Khởi tố 2 nguyên phó hiệu trưởng Trường Chính trị Phú Yên

2 nguyên phó hiệu trưởng Trường Chính trị Phú Yên bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh khởi tố bị can về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 18/2, Đại tá Nguyễn Trung Nghĩa - Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên - cho biết hai bị can bị khởi tố là Lê Văn Sự (64 tuổi, ở P.9, TP Tuy Hòa) Nguyễn Thị Tuyết Nga (43 tuổi, ở P.7, TP Tuy Hòa), bị khởi tố theo khoản 2 điều 285 Bộ luật hình sự do có liên quan đến vụ án “tham ô tài sản” xảy ra tại Trường Chính trị tỉnh Phú Yên được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố tháng 8/2015.

Trường Chính trị Phú Yên nơi xảy ra vụ việc.

Trước đó, từ tháng 11/2008 đến tháng 6/2015, Vũ Thị Kim Hoa (kế toán) và Trịnh Thị Hoa (thủ quỹ) đã lập khống chứng từ chi hỗ trợ tiền ăn cho học viên một số lớp trung cấp Lý luận chính trị - hành chính do Trường Chính trị tỉnh Phú Yên đảm nhận đào tạo; giả mạo chữ ký học viên, giáo viên; lập khống danh sách học viên một số lớp học; tẩy xóa, thay đổi một số chứng từ liên quan đến đến việc thu chi tài chính của học viên… để “rút ruột” công quỹ 1,3 tỉ đồng.

Ngày 28/8/2015, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thị Kim Hoa và Trịnh Thị Hoa về tội “tham ô tài sản” theo quy định tại điều 278 Bộ luật hình sự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hiệu trưởng trường trung cấp lĩnh án tù vì tham ô
Hiệu trưởng trường trung cấp lĩnh án tù vì tham ô

Trần Trung Dũng chỉ đạo cấp dưới mua hóa đơn, lập khống chứng từ kế toàn để rút, chiếm đoạt từ ngân sách nhà nước và chiếm đoạt tiền thu sự nghiệp của trường.

Hiệu trưởng trường trung cấp lĩnh án tù vì tham ô

Hiệu trưởng trường trung cấp lĩnh án tù vì tham ô

Trần Trung Dũng chỉ đạo cấp dưới mua hóa đơn, lập khống chứng từ kế toàn để rút, chiếm đoạt từ ngân sách nhà nước và chiếm đoạt tiền thu sự nghiệp của trường.

Cựu lãnh đạo Vinashinelines chia chác tiền tham ô thế nào?
Cựu lãnh đạo Vinashinelines chia chác tiền tham ô thế nào?

VOV.VN -Thương lượng với đối tác bán, thuê tàu để nhận tiền bất hợp pháp, cựu lãnh đạo, cán bộ Vinashinelines bỏ ngoài sổ sách hàng trăm tỉ đồng.

Cựu lãnh đạo Vinashinelines chia chác tiền tham ô thế nào?

Cựu lãnh đạo Vinashinelines chia chác tiền tham ô thế nào?

VOV.VN -Thương lượng với đối tác bán, thuê tàu để nhận tiền bất hợp pháp, cựu lãnh đạo, cán bộ Vinashinelines bỏ ngoài sổ sách hàng trăm tỉ đồng.

Tin nóng trong ngày: Xét xử vụ tham ô và rửa tiền tại Vinashinlines
Tin nóng trong ngày: Xét xử vụ tham ô và rửa tiền tại Vinashinlines

VOV.VN - Tòa án Hà Nội ngày 16/2 bắt đầu đưa ra xét xử vụ án Tham ô tài sản, Rửa tiền tại Vinashinlines. 

Tin nóng trong ngày: Xét xử vụ tham ô và rửa tiền tại Vinashinlines

Tin nóng trong ngày: Xét xử vụ tham ô và rửa tiền tại Vinashinlines

VOV.VN - Tòa án Hà Nội ngày 16/2 bắt đầu đưa ra xét xử vụ án Tham ô tài sản, Rửa tiền tại Vinashinlines. 

Cán bộ thuế qua mặt lãnh đạo tham ô 2,3 tỷ đồng
Cán bộ thuế qua mặt lãnh đạo tham ô 2,3 tỷ đồng

Từ năm 2006 đến 2011, bị cáo Bình công tác tại Đội trước bạ thuộc Chi cục thuế TP Cao Lãnh đã gian đối, qua mặt lãnh đạo đơn vị chiếm đoạt 2,3 tỷ đồng.

Cán bộ thuế qua mặt lãnh đạo tham ô 2,3 tỷ đồng

Cán bộ thuế qua mặt lãnh đạo tham ô 2,3 tỷ đồng

Từ năm 2006 đến 2011, bị cáo Bình công tác tại Đội trước bạ thuộc Chi cục thuế TP Cao Lãnh đã gian đối, qua mặt lãnh đạo đơn vị chiếm đoạt 2,3 tỷ đồng.

Vụ án Trịnh Xuân Thanh: Khởi tố thêm 5 bị can về tội tham ô tài sản
Vụ án Trịnh Xuân Thanh: Khởi tố thêm 5 bị can về tội tham ô tài sản

VOV.VN -Mở rộng điều tra vụ án Trịnh Xuân Thanh, khởi tố thêm 5 bị can về tội tham ô tài sản.

Vụ án Trịnh Xuân Thanh: Khởi tố thêm 5 bị can về tội tham ô tài sản

Vụ án Trịnh Xuân Thanh: Khởi tố thêm 5 bị can về tội tham ô tài sản

VOV.VN -Mở rộng điều tra vụ án Trịnh Xuân Thanh, khởi tố thêm 5 bị can về tội tham ô tài sản.