Khởi tố nam thanh niên lừa đảo 650 triệu đồng tiền mua khẩu trang

VOV.VN - Đối tượng Vũ Hoàng Anh (SN 1993, Hoàng Mai, Hà Nội) nhận 650 triệu đồng của đối tác nhưng không chuyển 50 thùng khẩu trang theo hợp đồng.

Ngày 9/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Vũ Hoàng Anh (sinh năm 1993; trú tại Tổ 6 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai) để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, anh Đ.T (trú tại Tây Hồ) có quen biết Vũ Hoàng Anh và được Hoàng Anh giới thiệu có khả năng cung cấp khẩu trang số lượng lớn. Anh Đ.T ngỏ ý mua 50 thùng khẩu trang để kinh doanh trong thời gian dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Đối tượng Vũ Hoàng Anh. (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngày 23/3, anh Đ.T đã ký kết hợp đồng mua bán 50 thùng khẩu trang y tế loại 4 lớp (125.000 chiếc) với số tiền là 660 triệu đồng với Hoàng Anh. Hai bên thỏa thuận Hoàng Anh sẽ làm thủ tục chuyển 50 thùng khẩu trang cho người nhà anh T. Sau khi kiểm tra đủ 50 thùng khẩu trang y tế 4 lớp theo thỏa thuận, anh T chuyển khoản cho Hoàng Anh số tiền 650 triệu đồng.

Tuy nhiên đến ngày 31/3, người nhà anh T vẫn chưa nhận được số khẩu trang trên. Anh T đã gặp và yêu cầu Hoàng Anh hoàn trả lại tiền nhưng Hoàng Anh không trả, nên đã đến cơ quan Công an phường Tràng Tiền trình báo vụ việc. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Tràng Tiền đã khẩn trương tiến hành xác minh và bắt giữ đối tượng Vũ Hoàng Anh.

Tại cơ quan Công an, Hoàng Anh khai nhận do thiếu tiền nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền mà anh Tùng chuyển để mua khẩu trang.

Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên