Khởi tố vụ án hành hung thương binh do va chạm giao thông ở Hà Nội

VOV.VN - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã thực hiện lệnh khởi tố vụ án để điều tra việc hành hung thương binh Hoàng Tiến Vin. 

Chiều 5/2, trao đổi với phóng viên VOV.VN, Trung tá Trần Trí Dũng - Trưởng Công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội cho biết, trong chiều cùng ngày, cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh khởi tố vụ án "Cố ý gây thương tích" xảy ra trên địa bàn huyện vào chiều 25/1 (tức ngày 28 Tết Đinh Dậu 2017).

Đây là vụ án được dư luận rất quan tâm khi liên quan đến vụ án này, một thương binh đã bị một nhóm người hành hung và phải nhập viện điều trị sau đó. Thương binh và là bị hại của vụ án là ông Hoàng Tiến Vin (SN 1955, ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội).

Trung tá Trần Trí Dũng còn cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đã xác định được nhóm người gây ra sự việc.

Ông Hoàng Tiến Vin đang phải nằm viện để điều trị. Ảnh: Lại Thìn

Trả lời phóng viên VOV về thương tích đối với thương binh Hoàng Tiến Vin, Trưởng công an huyện Chương Mỹ cho hay, tuần tới, khi ông Vin xuất viện, cơ quan điều tra sẽ tiến hành công tác giám định để xác định thương tích đối với nạn nhân.

Trước đó, chiều 25/1, ông Hoàng Tiến Vin điều khiển xe ba bánh bị một nhóm người hung hãn truy đuổi rồi chặn đánh. Dù được mọi người can ngăn nhưng nhóm người này vẫn lao vào đấm, đá ông Vin. Sau đó, ông Vin còn bị nhóm người này khóa tay, áp giải lên xe máy chở đi nơi khác.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Chương Mỹ đã tiến hành điều tra, lấy lời khai của những người liên quan. Còn ông Vin sau đó được đưa vào bệnh viện điều trị thương tích từ thời điểm xảy ra vụ việc cho đến nay.

Ông Hoàng Tiến Vin nhập ngũ năm 1972. Tháng 5/1974, ông bị thương trong một trận chiến đấu tại tỉnh Quảng Nam. Ông Vin hiện đang được hưởng chế độ thương binh hạng 2/4, tỉ lệ mất sức khoẻ 61% với 1 chân bị cụt đến đầu gối, phải dùng chân giả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điều tra vụ thương binh bị nhóm thanh niên hành hung
Điều tra vụ thương binh bị nhóm thanh niên hành hung

Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã vào cuộc điều tra vụ 1 thương binh hạng 2/4 bị một nhóm thanh niên đuổi đánh dã man trong chiều 28 Tết Đinh Dậu.

Điều tra vụ thương binh bị nhóm thanh niên hành hung

Điều tra vụ thương binh bị nhóm thanh niên hành hung

Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã vào cuộc điều tra vụ 1 thương binh hạng 2/4 bị một nhóm thanh niên đuổi đánh dã man trong chiều 28 Tết Đinh Dậu.

Trần Đăng Khoa: Phải xử nghiêm những kẻ đánh dã man thương binh
Trần Đăng Khoa: Phải xử nghiêm những kẻ đánh dã man thương binh

VOV.VN - Nhà thơ Trần Đăng Khoa đồng quan điểm với nhà văn Nguyễn Văn Thọ: Cần phải xử lý thật nghiêm những kẻ hành hung dã man thương binh Hoàng Tiến Vin.

Trần Đăng Khoa: Phải xử nghiêm những kẻ đánh dã man thương binh

Trần Đăng Khoa: Phải xử nghiêm những kẻ đánh dã man thương binh

VOV.VN - Nhà thơ Trần Đăng Khoa đồng quan điểm với nhà văn Nguyễn Văn Thọ: Cần phải xử lý thật nghiêm những kẻ hành hung dã man thương binh Hoàng Tiến Vin.

Bạo lực manh động tự phát - sự suy đồi không thể tha thứ
Bạo lực manh động tự phát - sự suy đồi không thể tha thứ

VOV.VN - Ở xã hội hiện nay, chỉ vì một lí do rất vớ vẩn trên đường phố, người ta có thể xử lí nhau rất tàn bạo, dã man, không coi luật pháp ra gì...

Bạo lực manh động tự phát - sự suy đồi không thể tha thứ

Bạo lực manh động tự phát - sự suy đồi không thể tha thứ

VOV.VN - Ở xã hội hiện nay, chỉ vì một lí do rất vớ vẩn trên đường phố, người ta có thể xử lí nhau rất tàn bạo, dã man, không coi luật pháp ra gì...

Vụ thương binh bị hành hung ở Hà Nội: Xem xét khởi tố vụ án
Vụ thương binh bị hành hung ở Hà Nội: Xem xét khởi tố vụ án

VOV.VN - Phó Chủ tịch huyện Chương Mỹ: Sau khi thương binh Hoàng Tiến Vin hồi phục, căn cứ vào hồ sơ điều trị tỷ lệ thương tích để xem xét khởi tố vụ án.

Vụ thương binh bị hành hung ở Hà Nội: Xem xét khởi tố vụ án

Vụ thương binh bị hành hung ở Hà Nội: Xem xét khởi tố vụ án

VOV.VN - Phó Chủ tịch huyện Chương Mỹ: Sau khi thương binh Hoàng Tiến Vin hồi phục, căn cứ vào hồ sơ điều trị tỷ lệ thương tích để xem xét khởi tố vụ án.