Hàng chục thanh niên đập phá trụ sở công an xã, đâm 3 người nhập viện

Nhắc nhở đám người chạy xe nẹt pô trong trụ sở xã, 3 người bị nhóm này hành hung. Chúng còn vào bệnh viện tiếp tục truy sát những người này.

Ngày 31/12, công an huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) đang tiến hành truy xét các đối tượng dùng hung khí đập phá trụ sở công an, Ban chỉ huy quân sự (BCHQS) xã và đâm trọng thương 3 người vào tối 30/12, sau đó tiếp tục truy sát nạn nhân tại bệnh viện.

Hiện trường vụ đập phá tại trụ sở BCHQS xã Long An
Theo nguồn tin ban đầu, khoảng 20h30 ngày 30/12, sau khi dự đám cưới của một người dân tại ấp An Hiệp, xã Long An, huyện Long Hồ, Vĩnh Long (phía sau trụ sở UBND xã Long An), một số thanh niên đã chạy xe vào trụ sở UBND xã Long An nẹt bô inh ỏi. Một dân quân thường trực và 2 thanh niên đang phụ giữ xe đã nhắc nhở.

Lúc này, có hai thanh niên chạy xe dừng lại thách thức. Một lúc sau có khoảng 20 thanh niên xông vào tấn công, dùng kéo đâm làm 3 người bị thương. Thấy nhóm người quá đông, trước tình thế cấp bách, anh Nguyễn Hoàng Sang, Phó trưởng Công an xã Long An đã nổ súng chỉ thiên thì một số đối tượng trong nhóm thanh niên xông vào thách thức “Mày bắn tao đi”. Thấy tình hình bất ổn, anh Sang cùng 1 công an viên ra đưa 3 người bị thương vào trụ sở công an sơ cứu và lánh nạn thì bất ngờ nhóm thanh niên kia ùa vào đòi đánh tiếp 3 người bị thương này.

Thấy vậy, anh Sang đã đóng cửa để đưa 3 người bị thương bằng cửa sau qua trụ sở BCHQS xã kế bên lánh nạn, nhưng chúng tiếp tục dùng gạch đá, ghế gỗ vây ráp trụ sở BCHQS xã và đập bể hai cửa kính ở đây. Thấy nhóm đối tượng quá hung hăng, những người ở BCHQS và anh Sang đã đóng cửa cố thủ, bảo vệ 3 người bị thương và gọi điện thoại báo Công an huyện hỗ trợ.

Ngay lập tức, lực lượng cảnh sát 113 đã đến hiện trường thì nhóm đối tượng bỏ chạy tán loạn. Ba người bị thương được đưa vào bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long cấp cứu.

Nhóm đối tượng hành hung 3 người bị thương trong BV
Bất ngờ khi đang cấp cứu trong bệnh viện, 3 người bị thương bị một số đối tượng (nghi là nhóm đối tượng lúc nãy) hành hung. 3 người này phải dùng băng ca chống lại làm náo loạn phòng cấp cứu. Sau đó, Công an đã đến bệnh viện bắt giữ 2 đối tượng.

Hiện Công an huyện Long Hồ đang tiếp tục truy tìm các đối tượng còn lại để điều tra làm rõ vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt 5 nghi phạm vụ bắn nhau, truy sát tới bệnh viện ở Thanh Hóa
Bắt 5 nghi phạm vụ bắn nhau, truy sát tới bệnh viện ở Thanh Hóa

VOV.VN - Lực lượng công an Thanh Hóa đã bắt giữ được 5 nghi phạm của cả 2 nhóm tham gia hỗn chiến, thu giữ 1 khẩu súng tự chế.

Bắt 5 nghi phạm vụ bắn nhau, truy sát tới bệnh viện ở Thanh Hóa

Bắt 5 nghi phạm vụ bắn nhau, truy sát tới bệnh viện ở Thanh Hóa

VOV.VN - Lực lượng công an Thanh Hóa đã bắt giữ được 5 nghi phạm của cả 2 nhóm tham gia hỗn chiến, thu giữ 1 khẩu súng tự chế.

Truy tìm nhóm côn đồ cố sát hại nam thanh niên trước cổng bệnh viện
Truy tìm nhóm côn đồ cố sát hại nam thanh niên trước cổng bệnh viện

VOV.VN - Mâu thuẫn với một nhóm thanh niên trước đó, anh Trung phải vào viện điều trị vết thương, tuy nhiên, sau đó anh tiếp tục bị nhóm người này tấn công. 

Truy tìm nhóm côn đồ cố sát hại nam thanh niên trước cổng bệnh viện

Truy tìm nhóm côn đồ cố sát hại nam thanh niên trước cổng bệnh viện

VOV.VN - Mâu thuẫn với một nhóm thanh niên trước đó, anh Trung phải vào viện điều trị vết thương, tuy nhiên, sau đó anh tiếp tục bị nhóm người này tấn công. 

Chân dung đối tượng hành hung bác sỹ bệnh viện Xanh Pôn
Chân dung đối tượng hành hung bác sỹ bệnh viện Xanh Pôn

VOV.VN- Danh tính kẻ hành hung BS bệnh viện Xanh Pôn được xác định là Trương Văn Thanh và tên này từng có một tiền sự về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Chân dung đối tượng hành hung bác sỹ bệnh viện Xanh Pôn

Chân dung đối tượng hành hung bác sỹ bệnh viện Xanh Pôn

VOV.VN- Danh tính kẻ hành hung BS bệnh viện Xanh Pôn được xác định là Trương Văn Thanh và tên này từng có một tiền sự về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.