Học trò giết cô giáo trẻ trong vườn cà phê rồi dựng hiện trường giả

Học trò có quan hệ tình cảm với cô giáo trẻ. Biết người yêu có tiền, học trò đã sát hại cô giáo trẻ, cướp tiền và xe rồi giả hiện trường giả.

Ngày 5/10, nghi phạm Hà Dã Viễn đã bị di lý từ TP.HCM về Lâm Đồng để làm rõ vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra vào cuối tháng 9/2015 vừa qua.

Thông tin ban đầu cho biết, Hà Dã Viễn (21 tuổi, ngụ tại thị trấn Di Linh, Lâm Đồng), là học sinh một trường Trung cấp nghề du lịch tại TP.HCM, đồng thời là học sinh Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Bình Thạnh (TP.HCM), với chị Đặng Thị Yến (24 tuổi, ngụ phường 12, quận Gò Vấp, TP.HCM), giáo viên trường Trung cấp nghề nơi đối tượng Viễn theo học có tính cảm nam nữ với nhau.

Hiện trường vụ án.

Vào cuối tháng 9/2015 vừa qua, Hà Dã Viễn rủ cô giáo Đặng Thị Yến về quê nhà Di Linh chơi. Trước khi đi, Viễn cùng Yến đem xe gắn máy của Yến đi gửi, hai người đón xe khách lên Lâm Đồng.

Do có dã tâm sát hại người yêu để cướp tài sản, khi tới huyện Di Linh, Viễn đã vào chợ mua 3m dây dù, sau đó đưa người yêu vào một vườn cà phê để “tâm sự”. Tại đây, Viễn đã sát hại cô giáo Yến để cướp tài sản.

Để qua mắt cơ quan chức năng, che giấu tội ác, đối tượng này treo cổ nạn nhân lên cây cà phê nhằm dựng hiện trường giả là chị Yến tự tử.

Sau khi lấy bóp tiền, giấy tờ xe, điện thoại di động của nạn nhân Viễn gọi điện cho bạn gái cũ vào rẫy cà phê chở về thị trấn Di Linh.

Sau đó, Viễn tháo sim, bán chiếc điện thoại cướp được lấy hơn 1 triệu đồng rồi đón xe đi TP.HCM tới địa điểm gửi xe chiếm đoạt xe của nạn nhân.

Người dân địa phương sau đó phát hiện thi thể chị Yến và trình báo cho cơ quan chức năng. Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Công an huyện Di Linh nhanh chóng vào cuộc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã nhanh chóng khoanh vùng đối tượng tình nghi, xác định nghi can chính là Viễn.

Ngày 4/10, cơ quan điều tra bắt giữ được đối tượng này khi y đang lẫn trốn tại TP.HCM.

Hiện nay cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tử hình đối tượng giết cô giáo cướp tài sản
Tử hình đối tượng giết cô giáo cướp tài sản

Tòa cũng buộc hai bị cáo phải bồi thường cho gia định bị hại số tiền là 89,8 triệu đồng. 

Tử hình đối tượng giết cô giáo cướp tài sản

Tử hình đối tượng giết cô giáo cướp tài sản

Tòa cũng buộc hai bị cáo phải bồi thường cho gia định bị hại số tiền là 89,8 triệu đồng. 

Man rợ kẻ gí điện giết cô giáo trẻ
Man rợ kẻ gí điện giết cô giáo trẻ

Hung thủ đã đánh nạn nhân dã man và dí điện cho tới chết.

Man rợ kẻ gí điện giết cô giáo trẻ

Man rợ kẻ gí điện giết cô giáo trẻ

Hung thủ đã đánh nạn nhân dã man và dí điện cho tới chết.

Án tử hình kẻ giết cô giáo cũ
Án tử hình kẻ giết cô giáo cũ

Do thua độ bóng đá, 2 học sinh cũ đã ra tay sát hại cô giáo cũ để cướp tài sản

Án tử hình kẻ giết cô giáo cũ

Án tử hình kẻ giết cô giáo cũ

Do thua độ bóng đá, 2 học sinh cũ đã ra tay sát hại cô giáo cũ để cướp tài sản