Khởi tố người đàn ông tàng trữ, buôn bán hàng chục kg thuốc nổ

VOV.VN - Bước đầu ông Phương khai nhận, số thuốc nổ lấy từ các quả bom, mìn phế liệu ông mua của một số người dân địa phương.

Tin từ Phòng An ninh điều tra - Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam một người đàn ông để xử lý về hành vi "Tàng trữ, vận chuyển thuốc nổ trái phép" với số lượng lớn.

Người bị khởi tố là ông Trần Văn Phương, 55 tuổi, trú thôn 22, xã Hòa Khánh, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, vào chiều 21/7, tại địa bàn xã Ea Kao, Tp Buôn Ma Thuột, lực lượng công an Đắk Lắk đã phát hiện, bắt quả tang ông Trần Văn Phương sử dụng xe máy vận chuyển 13 kg thuốc nổ và 30 kíp nổ được cất giấu trong bao tải. Sau đó, người này tự nguyện giao nộp thêm 23 kg thuốc nổ và 50 kíp được cất giấu tại nhà riêng.

Bước đầu ông Phương khai nhận, số thuốc nổ lấy từ các quả bom, mìn phế liệu ông mua của một số người dân địa phương.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng ở Đắk Lắk điều tra xử lý theo quy định của pháp luật./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng vận chuyển 11kg thuốc nổ đi tiêu thụ
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng vận chuyển 11kg thuốc nổ đi tiêu thụ

VOV.VN - Trong quá trình khoan đá, lợi dụng sự sơ hở trong công tác quản lý của công ty, Cương đã lấy trộm 11kg thuốc nổ mang đi bán kiếm lời.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng vận chuyển 11kg thuốc nổ đi tiêu thụ

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng vận chuyển 11kg thuốc nổ đi tiêu thụ

VOV.VN - Trong quá trình khoan đá, lợi dụng sự sơ hở trong công tác quản lý của công ty, Cương đã lấy trộm 11kg thuốc nổ mang đi bán kiếm lời.

Kịp thời ngăn chặn hành khách đưa thuốc nổ lên máy bay
Kịp thời ngăn chặn hành khách đưa thuốc nổ lên máy bay

VOV.VN - Lực lượng kiểm soát an ninh sân bay Thọ Xuân đã phát hiện trong hành lý xách tay của hành khách có 1 kíp nổ điện và đã kịp thời ngăn chặn. 

Kịp thời ngăn chặn hành khách đưa thuốc nổ lên máy bay

Kịp thời ngăn chặn hành khách đưa thuốc nổ lên máy bay

VOV.VN - Lực lượng kiểm soát an ninh sân bay Thọ Xuân đã phát hiện trong hành lý xách tay của hành khách có 1 kíp nổ điện và đã kịp thời ngăn chặn. 

Sát hại người tình vì món nợ 250 triệu, rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử
Sát hại người tình vì món nợ 250 triệu, rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử

VOV.VN - Có quan hệ tình cảm nên trong quá trình buôn bán chung, Hiền cho chị P nợ 250 triệu. Đến khi cần, chị P không trả nên Hiền nuôi ý định trả thù.

Sát hại người tình vì món nợ 250 triệu, rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử

Sát hại người tình vì món nợ 250 triệu, rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử

VOV.VN - Có quan hệ tình cảm nên trong quá trình buôn bán chung, Hiền cho chị P nợ 250 triệu. Đến khi cần, chị P không trả nên Hiền nuôi ý định trả thù.