Hơn 132.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong 10 tháng, tăng cao kỷ lục

VOV.VN -Theo dự kiến của Bộ LĐ-TB và XH, năm 2023 có thể Việt Nam sẽ lại đạt đỉnh về đưa số lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài của năm 2009 là 153.000 người lao động.

Trong 10 tháng năm 2023, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 132.600 lao động, đạt 120,59% kế hoạch năm và bằng 117,40% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Nhật Bản là thị trường dẫn đầu tiếp nhận lao động của chúng ta, với hơn 67.500 lao động; tiếp đến là Đài Loan (Trung Quốc), hơn 50.800 lao động, Hàn Quốc gần 6.000 lao động. Tiếp sau là các thị trường Trung Quốc, Hungari, Singapore, Rumani, Ba Lan, Saudi Arabia và các thị trường khác.

Ông Nguyễn Gia Liêm, Phó Cục trưởng, Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết: “Sau 10 tháng thực hiện đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, số lượng đã đạt 132.600 người. Như vậy, chúng ta đã đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch. Theo dự kiến của chúng tôi, có thể chúng ta sẽ lại đạt đỉnh về đưa số lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài của năm 2009 là 153.000 người lao động. Lao động đi làm việc ở nước ngoài vẫn tập trung chủ yếu ở thị trường: Nhật Bản, Đài Loan (Trung quốc) và Hàn Quốc. Ngoài ra còn có các thị trường Trung Đông Châu Phi, thị trường châu Âu. Với số lượng này, chúng tôi hy vọng trong những tháng cuối và những năm sau nữa chúng ta có thể duy trì được số lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài”.

Ông Nguyễn Gia Liêm cũng cho biết: Sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, nhiều quốc gia và thị trường có mong muốn tiếp nhận lao động Việt Nam với thỏa thuận mới.

“Các nước phát triển trong tình trạng dân số suy giảm và dân số già hóa, thêm vào đó, sau khi đại dịch Covid-19 được kiểm soát, nhu cầu phát triển phục hồi kinh tế của các nước cũng đang rất mạnh. Trong bối cảnh như vậy, họ rất thiếu nhân lực. Đây là cơ hội cho chúng ta tiếp tục duy trì và ổn định thị trường lao động ngoài nước, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài. Hiện nay, một số nước thay đổi chính sách nên họ cũng đề nghị chúng ta ký kết các thỏa thuận hợp tác mới. Ngay như các nước châu Âu như: Romani, Đức, Nga, Bulgaria, Séc… Các nước Trung Đông Châu Phi cũng vậy, họ cũng đang đề nghị ký các thỏa thuận hợp tác với ta như: Qatar, Kuwait, UAE”, ông Nguyễn Gia Liêm nói.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Làm rõ trách nhiệm vụ 3 người tử vong do tai nạn lao động ở Bình Thuận
Làm rõ trách nhiệm vụ 3 người tử vong do tai nạn lao động ở Bình Thuận

VOV.VN - UBND tỉnh Bình Thuận đã ký công văn khẩn đề nghị kiểm tra, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm trong vụ tai nạn lao động làm 3 người tử vong tại đường Nguyễn Trãi, phường Phú Thuỷ, TP. Phan Thiết.

Làm rõ trách nhiệm vụ 3 người tử vong do tai nạn lao động ở Bình Thuận

Làm rõ trách nhiệm vụ 3 người tử vong do tai nạn lao động ở Bình Thuận

VOV.VN - UBND tỉnh Bình Thuận đã ký công văn khẩn đề nghị kiểm tra, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm trong vụ tai nạn lao động làm 3 người tử vong tại đường Nguyễn Trãi, phường Phú Thuỷ, TP. Phan Thiết.

TP.HCM cần khoảng 75.000 - 81.500 lao động trong quý IV
TP.HCM cần khoảng 75.000 - 81.500 lao động trong quý IV

VOV.VN - Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM, tuy thị trường lao động những tháng cuối năm còn nhiều khó khăn, song các doanh nghiệp vẫn có nhu cầu cao trong tuyển dụng để chuẩn bị cho nhu cầu sản xuất, kinh doanh dịp Tết.

TP.HCM cần khoảng 75.000 - 81.500 lao động trong quý IV

TP.HCM cần khoảng 75.000 - 81.500 lao động trong quý IV

VOV.VN - Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM, tuy thị trường lao động những tháng cuối năm còn nhiều khó khăn, song các doanh nghiệp vẫn có nhu cầu cao trong tuyển dụng để chuẩn bị cho nhu cầu sản xuất, kinh doanh dịp Tết.

Chiêu trò lừa đảo mới đưa người đi xuất khẩu lao động
Chiêu trò lừa đảo mới đưa người đi xuất khẩu lao động

VOV.VN - Sau đại dịch Covid 19 và lợi dụng sự thiếu hiểu biết về pháp luật của một bộ phận người lao động, thời gian gần đây, một số tổ chức, cá nhân sử dụng mạng xã hội để lừa đảo người lao động.

Chiêu trò lừa đảo mới đưa người đi xuất khẩu lao động

Chiêu trò lừa đảo mới đưa người đi xuất khẩu lao động

VOV.VN - Sau đại dịch Covid 19 và lợi dụng sự thiếu hiểu biết về pháp luật của một bộ phận người lao động, thời gian gần đây, một số tổ chức, cá nhân sử dụng mạng xã hội để lừa đảo người lao động.