Kẻ 'biến thái' gây ra hàng loạt vụ tạt axít vào người đi đường

Địa bàn thị trấn Hùng Sơn xuất hiện kẻ lạ mặt thường rình người đi đường ở những đoạn đường vắng vào lúc nhá nhem tối, phun axit vào người nạn nhân rồi bỏ chạy

Khoảng hơn chục ngày nay, người dân ở thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao (Phú Thọ) hết sức hoang mang, sợ hãi, hạn chế việc đi ra ngoài đường, nhất là các chị em. Nguyên nhân là do trên địa bàn xuất hiện một kẻ lạ mặt thường xuyên rình người đi trên những đoạn đường vắng vào lúc nhá nhem tối, phun axít vào người nạn nhân rồi bỏ chạy.

Kẻ gây án bí ẩn

Theo thông tin người dân phản ánh, thời gian gần đây, trên địa bàn thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ bỗng nhiên xuất hiện một đối tượng lạ mặt đi xe máy phun dung dịch axít vào người đi đường. Nạn nhân của hắn là phụ nữ và các bé gái. Chỉ trong hơn chục ngày, thị trấn Hùng Sơn liên tiếp xảy ra 5 trường hợp nạn nhân bị đối tượng phun axít vào người.

Khu vực thường hay xảy ra sự việc.

Các xã xung quanh thị trấn Hùng Sơn cũng có một vài trường hợp tương tự. Tính đến nay, số nạn nhân đã lên đến hơn chục người, trong đó thị trấn Hùng Sơn là địa bàn hoạt động chủ yếu của đối tượng và cũng là nơi có nhiều nạn nhân nhất.

Trước thực trạng như vậy, người dân huyện Lâm Thao, đặc biệt là người dân ở thị trấn Hùng Sơn và một số xã xung quanh, vô cùng lo lắng, sống trong tình trạng hoang mang.

Chị Nguyễn Thị H - một người bán hàng nước - cho biết: “Mấy ngày gần đây, người dân chúng tôi hoang mang quá, buổi tối không ai dám ra đường, đặc biệt là vào khoảng thời gian nhá nhem tối. Trước vụ việc có kẻ tạt axít vào người đi đường, quán của tôi cũng vắng khách. Những người làm dịch vụ vui chơi ở quanh khu vực này cũng không mấy ai lui tới vì người dân sợ ra đường. Giờ tôi cũng không dám bán hàng đến khuya, khi về phải gọi người nhà ra đón”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, đối tượng lạ mặt được nhiều người nhận định là một nam thanh niên, thường gây án một mình. Thủ thuật của hắn là sau khi đã phát hiện ra “con mồi” thì ngay lập tức dùng xe máy áp sát nạn nhân, tiến hành phun axít lên bất kỳ vị trí nào trên cơ thể. Gây án xong, hắn nhanh chóng rồ ga bỏ chạy.

Nhiều nạn nhân không biết mình đã bị kẻ xấu phun hoặc tạt axít vào người. Chỉ đến khi thấy chỗ có dính dung dịch lạ bỏng rát thì mới biết mình là nạn nhân của đối tượng xấu.

Tuy nhiên, hắn rất tinh vi, biết lợi dụng thời gian nhá nhem tối khiến các nạn nhân không thể nhận diện. Địa bàn hắn gây án là những đoạn đường vắng, ít người qua lại. Thời gian hoạt động chủ yếu rơi vào khung giờ từ 19h - 21h, nạn nhân đều là phụ nữ và các bé gái.

Là một trong những nạn nhân của đối tượng lạ mặt, cô Nguyễn Thị Thủy - giáo viên một trường tiểu học trên địa bàn - kể: “Hôm đó, đi làm về, đến đoạn đường vắng, thấy có người đi sau nhưng tôi cũng chẳng để ý. Đi được một đoạn, đối tượng đó bất ngờ phóng xe lên, ép đầu xe của tôi vào lề đường rồi phun axít vào người tôi. Do hoảng sợ nên tôi chẳng kịp nhìn rõ mặt mũi đối tượng”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Đinh Văn Hùng - Chủ tịch UBND thị trấn Hùng Sơn - khẳng định, ở địa bàn có xảy ra vụ việc trên. Theo ông Hùng, sau khi nhận được phản ánh của người dân, chính quyền thị trấn Hùng Sơn đã phối hợp với Công an thị trấn, Công an huyện Lâm Thao và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác minh thông tin và truy tìm dấu vết của đối tượng.

Đối tượng là một kẻ “biến thái”?

Theo thông tin người dân cung cấp, sự việc này mới diễn ra và thời gian kéo dài khoảng mười ngày liên tục. Đối tượng liên tiếp sử dụng trò này với nhiều người, vào những khoảng thời gian cố định. Hắn thường dùng xilanh hoặc súng phun nước bên trong có chứa dung dịch axít để phun vào người nạn nhân. Có trường hợp bị bỏng ở phần đùi, phần lưng và ở cổ.

Đến thời điểm hiện tại, việc xác minh để bắt đối tượng vẫn rất khó khăn, vì trên địa bàn có nhiều công nhân từ các địa phương chuyển đến sinh sống.

Một nạn nhân từng bị kẻ “biến thái” này phun axít vào người cho biết: “Cách đây chục hôm, tôi đi làm về muộn. Đường vắng, lại nhá nhem tối nên tôi cũng chẳng để ý người đi sau làm gì. Tôi thấy xe đó đi gần vào mình rồi vượt lên trước. Một lúc sau, tôi thấy bỏng rát ở lưng, đỗ xe lại thì thấy ướt. Tôi vội vàng lau chùi và nhờ nước người dân gần đó rửa. Bây giờ, chúng tôi sợ chẳng dám ra đường nữa, hễ có việc ra đường cũng cần mấy người đi cùng”.

Hiện người dân địa phương đã tự bảo nhau cách đề phòng, tránh rơi vào “tầm ngắm” của đối tượng. “Bây giờ ra đường, chúng tôi phải mặc quần áo dài, đặc biệt hạn chế ra đường vào buổi tối. Nếu có việc đi đâu thì phải đi với người thân chứ không dám đi một mình. Ngoài ra, chúng tôi cũng dặn con em mình đi ra ngoài phải chú ý, không nên đi một mình vào những đoạn đường vắng”, chị Nguyễn Thị H chia sẻ.

Điều khiến mọi người khó hiểu nhất là tại sao hung thủ thường chọn các đối tượng là phụ nữ và bé gái. Nhiều người dân đặt ra nghi vấn, rất có thể hung thủ là một kẻ biến thái, có mối “thâm thù” với phụ nữ. Việc hắn gây ra đem lại “niềm vui” bệnh hoạn cho hắn và cũng có thể hắn chọn nạn nhân là phụ nữ vì nghĩ rằng việc truy bắt sẽ khó khăn hơn.

Sự manh động và liều lĩnh của đối tượng khiến người dân ở khu vực thị trấn Hùng Sơn rất bức xúc. “Người dân chúng tôi bức xúc lắm, vì vụ việc này khiến cuộc sống của chúng tôi bị đảo lộn quá nhiều. Đặc biệt, thời gian là Tết Trung thu, mọi người đi ra ngoài nhiều. Đây rất có thể là cơ hội tốt để tên “biến thái” kia ra tay.

Hiện tại, tôi chỉ mong các cơ quan chức năng nhanh chóng bắt được đối tượng, nếu cần người dân chúng tôi cũng sẽ xin tham gia để phối hợp truy bắt”, chị Nguyễn Thị H chia sẻ.

Trước tình hình trên, cơ quan chức năng trên địa bàn đang hết sức tích cực truy bắt đối tượng. Ông Đinh Văn Hùng - Chủ tịch UBND thị trấn Hùng Sơn - cho biết: “Chúng tôi đang liên tục cập nhật tin tức, theo sát tình hình dưới địa bàn, đồng thời phối hợp cùng với các cơ quan chức năng của thị trấn Hùng Sơn, các xã lân cận và huyện Lâm Thao để tích cực truy bắt đối tượng, giúp người dân yên tâm sinh sống, lao động./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt thủ phạm gây hàng loạt vụ đâm vật nhọn vào 'vùng kín' nữ sinh
Bắt thủ phạm gây hàng loạt vụ đâm vật nhọn vào 'vùng kín' nữ sinh

VOV.VN - Đầu giờ chiều nay 30/11, Công an TP.Huế đã bắt được thủ phạm gây ra hàng loạt vụ đâm vật nhọn vào 'vùng kín' nữ sinh ở Huế.

Bắt thủ phạm gây hàng loạt vụ đâm vật nhọn vào 'vùng kín' nữ sinh

Bắt thủ phạm gây hàng loạt vụ đâm vật nhọn vào 'vùng kín' nữ sinh

VOV.VN - Đầu giờ chiều nay 30/11, Công an TP.Huế đã bắt được thủ phạm gây ra hàng loạt vụ đâm vật nhọn vào 'vùng kín' nữ sinh ở Huế.

Khởi tố vụ án dùng vật nhọn đâm “vùng kín” nữ sinh ở Huế
Khởi tố vụ án dùng vật nhọn đâm “vùng kín” nữ sinh ở Huế

Sáng 1/12, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã biểu dương và thưởng nóng cho ban chuyên án đã bắt được nghi phạm, giải tỏa thâm lý hoang mang cho người dân

Khởi tố vụ án dùng vật nhọn đâm “vùng kín” nữ sinh ở Huế

Khởi tố vụ án dùng vật nhọn đâm “vùng kín” nữ sinh ở Huế

Sáng 1/12, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã biểu dương và thưởng nóng cho ban chuyên án đã bắt được nghi phạm, giải tỏa thâm lý hoang mang cho người dân

Nghi phạm đâm vật nhọn vào 'vùng kín' hàng loạt nữ sinh Huế khai gì?
Nghi phạm đâm vật nhọn vào 'vùng kín' hàng loạt nữ sinh Huế khai gì?

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm gây ra hàng loạt vụ dùng vật nhọn tấn công nữ sinh Huế vẫn tỏ ra tỉnh táo, khai báo rõ ràng, không có biểu hiện của bệnh lý.

Nghi phạm đâm vật nhọn vào 'vùng kín' hàng loạt nữ sinh Huế khai gì?

Nghi phạm đâm vật nhọn vào 'vùng kín' hàng loạt nữ sinh Huế khai gì?

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm gây ra hàng loạt vụ dùng vật nhọn tấn công nữ sinh Huế vẫn tỏ ra tỉnh táo, khai báo rõ ràng, không có biểu hiện của bệnh lý.

Truy bắt đối tượng đâm vật nhọn vào “vùng kín” của nữ sinh
Truy bắt đối tượng đâm vật nhọn vào “vùng kín” của nữ sinh

Sáng 25/9, thượng tá Võ Văn Sáu, Phó trưởng Công an TP.Huế (Thừa Thiên-Huế), cho biết, cơ quan điều tra Công an TP.Huế đã vào cuộc để truy bắt đối tượng đâm hai nữ sinh viên của Trường đại học Khoa học Huế.

Truy bắt đối tượng đâm vật nhọn vào “vùng kín” của nữ sinh

Truy bắt đối tượng đâm vật nhọn vào “vùng kín” của nữ sinh

Sáng 25/9, thượng tá Võ Văn Sáu, Phó trưởng Công an TP.Huế (Thừa Thiên-Huế), cho biết, cơ quan điều tra Công an TP.Huế đã vào cuộc để truy bắt đối tượng đâm hai nữ sinh viên của Trường đại học Khoa học Huế.

Lời khai bất ngờ của kẻ gây ra hàng loạt vụ đâm “vùng kín” nữ sinh
Lời khai bất ngờ của kẻ gây ra hàng loạt vụ đâm “vùng kín” nữ sinh

Là một trí thức có công ăn việc làm ổn định với nhân thân cơ bản, nhưng Phúc lại có sở thích quái đản chỉ bởi muốn thực hiện như “phim đen” trên mạng.

Lời khai bất ngờ của kẻ gây ra hàng loạt vụ đâm “vùng kín” nữ sinh

Lời khai bất ngờ của kẻ gây ra hàng loạt vụ đâm “vùng kín” nữ sinh

Là một trí thức có công ăn việc làm ổn định với nhân thân cơ bản, nhưng Phúc lại có sở thích quái đản chỉ bởi muốn thực hiện như “phim đen” trên mạng.

Nam thanh niên dùng vật nhọn đâm vùng kín phụ nữ lĩnh 18 tháng tù
Nam thanh niên dùng vật nhọn đâm vùng kín phụ nữ lĩnh 18 tháng tù

Đối tượng tốt nghiệp khoa Du lịch Đại học Huế loại giỏi, nhận được giấy báo trúng tuyển học bổng đào tạo thạc sĩ đúng vào ngày bị bắt giữ

Nam thanh niên dùng vật nhọn đâm vùng kín phụ nữ lĩnh 18 tháng tù

Nam thanh niên dùng vật nhọn đâm vùng kín phụ nữ lĩnh 18 tháng tù

Đối tượng tốt nghiệp khoa Du lịch Đại học Huế loại giỏi, nhận được giấy báo trúng tuyển học bổng đào tạo thạc sĩ đúng vào ngày bị bắt giữ

Y án kẻ dùng vật nhọn đâm “vùng kín” nữ sinh
Y án kẻ dùng vật nhọn đâm “vùng kín” nữ sinh

Từ 9/2014-11/2014, đối tượng Trần Hữu Phúc đã dùng vật nhọn đâm "vùng kín" nữ sinh khiến 5 người bị thương.

Y án kẻ dùng vật nhọn đâm “vùng kín” nữ sinh

Y án kẻ dùng vật nhọn đâm “vùng kín” nữ sinh

Từ 9/2014-11/2014, đối tượng Trần Hữu Phúc đã dùng vật nhọn đâm "vùng kín" nữ sinh khiến 5 người bị thương.