Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, Đen Vâu cùng dàn sao "khủng" góp mặt trong Hoa xuân ca

VOV.VN - Hoa xuân ca 2024 trở lại với một diện mạo mới với hy vọng mang lại cho khán giả trên các kênh sóng của VTV một đại nhạc hội âm nhạc nghệ thuật đẳng cấp, công phu, độc đáo, ấn tượng và giàu cảm xúc.

Vào ngày đầu năm mới 2024, chương trình Hoa xuân ca 2023 đã được vinh danh là “Chương trình sáng tạo của năm” trong Lễ trao giải Ấn tượng VTV – VTV Awards 2023. Tiếp nối thành công đó, Hoa xuân ca 2024 trở lại với một diện mạo mới với hy vọng mang lại cho khán giả trên các kênh sóng của VTV một đại nhạc hội âm nhạc nghệ thuật đẳng cấp, công phu, độc đáo, ấn tượng và giàu cảm xúc.

Sân khấu Hoa xuân ca 2024 được thiết kế với những lối đi hướng về khu vực trung tâm như những ngả đường hội tụ về một điểm, màn hình LED lấy cảm hứng từ dáng dấp của những mái nhà, tạo nên một không gian sum họp, đoàn tụ ấm áp của ngày Tết cổ truyền. Sân khấu biến đổi linh hoạt qua từng tiết mục, lúc mang những màu sắc rực rỡ của văn hoá dân gian Việt Nam, đưa khán giả “du hành thời gian” về với sân khấu retro từ thập niên 70-80, khi lại đưa những hơi thở của thời đại mới hoà vào nhịp nhạc sôi động, hứng khởi của những nghệ sĩ Gen Z.

Để làm nên màu sắc của một đại nhạc hội cuối năm, Hoa xuân ca 2024 có sự chăm chút, đầu tư kỹ lưỡng về phần âm nhạc qua những ca khúc thể hiện tình yêu, sự gắn bó với quê hương xứ sở, đồng cảm cùng nỗi nhớ của người xa quê. Điều đặc biệt là những ca khúc cũ đã có diện mạo mới mẻ nhờ bản phối và sự kết hợp sáng tạo của những nhà sản xuất âm nhạc được đánh giá tài năng nhất hiện nay. Nhờ vậy một đường dây câu chuyện âm nhạc xuyên suốt đã được tạo dựng, có chiều dài thời gian và chiều sâu cảm xúc, hướng về gia đình, về quê nhà, về tình yêu con người.

Những nghệ sĩ xuất hiện trên sân khấu Hoa xuân ca 2024 đều là các gương mặt có cống hiến nổi bật và để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong năm qua:  Mỹ Tâm, Hà Trần, Thu Phương, Tùng Dương, NSƯT Kim Tử Long, Đen Vâu, Hồ Ngọc Hà, Hồ Quỳnh Hương, BinZ,  Phan Mạnh Quỳnh, Văn Mai Hương, Lân Nhã, Uyên Linh, Phương Mỹ Chi, Hoàng Thuỳ Linh, Hoà Minzy, Hoàng Hải, Phương Linh, Tăng Duy Tân, MONO, GreyD, nhóm Chillies, nhóm MTV, ban nhạc Màu nước, Nomovodka... Mỗi tiết mục trình diễn đều được dành riêng cho Hoa xuân ca 2024, từ bản phối âm nhạc tới cách dàn dựng công phu, ấn tượng. Sân khấu của chương trình cũng là nơi đầu tiên nhiều nghệ sĩ lựa chọn trình làng những thử nghiệm mới mẻ và sự kết hợp độc đáo trong âm nhạc. 

Nghệ sĩ múa Đỗ Hải Anh – nữ quán quân đầu tiên của Thử thách cùng bước nhảy đã bay lên không trung trong nhiều giờ đồng hồ để thể hiện tiết mục múa mở màn gây ấn tượng mạnh về mặt thị giác và cảm xúc. Sau thành công của “Vũ điệu rửa tay” lan toả khắp thế giới trong mùa Covid, lần này biên đạo Quang Đăng mang tới cho khán giả một “challenge” (thử thách) mới với vũ điệu “Cố hương” kết hợp cùng ca sĩ Mỹ Tâm. Ca sĩ Tùng Dương bay vào TP.HCM với vali 14 bộ trang phục chỉ để chuẩn bị cho 1 tiết mục duy nhất trong chương trình.

Ca sĩ Hoàng Thuỳ Linh phải làm việc với stylist và biên đạo từ nhiều tháng trước để thiết kế riêng trang phục cùng những điệu nhảy cho Hoa xuân ca 2024. Nghệ sĩ đàn harp Đan Vy gửi gắm nhiều tâm huyết vào cây đàn có chiều cao 1m9, nặng 40 kg trong sự kết hợp lần đầu tiên với Diva Hà Trần. Ca sĩ Thu Phương không thể kìm nén nước mắt khi hát về nỗi nhớ của những người con xa quê với sự đồng cảm sâu sắc… Phía sau mỗi tiết mục là tâm huyết nhiều tháng ngày chuẩn bị của các nghệ sĩ và ekip sản xuất, gửi gắm nhiều câu chuyện cảm xúc, hoà vào tổng thể đại nhạc hội Hoa xuân ca 2024.

Điểm nhấn về âm nhạc được chờ đợi là những màn kết hợp đầy mới mẻ, sáng tạo mà các nghệ sĩ dành riêng cho Hoa xuân ca 2024. Lần đầu tiên, ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh và Phương Linh cùng thể hiện chùm ca khúc của nhạc sĩ An Thuyên và Nguyễn Trọng Tạo trên nền dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh. NSƯT Kim Tử Long hoà giọng cùng Phương Mỹ Chi giữa không gian sông nước miền Nam, làm nên một bản song ca độc đáo giao thoa giữa hai thế hệ nghệ sĩ. Hoàng Hải và Uyên Linh cùng xuất hiện trên sân khấu, thể hiện nội lực của hai giọng ca trẻ hàng đầu trong bản phối theo phong cách Rock, làm mới ca khúc nổi tiếng về quê hương của nhạc sĩ Lê Minh Sơn. Lân Nhã, Văn Mai Hương lại mang tới nhũng xúc cảm lãng mạn, ngọt ngào của một cặp đôi đang say đắm trong tình yêu với bản mash-up hai tình khúc nổi tiếng của Đỗ Bảo và Hứa Kim Tuyền. Đen Vâu cùng nhóm MTV lần đầu tiên biểu diễn live “Trốn tìm”, một trong những ca khúc ấn tượng nhất trong sự nghiệp của anh.

Bên cạnh 23 tiết mục trình diễn ấn tượng, những phóng sự được thực hiện kỹ lưỡng, chú trọng chất lượng nội dung và hình ảnh đã trở thành “đặc sản” của Hoa xuân ca. Năm nay, khán giả sẽ được theo chân các nghệ sĩ Mỹ Tâm, Phan Mạnh Quỳnh, Isaac trên hành trình trở về quê hương. Trút bỏ hào quang lấp lánh của những ngôi sao, họ về nhà trong ngày cuối năm với hình ảnh đời thường, gần gũi, với những tình cảm nguyên sơ, chân thành nhất, với những bộc bạch về kỷ niệm ấu thơ, về ý nghĩa thiêng liêng của hai tiếng Quê hương, về sự gắn bó với gia đình – điểm tựa cho những thành công sau này. Câu chuyện được nhóm phóng viên thường trú của Đài THVN ở nước ngoài thực hiện sẽ đưa tới một góc nhìn khác về cuộc sống của những người Việt xa quê, về nỗi mong ngóng được trở về, đoàn tụ.

Với sự đầu tư công phu, kỹ lưỡng, Hoa xuân ca 2024 là chương trình đầu tiên lên sóng vào tối 29 Tết âm lịch với độ phủ rộng khắp, trên đồng loạt các kênh sóng VTV1, VTV3, VTV8, VTV9 và VTV Cần Thơ. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Mùa xuân đầu tiên": Tuyển tập 12 ca khúc xuân vui tươi qua nhiều thập niên
"Mùa xuân đầu tiên": Tuyển tập 12 ca khúc xuân vui tươi qua nhiều thập niên

VOV.VN - Ngày 20/1, ba tuần trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Công ty Gia Định Audio kết hợp cùng với nhạc sĩ Đức Trí, giới thiệu sản phẩm âm nhạc mới nhất mang tên "Mùa xuân đầu tiên", một hợp tuyển gồm 12 ca khúc xuân vui tươi, đi qua nhiều thời kỳ âm nhạc Việt Nam, từ thời kỳ nhạc tiền chiến, cho tới những năm gần đây. 

"Mùa xuân đầu tiên": Tuyển tập 12 ca khúc xuân vui tươi qua nhiều thập niên

"Mùa xuân đầu tiên": Tuyển tập 12 ca khúc xuân vui tươi qua nhiều thập niên

VOV.VN - Ngày 20/1, ba tuần trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Công ty Gia Định Audio kết hợp cùng với nhạc sĩ Đức Trí, giới thiệu sản phẩm âm nhạc mới nhất mang tên "Mùa xuân đầu tiên", một hợp tuyển gồm 12 ca khúc xuân vui tươi, đi qua nhiều thời kỳ âm nhạc Việt Nam, từ thời kỳ nhạc tiền chiến, cho tới những năm gần đây. 

Ca sĩ Phương Mỹ Chi, Hoa hậu Bảo Ngọc tham gia chiến dịch Xuân tình nguyện 2024
Ca sĩ Phương Mỹ Chi, Hoa hậu Bảo Ngọc tham gia chiến dịch Xuân tình nguyện 2024

VOV.VN - Sáng 7/1, Thành đoàn TP.HCM đã thực hiện lễ xuất quân chiến dịch “Xuân tình nguyện” năm 2024 với sự tham gia của hàng ngàn sinh viên đến từ nhiều trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố. Hoạt động năm nay còn có sự tham gia của các "Đại sứ" đang theo học tại các trường đại học như Hoa hậu Bảo Ngọc, ca sĩ Phương Mỹ Chi, diễn viên Lâm Thanh Mỹ…

Ca sĩ Phương Mỹ Chi, Hoa hậu Bảo Ngọc tham gia chiến dịch Xuân tình nguyện 2024

Ca sĩ Phương Mỹ Chi, Hoa hậu Bảo Ngọc tham gia chiến dịch Xuân tình nguyện 2024

VOV.VN - Sáng 7/1, Thành đoàn TP.HCM đã thực hiện lễ xuất quân chiến dịch “Xuân tình nguyện” năm 2024 với sự tham gia của hàng ngàn sinh viên đến từ nhiều trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố. Hoạt động năm nay còn có sự tham gia của các "Đại sứ" đang theo học tại các trường đại học như Hoa hậu Bảo Ngọc, ca sĩ Phương Mỹ Chi, diễn viên Lâm Thanh Mỹ…

"Mong ước kỷ niệm xưa" và những ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Xuân Phương
"Mong ước kỷ niệm xưa" và những ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Xuân Phương

VOV.VN - Nhạc sĩ Xuân Phương là tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng như Anh (Hồ Quỳnh Hương), Nếu phải xa nhau (Minh Quân), Mong ước kỷ niệm xưa (Nhóm 3A), Lời chưa nói, Lời ru cho con (Hà Trần), Người đàn bà thứ 2 (Nguyễn Ngọc Anh),...

"Mong ước kỷ niệm xưa" và những ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Xuân Phương

"Mong ước kỷ niệm xưa" và những ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Xuân Phương

VOV.VN - Nhạc sĩ Xuân Phương là tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng như Anh (Hồ Quỳnh Hương), Nếu phải xa nhau (Minh Quân), Mong ước kỷ niệm xưa (Nhóm 3A), Lời chưa nói, Lời ru cho con (Hà Trần), Người đàn bà thứ 2 (Nguyễn Ngọc Anh),...