còn hơn 1.000 thẻ cào điện thoại ông Th. đã cung cấp cho CQĐT phục vụ công tác điều tra. Cũng theo CQĐT, trong quá trình xác minh còn phát hiện Tư đã chiếm đoạt nhiều tài khoản Facebook của các bị hại khác.

Theo điều tra, ngoài Tư ra còn có thêm một số thanh niên dưới trướng, chủ yếu học hết lớp 12, không có công ăn việc làm nên chỉ dạy cho nhau cách hack Facebook. Riêng Tư đã tìm học cách hack Facebook trên mạng và khi làm việc với công an, Tư cho rằng mình giỏi về công nghệ nên mình kiếm được tiền chứ không nghĩ mình vi phạm pháp luật.

Toàn bộ số thẻ cào điện thoại Tư nạp vào ví điện tử và bán cho người trung gian với giá 75% giá trị thẻ cào để lấy tiền mặt tiêu xài cá nhân và sử dụng ma túy tổng hợp.

Ngoài ra, cơ quan công an còn phát hiện có nhóm các đối tượng cư trú tại tỉnh Quảng Trị chuyên thực hiện hành vi chiếm đoạt tài khoản facebook sau đó thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với phương thức thủ đoạn tương tự như Tư./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thêm 1 đối tượng lừa thẻ cào điện thoại sa lưới
Thêm 1 đối tượng lừa thẻ cào điện thoại sa lưới

(VOV) -Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Đức Nhượng (SN 1991, trú tại xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh).

Thêm 1 đối tượng lừa thẻ cào điện thoại sa lưới

Thêm 1 đối tượng lừa thẻ cào điện thoại sa lưới

(VOV) -Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Đức Nhượng (SN 1991, trú tại xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh).

Thế chấp thẻ cào điện thoại, sim giả vay 35 tỷ đồng tiền
Thế chấp thẻ cào điện thoại, sim giả vay 35 tỷ đồng tiền

VOV.VN -Các đối tượng đã vận chuyển trót lọt hàng trăm nghìn thẻ cào giả và sử dụng làm tài sản thế chấp tại ngân hàng.

Thế chấp thẻ cào điện thoại, sim giả vay 35 tỷ đồng tiền

Thế chấp thẻ cào điện thoại, sim giả vay 35 tỷ đồng tiền

VOV.VN -Các đối tượng đã vận chuyển trót lọt hàng trăm nghìn thẻ cào giả và sử dụng làm tài sản thế chấp tại ngân hàng.

Nhân viên công ty “xoáy” cả trăm triệu đồng thẻ cào
Nhân viên công ty “xoáy” cả trăm triệu đồng thẻ cào

Lợi dụng giờ nghỉ trưa, Báu rạch gói hàng, lấy toàn bộ số thẻ cào ra, thay vào đó bằng một viên gạch...

Nhân viên công ty “xoáy” cả trăm triệu đồng thẻ cào

Nhân viên công ty “xoáy” cả trăm triệu đồng thẻ cào

Lợi dụng giờ nghỉ trưa, Báu rạch gói hàng, lấy toàn bộ số thẻ cào ra, thay vào đó bằng một viên gạch...

Truy tìm kẻ mạo danh nhân viên VOV để lừa đảo mua thẻ cào điện thoại
Truy tìm kẻ mạo danh nhân viên VOV để lừa đảo mua thẻ cào điện thoại

Kẻ lừa đảo mạo danh nhân viên Kênh truyền hình VOV gọi điện liên hệ gia đình nạn nhân thông báo đã tìm được phần mộ liệt sĩ, yêu cầu gia đình nộp tiền chi phí

Truy tìm kẻ mạo danh nhân viên VOV để lừa đảo mua thẻ cào điện thoại

Truy tìm kẻ mạo danh nhân viên VOV để lừa đảo mua thẻ cào điện thoại

Kẻ lừa đảo mạo danh nhân viên Kênh truyền hình VOV gọi điện liên hệ gia đình nạn nhân thông báo đã tìm được phần mộ liệt sĩ, yêu cầu gia đình nộp tiền chi phí