Hành trình bắt giữ nhóm đối tượng nổ súng khiến 1 người bị thương

VOV.VN - Sau một cuộc "rượt đuổi" qua nhiều tỉnh, thành phố, cảnh sát đã bắt được nhóm đối tượng nổ súng khiến 1 người bị thương.

Rạng sáng 27/5, tại một nhà nghỉ ở huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, tổ công tác Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an Hải Phòng) phối hợp với Công an huyện Nam Trực (tỉnh Nam Định) bắt giữ nhóm đối tượng nổ súng tại khu vực phía trước bến xe huyện Tiên Lãng khiến 1 người bị thương. 

Các đối tượng Bùi Văn Tuấn (ảnh trên cùng), Nguyễn Xuân Diệu (phía dưới, bên trái) và Bùi Trung Thành (ảnh dưới, bên phải).

Các đối tượng Bùi Văn Tuấn (ảnh trên cùng), Nguyễn Xuân Diệu (phía dưới, bên trái) và Bùi Trung Thành (ảnh dưới, bên phải).

Trước đó, như VOV đã thông tin, khoảng 22h08 ngày 25/5, tại khu vực đối diện bến xe Tiên Lãng (khu 7, thị trấn Tiên Lãng, Hải Phòng), một nhóm đối tượng đi trên xe máy Exciter đã nổ súng (dạng súng bắn đạn hoa cải), khiến 1 nam thanh niên bị thương ở vùng cổ, đầu. Ngay sau khi gây án, nhóm đối tượng đã tẩu thoát khỏi hiện trường.

Nhận thông tin, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự khẩn trương phối hợp với Công an huyện Tiên Lãng truy lùng đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng kết luận nguyên nhân vụ việc có liên quan đến việc vay, nợ và xác định được nghi phạm gây án là Bùi Văn Tuấn, Nguyễn Xuân Diệu và Bùi Trung Thành (đều sinh năm 1999 và cùng trú tại xã Quyết Tiến, huyện Tiên Lãng).

Nhận định nhóm đối tượng này sẽ sử dụng các phương tiện công cộng di chuyển qua các địa phương khác để trốn tránh sự truy đuổi, lực lượng phá án nắm được thông tin 3 đối tượng di chuyển liên tục, chỉ trong gần 2 ngày chúng xuất hiện ở nhiều địa phương khác nhau.

Gây án xong, nhóm đối tượng này trốn sang huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, sau đó tiếp tục di chuyển sang các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An rồi quay trở lại Nam Định.

Đến 3 giờ sáng nay (27/5), lực lượng phá án phát hiện các đối tượng đang ở tại nhà nghỉ xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định nên đã tổ chức phối hợp của Công an huyện Nam Trực bắt giữ được nhóm đối tượng này, sau đó di lý về Hải Phòng phục vụ công tác điều tra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

	Mang súng quân dụng đi bán lấy tiền mua ma túy
Mang súng quân dụng đi bán lấy tiền mua ma túy

VOV.VN - Tại cơ quan Công an, Nghĩa khai nhận, đây là khẩu súng nhặt được bên đường, do cần tiền mua ma túy sử dụng nên mang khẩu súng đi bán.

	Mang súng quân dụng đi bán lấy tiền mua ma túy

Mang súng quân dụng đi bán lấy tiền mua ma túy

VOV.VN - Tại cơ quan Công an, Nghĩa khai nhận, đây là khẩu súng nhặt được bên đường, do cần tiền mua ma túy sử dụng nên mang khẩu súng đi bán.

Công an nổ súng trấn áp hai nhóm thanh niên hỗn chiến ở Hải Phòng
Công an nổ súng trấn áp hai nhóm thanh niên hỗn chiến ở Hải Phòng

VOV.VN - Phát hiện hai nhóm thanh niên hỗn chiến, Công an quận Kiến An (Hải Phòng) đã nổ súng để trấn áp, khống chế các đối tượng.

Công an nổ súng trấn áp hai nhóm thanh niên hỗn chiến ở Hải Phòng

Công an nổ súng trấn áp hai nhóm thanh niên hỗn chiến ở Hải Phòng

VOV.VN - Phát hiện hai nhóm thanh niên hỗn chiến, Công an quận Kiến An (Hải Phòng) đã nổ súng để trấn áp, khống chế các đối tượng.

	Tóm gọn đối tượng truy nã thủ súng đạn đã lên nòng
Tóm gọn đối tượng truy nã thủ súng đạn đã lên nòng

VOV.VN - Cảnh sát vừa bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt và thu giữ khẩu súng ngắn K77 có đạn đã lên nòng.

	Tóm gọn đối tượng truy nã thủ súng đạn đã lên nòng

Tóm gọn đối tượng truy nã thủ súng đạn đã lên nòng

VOV.VN - Cảnh sát vừa bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt và thu giữ khẩu súng ngắn K77 có đạn đã lên nòng.