Nhận định Morocco - Bồ Đào Nha: Goncalo Ramos lại tỏa sáng?

VOV.VN - Nhận định Morocco vs Bồ Đào Nha trong khuôn khổ vòng tứ kết World Cup 2022 diễn ra vào lúc 22h ngày 10/12.

Goncalo Ramos là cái tên được nhắc đến nhiều nhất ở vòng 1/8 World Cup 2022. Chân sút 21 tuổi này trong lần đầu tiên ra sân ở World Cup đã ghi hat-trick và có 1 đường kiến tạo giúp Bồ Đào Nha thắng 6-1 Thụy Sĩ.

Màn trình diễn điểm 10 của Goncalo Ramos làm khiến các cổ động viên Bồ Đào Nha tạm quên đi Ronaldo. Cho dù chân sút sinh năm 1985 vào sân từ băng ghế dự bị, khi trận đấu đã được an bài.

Chia sẻ với truyền thông sau trận đấu, Goncalo Ramos vẫn chưa hết bỡ ngỡ khi được HLV Santos xếp đá chính: “Tôi nghĩ rằng, ngay cả trong giấc mơ đẹp nhất của mình, tôi cũng không nghĩ tới việc được đá chính ở một trận đấu loại trực tiếp tại World Cup. Tôi cũng không biết mình có cơ hội này một lần nữa hay không”.

Với những gì đã thể hiện ở trận đấu với Thụy Sĩ, không có lý do gì HLV Santos không tiếp tục xếp Goncalo Ramos ở trận gặp Morocco vào tối nay. Bởi lẽ, Morocco là đối thủ thi đấu rất hay ở World Cup 2022, họ là đội bóng có tốc độ và thể lực rất tốt, nếu dùng Ronaldo, rất khó để Bồ Đào Nha tận dụng được những khoảng trống để ghi bàn.

Nói như vậy không có nghĩa là hạ thấp vai trò của Ronaldo trong màu áo Bồ Đào Nha, nhưng trên thực tế, trước đội bóng giàu năng lượng, chơi phòng ngự kỷ luật như Morocco, Ronaldo rất khó phát huy được hết tố chất, nhất là khi những nhịp xử lý bóng và bứt tốc của CR7 đã kém đi khá nhiều.

HLV Santos có lẽ sẽ sử dụng tiền đạo sinh năm 1985 khi Bồ Đào Nha bế tắc hoặc cần đến những phương án chơi bóng bổng, tận dụng khả năng không chiến tuyệt vời của cựu cầu thủ Real Madrid.

Những gì mà Morocco thể hiện ở World Cup 2022, đặc biệt là sau khi đánh bại cả Bỉ và Tây Ban Nha để góp mặt ở tứ kết cho thấy, đại diện châu Phi không phải ăn may. Họ vào tới vòng đấu này là bằng chính năng lực của mình.

Morocco chơi phòng ngự tốt, phản công rất hay. Nhờ sở hữu cặp hậu vệ biên và tiền đạo cánh có tốc độ tốt mà khả năng chuyển trạng thái rất nhanh. Do đó, đây là mối đe dọa rất lớn với Bồ Đào Nha, nhất là khi các hậu vệ của nhà vô địch EURO thường có xu hướng dâng cao, khả năng phòng ngự không thực sự xuất sắc.

Trong quá khứ, Bồ Đào Nha và Morocco đã 2 lần gặp nhau, mỗi đội một lần được hưởng niềm vui chiến thắng. Lần gần nhất 2 đội gặp nhau là ở World Cup 2018, khi đó Bồ Đào Nha thắng với tỉ số 1-0.

So với năm 2018, Bồ Đào Nha mạnh hơn và Morocco cũng mạnh hơn nên đây được dự đoán là trận đấu hấp dẫn, kịch tính. Với sự thăng hoa của Goncalo Ramos cùng sở hữu dàn tiền vệ tuyệt vời, cơ hội để Bồ Đào Nha thắng vẫn cao hơn, nếu họ đá hiệu quả như trận đấu với Thụy Sĩ.

Trận đấu giữa Morocco vs Bồ Đào Nha trong khuôn khổ vòng tứ kết World Cup 2022 diễn ra lúc 22h tối nay 10/12. Báo điện tử VOV sẽ tường thuật trực tiếp, mời quý độc giả quan tâm theo dõi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Messi kiến tạo và ghi bàn, Argentina loại Hà Lan ở loạt "đấu súng" định mệnh
Messi kiến tạo và ghi bàn, Argentina loại Hà Lan ở loạt "đấu súng" định mệnh

VOV.VN - Trong ngày Messi kiến tạo và ghi bàn, Argentina đã để Hà Lan rượt đuổi tỷ số đầy kịch tính và chỉ có thể đi tiếp sau thắng lợi 4-3 trên chấm luân lưu đầy may rủi, sau khi hai đội hòa nhau 2-2 trong thời gian thi đấu chính thức.

Messi kiến tạo và ghi bàn, Argentina loại Hà Lan ở loạt "đấu súng" định mệnh

Messi kiến tạo và ghi bàn, Argentina loại Hà Lan ở loạt "đấu súng" định mệnh

VOV.VN - Trong ngày Messi kiến tạo và ghi bàn, Argentina đã để Hà Lan rượt đuổi tỷ số đầy kịch tính và chỉ có thể đi tiếp sau thắng lợi 4-3 trên chấm luân lưu đầy may rủi, sau khi hai đội hòa nhau 2-2 trong thời gian thi đấu chính thức.

Giành thắng lợi nghẹt thở sau loạt "đấu súng" may rủi, Croatia tiễn Brazil về nước
Giành thắng lợi nghẹt thở sau loạt "đấu súng" may rủi, Croatia tiễn Brazil về nước

VOV.VN - Sau khi bị dẫn trước ở phút bù giờ của hiệp phụ thứ nhất, Croatia đã trở lại đầy mạnh mẽ với việc quân bình tỷ số ở phút 117 để rồi giành thắng lợi với tỷ số 4-1 trên chấm luân lưu định mệnh và tiễn Brazil về nước ở tứ kết World Cup 2022.

Giành thắng lợi nghẹt thở sau loạt "đấu súng" may rủi, Croatia tiễn Brazil về nước

Giành thắng lợi nghẹt thở sau loạt "đấu súng" may rủi, Croatia tiễn Brazil về nước

VOV.VN - Sau khi bị dẫn trước ở phút bù giờ của hiệp phụ thứ nhất, Croatia đã trở lại đầy mạnh mẽ với việc quân bình tỷ số ở phút 117 để rồi giành thắng lợi với tỷ số 4-1 trên chấm luân lưu định mệnh và tiễn Brazil về nước ở tứ kết World Cup 2022.

HLV Hoàng Anh Tuấn CHÍNH THỨC dẫn dắt U20 Việt Nam
HLV Hoàng Anh Tuấn CHÍNH THỨC dẫn dắt U20 Việt Nam

VOV.VN - HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt U20 Việt Nam tham dự vòng chung kết U20 châu Á 2023 tại Uzbekistan vào tháng 5/2023 và hướng đến giành quyền tham dự vòng chung kết U20 thế giới.

HLV Hoàng Anh Tuấn CHÍNH THỨC dẫn dắt U20 Việt Nam

HLV Hoàng Anh Tuấn CHÍNH THỨC dẫn dắt U20 Việt Nam

VOV.VN - HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt U20 Việt Nam tham dự vòng chung kết U20 châu Á 2023 tại Uzbekistan vào tháng 5/2023 và hướng đến giành quyền tham dự vòng chung kết U20 thế giới.