Khởi tố đối tượng chống người thi hành công vụ vì nhắc đeo khẩu trang

VOV.VN - Khi bị nhắc nhở vì không đeo khẩu trang, tụ tập đông người, đối tượng Nguyễn Văn Thắng đã lao vào đánh tổ công tác.

Công an TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thắng (22 tuổi), ở thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước về hành vi chống người thi hành công vụ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đối tượng Nguyễn Văn Thắng.

Theo điều tra của Công an TP Quy Nhơn, chiều ngày 5/4, Tổ công tác UBND phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn đi tuyên truyền, vận động người dân không tụ tập đông người, không vui chơi, tắm biển. Khi đến chốt số 2 gần khách sạn Hải Âu, Tổ công tác phát hiện Nguyễn Văn Thắng cùng Võ Minh Kiệt (27 tuổi), Lê Quang Kiên (27 tuổi) đều ở thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước không mang khẩu trang, tụ tập tại công viên nên nhắc nhở, yêu cầu cả 3 đeo khẩu trang và về nhà.

Tuy nhiên, cả 3 đi ra hướng biển để tắm biển. Nguyễn Văn Thắng có hành vi chống đối lực lượng chức năng, chửi bới những người trong Tổ công tác không cho mình tắm biển, đồng thời lao vào đánh một thành viên của Tổ công tác. Tại trụ sở Công an phường Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Văn Thắng tiếp tục chửi bới, xem thường lực lượng thi hành công vụ./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên