Hủy án sơ thẩm vụ lừa đảo 5 ngân hàng hàng trăm tỉ đồng

Nhận định tòa cấp sơ thẩm đã tuyên án chưa tương xứng với hành vi của một số bị cáo nên tòa phúc thẩm tuyên hủy một phần bản án, giao điều tra, xét xử lại. 

Ngày 13/11, sau 2 ngày xét xử phúc thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH An Khang (trụ sở đặt tại Khu Công nghiệp Trà Nóc II, TP Cần Thơ), TAND Cấp cao tại TP HCM đã tuyên hủy một phần án sơ thẩm đối với tội danh của một số bị cáo nguyên là người của Công ty An Khang, giao hồ sơ vụ án cho VKSND TP Cần Thơ giải quyết lại theo thủ tục sơ thẩm.

Bị cáo Sương ở phiên tòa sơ thẩm

Theo đó, HĐXX nhận định, bản án sơ thẩm chưa xác định đúng tội danh của một số bị cáo là đồng phạm với bị cáo Nguyễn Thị Thu Sương (SN 1975, nguyên Giám đốc Công ty An Khang). Đối với các bị cáo nguyên là cán bộ một số ngân hàng, HĐXX cấp phúc thẩm cho rằng tòa cấp sơ thẩm áp dụng tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” là chưa tương xứng với hành vi của nhóm này.

Ngoài ra, TAND Cấp cao còn tuyên hủy toàn bộ phần trách nhiệm dân sự mà tòa cấp sơ thẩm đã tuyên trước đó để thu thập, đánh giá lại toàn bộ thiệt hại.

Theo án sơ thẩm, Công ty TNHH An Khang hoạt động từ cuối năm 2004, do Nguyễn Hoàng Quân (SN 1941) làm giám đốc. Năm 2009, Quân giao cho con gái là Nguyễn Thị Thu Sương trực tiếp quản lý và điều hành công ty. Do công ty ngày càng thua lỗ, để duy trì hoạt động và thỏa mãn nhu cầu chi tiêu của cá nhân, Sương đã vay “nóng” bên ngoài với lãi suất cao.

Vì quản lý yếu kém nên công ty mất khả năng thanh toán. Để cứu vãn, Sương chủ mưu cùng với cha và Nguyễn Văn Thuận (anh họ), Hồ Thanh Bình (chồng), Nguyễn Cao Hoa Anh Đào, Lê Thanh Phong lập khống hồ sơ, tài liệu đem thế chấp tại 4 chi nhánh ngân hàng ở TP Cần Thơ và 1 ngân hàng khu vực Cần Thơ- Hậu Giang, vay tổng cộng hơn 140 tỉ đồng và hơn 6,4 triệu USD. Qua đó, nhóm Sương chiếm đoạt trên 105 tỉ đồng và gần 4,4 triệu USD.

Tại phiên tòa sơ thẩm vào tháng 1/ 2015, HĐXX đã tuyên phạt 20 năm tù đối với bị cáo Sương. 5 bị cáo khác được chuyển tội danh từ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” sang “Vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản”, bị từ 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 3 năm tù. Riêng các bị cáo nguyên là cán bộ các ngân hàng bị tuyên án từ 5-10 năm tù.

Không đồng tình với bản án sơ thẩm, Sương và các bị cáo khác đã kháng cáo và VKS cũng kháng nghị tăng án đối với những bị cáo nguyên là cán bộ của các ngân hàng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đắk Lắk: Bắt Phó trưởng Công an xã lừa đảo “chạy án”
Đắk Lắk: Bắt Phó trưởng Công an xã lừa đảo “chạy án”

Sau khi chuyển hồ sơ vụ Nguyễn Quang Dũng cố ý gây thương tích cho Công an huyện, Hậu yêu cầu em gái Dũng đưa tiền để lo cho Dũng không bị đi tù

Đắk Lắk: Bắt Phó trưởng Công an xã lừa đảo “chạy án”

Đắk Lắk: Bắt Phó trưởng Công an xã lừa đảo “chạy án”

Sau khi chuyển hồ sơ vụ Nguyễn Quang Dũng cố ý gây thương tích cho Công an huyện, Hậu yêu cầu em gái Dũng đưa tiền để lo cho Dũng không bị đi tù

Phá đường dây hù dọa, lừa đảo 2 tỉ đồng qua điện thoại
Phá đường dây hù dọa, lừa đảo 2 tỉ đồng qua điện thoại

Một nhóm người Việt lập ra một "nhánh" riêng của tổ chức lừa đảo chuyên nghiệp ở Trung Quốc, để gọi điện lừa đảo nạn nhân ở Việt Nam chuyển tiền

Phá đường dây hù dọa, lừa đảo 2 tỉ đồng qua điện thoại

Phá đường dây hù dọa, lừa đảo 2 tỉ đồng qua điện thoại

Một nhóm người Việt lập ra một "nhánh" riêng của tổ chức lừa đảo chuyên nghiệp ở Trung Quốc, để gọi điện lừa đảo nạn nhân ở Việt Nam chuyển tiền

Giả danh nhân viên tiếp thị để lừa đảo
Giả danh nhân viên tiếp thị để lừa đảo

Đối tượng đi mua mấy gói trà chanh, tự in phiếu trúng thưởng đề số 1, phiếu điền thông tin cho khách… và lang thang tìm địa điểm lừa đảo.

Giả danh nhân viên tiếp thị để lừa đảo

Giả danh nhân viên tiếp thị để lừa đảo

Đối tượng đi mua mấy gói trà chanh, tự in phiếu trúng thưởng đề số 1, phiếu điền thông tin cho khách… và lang thang tìm địa điểm lừa đảo.

Trốn nã vẫn giả danh đại tá quân đội đi lừa đảo
Trốn nã vẫn giả danh đại tá quân đội đi lừa đảo

Bị công an truy nã, Lê Thành Hùng vẫn giả danh đại tá quân đội rồi tiếp tục lừa đảo lấy tiền của nhiều người.

Trốn nã vẫn giả danh đại tá quân đội đi lừa đảo

Trốn nã vẫn giả danh đại tá quân đội đi lừa đảo

Bị công an truy nã, Lê Thành Hùng vẫn giả danh đại tá quân đội rồi tiếp tục lừa đảo lấy tiền của nhiều người.

Truy tố nguyên kế toán lừa đảo tiền để cá độ bóng đá
Truy tố nguyên kế toán lừa đảo tiền để cá độ bóng đá

Để có tiền cá độ bóng đá, lợi dụng danh nghĩa Cảnh sát PCCC tỉnh Đắk Lắk, Thùy ký kết hợp đồng mua bán các mặt hàng điện tử với các công ty, rồi chiếm đoạt.

Truy tố nguyên kế toán lừa đảo tiền để cá độ bóng đá

Truy tố nguyên kế toán lừa đảo tiền để cá độ bóng đá

Để có tiền cá độ bóng đá, lợi dụng danh nghĩa Cảnh sát PCCC tỉnh Đắk Lắk, Thùy ký kết hợp đồng mua bán các mặt hàng điện tử với các công ty, rồi chiếm đoạt.

Bắt nghi can dùng giấy tờ giả lừa đảo mua điện thoại xịn
Bắt nghi can dùng giấy tờ giả lừa đảo mua điện thoại xịn

Với chiêu dùng giấy tờ giả để đi mua trả góp điện thoại di động có giá trị hàng chục triệu đồng, Quốc đã lừa đảo trót lọt nhiều cửa hàng điện thoại của FPT.

Bắt nghi can dùng giấy tờ giả lừa đảo mua điện thoại xịn

Bắt nghi can dùng giấy tờ giả lừa đảo mua điện thoại xịn

Với chiêu dùng giấy tờ giả để đi mua trả góp điện thoại di động có giá trị hàng chục triệu đồng, Quốc đã lừa đảo trót lọt nhiều cửa hàng điện thoại của FPT.

Xử phúc thẩm vụ cán bộ Mặt trận lừa đảo hơn 15 tỉ đồng
Xử phúc thẩm vụ cán bộ Mặt trận lừa đảo hơn 15 tỉ đồng

Bị hại trong vụ án kháng cáo vì cho rằng số tiền bị cáo chiếm đoạt được chuyển trả nợ chủ yếu cho vợ của nguyên trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hậu Giang.

Xử phúc thẩm vụ cán bộ Mặt trận lừa đảo hơn 15 tỉ đồng

Xử phúc thẩm vụ cán bộ Mặt trận lừa đảo hơn 15 tỉ đồng

Bị hại trong vụ án kháng cáo vì cho rằng số tiền bị cáo chiếm đoạt được chuyển trả nợ chủ yếu cho vợ của nguyên trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hậu Giang.

4 người chết ở Thanh Hóa: Triệu tập người bị tố là “lừa đảo” trong thư
4 người chết ở Thanh Hóa: Triệu tập người bị tố là “lừa đảo” trong thư

VOV.VN - Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập người được nhắc tên nhiều trong thư tuyệt mệnh của ông Ngô Lê Hà, vụ 4 người chết tại nhà riêng.

4 người chết ở Thanh Hóa: Triệu tập người bị tố là “lừa đảo” trong thư

4 người chết ở Thanh Hóa: Triệu tập người bị tố là “lừa đảo” trong thư

VOV.VN - Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập người được nhắc tên nhiều trong thư tuyệt mệnh của ông Ngô Lê Hà, vụ 4 người chết tại nhà riêng.