Khởi tố, bắt giam nghi phạm dùng dung dịch có axít tạt bỏng người khác

VOV.VN -Cho rằng 2 thanh niên này đánh mình trước đó, nên Nghĩa dùng ly nhựa đựng dung dịch có chứa chất axit tạt vào mặt, ngực và tay phải 2 người này gây bỏng.

Ngày 24/8, Công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Huỳnh Tuấn Nghĩa (24 tuổi, quê quán Thành phố Cần Thơ) để điều tra về hành vi "cố ý gây thương tích".

Theo điều tra ban đầu, do có mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau với với một thanh niên khác trước đó nên khoảng 2h ngày 8/8, Huỳnh Tuấn Nghĩa mang  theo chai nước dung dịch vệ sinh bồn cầu có chứa chất axít đựng trong ly nhựa và 1 đoạn kim loại đi đến đường Phạm Hùng (xã Trung An, TP Mỹ Tho) để tìm đối tượng đánh trả thù.

Tại đây, Nghĩa gặp anh Võ Minh Trí (20 tuổi, ngụ xã Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho) và Lâm Hoàng Nhu (23 tuổi, ngụ xã Trung An, thành phố Mỹ Tho) và cho rằng 2 thanh niên này đã đánh Nghĩa trước đó, nên dùng ly nhựa đựng dung dịch có chứa chất axit tạt vào mặt, ngực và tay phải của  anh Trí, gây bỏng phải nhập viện cấp cứu.

Theo kết quả giám định của Trung tâm pháp y tiền Giang, tỷ lệ thương tật anh Võ Minh Trí  trên 13%.

Làm  việc với cơ quan công an, Huỳnh Tuấn Nghĩa đã thừa nhận hành vi phạm pháp của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghi vấn mâu thuẫn tình cảm, gây án rồi tự sát
Nghi vấn mâu thuẫn tình cảm, gây án rồi tự sát

VOV.VN- Được biết, ở địa phương, nạn nhân có gia đình nhưng hai vợ chồng đã ly hôn được vài năm. 

Nghi vấn mâu thuẫn tình cảm, gây án rồi tự sát

Nghi vấn mâu thuẫn tình cảm, gây án rồi tự sát

VOV.VN- Được biết, ở địa phương, nạn nhân có gia đình nhưng hai vợ chồng đã ly hôn được vài năm.