Khám nhà Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân TPHCM Trần Vĩnh Tuyến

VOV.VN - Sau khi tống đạt quyết định khởi tố, chiều nay (11/7), Cơ quan CSĐT - Bộ Công an thực hiện khám xét nơi ở của ông Trần Vĩnh Tuyến.

Sau khi ra quyết định khởi tố bị can, tống đạt quyết định khởi tố, chiều nay (11/7), Cơ quan điều tra, Bộ Công an đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở của ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TPHCM tại chung cư The Manor, đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, TPHCM

Công an đang khám xét nơi ở của ông Trần Vĩnh Tuyến.

Lực lượng chức năng đã tiếp cận khu chung cư này vào đầu giờ chiều nay. Những chiếc xe biển số xanh chạy thẳng vào hầm của chung cư nơi ông Tuyến sinh sống. Bên ngoài chung cư có rất đông phóng viên và người dân tập trung theo dõi vụ việc.

Được biết, đầu giờ chiều nay, cơ quan chức năng cũng khám xét xong nhà riêng của ông Trần Trọng Tuấn, Phó Chánh văn phòng Thành ủy TPHCM ở chung cư H2, địa chỉ 196 đường Hoàng Diệu, Phường 8, Quận 4 và thu giữ một số tài liệu phục vụ công tác điều tra.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an, ông Trần Vĩnh Tuyến và ông Trần Trọng Tuấn và một số bị can khác bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", quy định Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn. Các bị can trên đang bị điều tra vì những sai phạm liên quan đến vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (Sagri)./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên