Khởi tố nữ Việt kiều liên quan vụ truy sát Quân “khùng” tại TP HCM

VOV.VN - Chiều tối 8/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP HCM đã khởi tố vụ án cố ý giết người, tạm thời khởi tố Võ Thùy Linh, tôi che giấu tội phạm.

Chiều tối 8/11, Phòng Cảnh sát hình sự – PC02, Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và đang tiếp tục truy bắt thêm nhiều đối tượng liên quan đến vụ án nữ Việt Kiều Australia, cầm đầu băng nhóm giết chết đối tượng giang hồ Quân “khùng”. 

Theo Thượng tá Nguyễn Đăng Nam – Trưởng phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP HCM, nữ Việt kiều Australia Võ Thùy Linh, sinh năm 1991 được xác định là chủ mưu kêu gọi hàng chục giang hồ truy sát, giết hại đại ca giang hồ Mai Văn Quân (tự Quân “xa lộ” hoặc Quân khùng ), 54 tuổi, quê Hà Nội, ngụ quận Thủ Đức. Đến thời điểm này, cơ quan Công an đã làm rõ bản chất vụ việc, bước đầu bắt giữ 6 đối tượng trong băng nhóm và tạm giữ 4 đối tượng khác.

Thượng tá Nguyễn Đăng Nam thông tin vụ việc.

Thượng tá Nam cho biết, vụ truy sát gây chết người xuất phát từ mâu thuẫn làm ăn giữa Võ Thùy Linh và Nguyễn Anh Trung, 35 tuổi, ngụ quận 1. Do hai bên không thỏa thuận được mức tiền làm ăn sau đó nãy sinh mâu thuẫn dẫn đến tranh cãi, đôi co chửi bới nhau, bôi nhọ cá nhân trên mạng xã hội.

Đỉnh điểm vụ việc là cả 2 bên cùng tìm đến giang hồ để giải quyết mâu thuẫn này vì hai bên không thể ngồi trực tiếp nói chuyện với nhau. Đêm 4/11, Linh ngồi nhậu với Sử (đối tượng giang hồ) và 2 đàn em của Sử ở quán nhậu trên địa bàn quận Thủ Đức. Sau khi nghe Linh kể món nợ 35 tỷ nhưng Trung không trả Sử “kiểm tra” thông tin trong giới dân xã hội, biết Trung là đàn em của một đàn anh giang hồ có biệt danh Hoàng “điên”. Sử lập tức gọi điện cho Hoàng “điên” yêu cầu nhắc nhở Trung thu xếp trả nợ cho Linh. Nhưng Hoàng “điên” có nói với Sử, không nên tin lời Linh và nói rằng, Linh đang nợ Trung đến 40 tỷ.

Lúc này, Trung đi công việc, nhìn thấy ô tô của Linh đậu trước quán nhậu nên đã gọi Quân “khùng” đến để dằn mặt. Lúc khoảng 22h đêm 4/11, nhóm của Linh nhậu xong ra về thì Quân “khùng” chặn trước đầu xe của Linh cầm gậy đập vào xe.

Linh yêu cầu tài xế lái xe đi, Quân chạy xe máy bám theo và doạ “ngày mai tao sẽ kiếm mày”. Linh có mở cửa xe ô tô ra và tuyên bố “nếu thích thì gặp bây giờ”, rồi lệnh tài xế đi. Qua điện thoại, Quân “khùng” nhắn tin hẹn Linh nếu muốn gặp thì đến quán karaoke ở đường Khổng Tử, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức.

Thượng tá Nam cho hay: Khi nhóm Linh đến thì Quân đã đứng đó để chờ, tại sao ngoài biệt danh Quân “xa lộ” thì còn có tên là Quân “khùng”, bởi tính cách lỳ lợm, không ngán ai.

Do đó, trong đêm, Quân một mình đến quán karaoke để chờ gặp nhóm của Linh. Sau khi thoát khỏi sự đeo bám của Quân, ngay trong đêm Linh cùng Sử và 2 đàn em gặp nhau tại 1 địa điểm ở Xa lộ Hà Nội. Sử gọi điện điều động hơn 20 đàn em mang theo hung khí đến gặp Quân. Tại quán karaoke băng nhóm do Linh cầm đầu đã  truy sát Quân “khùng” từ ngay trước quán đến hầm xe của quán karaoke. Sử là người chém đầu tiên, sau đó thì đàn em lao vào chém hết sức man rợ không còn tính người.

Qua điều tra, ngay sau khi gây án, Võ Thùy Linh cho 4 xe ô tô chờ sẵn  để đưa nhóm sát thủ  trốn xuống TP.Vũng Tàu ẩn náu. Linh liên lạc với người anh là Võ Trường Giang tiếp tế tiền bạc, thuê nhà cho nhóm đối tượng lẫn trốn. Sau khi bố trí cho băng nhóm chém thuê trốn ở nhiều địa điểm. Linh dùng thẻ xanh của chính phủ Australia, đi bằng đường “chích ngạch” qua Campuchia, dự định từ đây bay về Australia. Nắm bắt được bản chất vụ án, lực lượng Công an đã phối hợp với Trung tâm An ninh hàng không sân bay Tân Sơn Nhất nhanh chóng ngăn chặn việc xuất cảnh. Chỉ cần chậm chân 1 đến 2 giờ sau là nữ Việt kiều đã tẩu thoát ra nước ngoài.

Ngay trong chiều tối ngày 8/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, CATP đã khởi tố vụ án cố ý giết người, tạm thời khởi tố Võ Thùy Linh, tội che giấu tội phạm.
Thượng tá Nguyễn Đăng Nam cho biết: "Vì sao, Linh cầm đầu, nhưng hiện chưa bắt đủ tất cả các đối tượng có liên quan, nên như vậy lời khai, chứng cứ đến đâu chúng ta sẽ khởi tố và xử lý đến đó. Ngoài ra còn Nguyễn Tiến Minh Tài và Đặng Quốc Duy đều đã bị khởi tố và đã bắt tạm giam. Những người có liên quan như Võ Trường Giang, cũng sẽ khỏi tố hành vi che dấu tội phạm".
Phòng Cảnh sát hình sự - PC02, Công an TP HCM kêu gọi các đối tượng có liên quan đến vụ án sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giang hồ khét tiếng Quân “khùng” bị chém chết sau khi đi hát karaoke
Giang hồ khét tiếng Quân “khùng” bị chém chết sau khi đi hát karaoke

Nghi do mâu thuẫn trong quá trình làm ăn, Quân “khùng” bị một nhóm đối tượng chém chết sau khi đi hát karaoke về.

Giang hồ khét tiếng Quân “khùng” bị chém chết sau khi đi hát karaoke

Giang hồ khét tiếng Quân “khùng” bị chém chết sau khi đi hát karaoke

Nghi do mâu thuẫn trong quá trình làm ăn, Quân “khùng” bị một nhóm đối tượng chém chết sau khi đi hát karaoke về.

Nhớ chuyện cũ, cầm dao truy sát chủ quán nhậu
Nhớ chuyện cũ, cầm dao truy sát chủ quán nhậu

Sau khi xảy ra mâu thuẫn, Thái chủ động mời bia anh Lợi để hòa giải nhưng thấy anh này có thái độ xem thường nên sau đó đã cầm dao truy sát.

Nhớ chuyện cũ, cầm dao truy sát chủ quán nhậu

Nhớ chuyện cũ, cầm dao truy sát chủ quán nhậu

Sau khi xảy ra mâu thuẫn, Thái chủ động mời bia anh Lợi để hòa giải nhưng thấy anh này có thái độ xem thường nên sau đó đã cầm dao truy sát.