Khởi tố đối tượng làm bằng giả cho nhiều cán bộ xã

Đối tượng Hiền được cho là người đã móc nối với các đối tượng khác để làm bằng giả với chi phí cao nhất là 13 triệu đồng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thúy Hiền (SN 1987, trú tại khóm 6, thị trấn Khe Sanh) để điều tra về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Đối tượng Hiền được cho là người đã móc nối với các đối tượng khác để làm bằng giả với chi phí cao nhất là 13 triệu đồng.

Cơ quan điều tra đã phát hiện nhiều cán bộ xã tại huyện Hướng Hóa bỏ tiền để nhờ Hiền “phúc khảo” bài thi tốt nghiệp THPT.

Phía cơ quan điều tra cho biết, đã thu giữ một số bằng đưa đi giám định và xác nhận là bằng giả.

Vào năm 2016, Nguyễn Thị Thúy Hiền đã làm giả giấy tờ xe ôtô, bị Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện, khởi tố điều tra và bị TAND tỉnh Quảng Trị kết án 9 tháng tù.

Tuy nhiên, khi bản án có hiệu lực thì Hiền mang thai nên hoãn thi hành án. Hiện đối tượng này đã sinh con được 1 tháng, ở với chồng mới cưới tại Hà Tĩnh.

Ngày 16/11, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và có lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Thúy Hiền để điều tra tội làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đường dây làm bằng giả: Phôi giấy tờ giả được mua từ Trung Quốc
Đường dây làm bằng giả: Phôi giấy tờ giả được mua từ Trung Quốc

Sau khi nhận đơn đặt hàng, Cường chuyển cho các đối tượng sản xuất. Cường cũng trực tiếp mua “phôi” bằng, chứng chỉ từ Trung Quốc.

Đường dây làm bằng giả: Phôi giấy tờ giả được mua từ Trung Quốc

Đường dây làm bằng giả: Phôi giấy tờ giả được mua từ Trung Quốc

Sau khi nhận đơn đặt hàng, Cường chuyển cho các đối tượng sản xuất. Cường cũng trực tiếp mua “phôi” bằng, chứng chỉ từ Trung Quốc.

Triệt phá đường dây làm bằng giả tinh vi lớn nhất tại Hà Nội
Triệt phá đường dây làm bằng giả tinh vi lớn nhất tại Hà Nội

VOV.VN - Các đối tượng khai nhận trung bình một tháng cho ra thị trường hơn 30 văn bằng giả, mỗi bộ giá từ 5-7 triệu đồng.

Triệt phá đường dây làm bằng giả tinh vi lớn nhất tại Hà Nội

Triệt phá đường dây làm bằng giả tinh vi lớn nhất tại Hà Nội

VOV.VN - Các đối tượng khai nhận trung bình một tháng cho ra thị trường hơn 30 văn bằng giả, mỗi bộ giá từ 5-7 triệu đồng.

Danh sách website lừa đảo bằng giả mạo trúng thưởng
Danh sách website lừa đảo bằng giả mạo trúng thưởng

Công an Hà Nội phối hợp Công an huyện Duy Xuyên, Quảng Nam vừa điều tra, làm rõ vụ lập trang web giả tin nhắn trúng thưởng chiếm đoạt trên 5 tỷ đồng…

Danh sách website lừa đảo bằng giả mạo trúng thưởng

Danh sách website lừa đảo bằng giả mạo trúng thưởng

Công an Hà Nội phối hợp Công an huyện Duy Xuyên, Quảng Nam vừa điều tra, làm rõ vụ lập trang web giả tin nhắn trúng thưởng chiếm đoạt trên 5 tỷ đồng…

Nguyên Phó Chủ tịch HĐND xã sản xuất… bằng giả
Nguyên Phó Chủ tịch HĐND xã sản xuất… bằng giả

Nguyên Phó Chủ tịch HĐND xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum làm bằng tốt nghiệp THPT giả, bán cho nhiều người với giá khoảng 1 triệu đồng/bằng.

Nguyên Phó Chủ tịch HĐND xã sản xuất… bằng giả

Nguyên Phó Chủ tịch HĐND xã sản xuất… bằng giả

Nguyên Phó Chủ tịch HĐND xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum làm bằng tốt nghiệp THPT giả, bán cho nhiều người với giá khoảng 1 triệu đồng/bằng.

TP HCM triệt phá đường dây làm bằng giả có quy mô cực lớn
TP HCM triệt phá đường dây làm bằng giả có quy mô cực lớn

Bằng giả của đường dây này giống 99% bằng thật, không thể phân biệt bằng mắt thường.

TP HCM triệt phá đường dây làm bằng giả có quy mô cực lớn

TP HCM triệt phá đường dây làm bằng giả có quy mô cực lớn

Bằng giả của đường dây này giống 99% bằng thật, không thể phân biệt bằng mắt thường.

Cán bộ nội vụ cầm đầu đường dây làm bằng giả
Cán bộ nội vụ cầm đầu đường dây làm bằng giả

Sau khi mua 10.000 phôi giả, vị cán bộ phòng nội vụ sử dụng phần mềm in chứng chỉ giả bán ra khắp cả nước.

Cán bộ nội vụ cầm đầu đường dây làm bằng giả

Cán bộ nội vụ cầm đầu đường dây làm bằng giả

Sau khi mua 10.000 phôi giả, vị cán bộ phòng nội vụ sử dụng phần mềm in chứng chỉ giả bán ra khắp cả nước.