Không có tiền chơi game, 6 thanh thiếu niên rủ nhau cướp tài sản

VOV.VN - Các đối tượng khai nhận, do cần tiền chơi game nên đã lên kế hoạch và gây ra vụ cướp giật túi xách cá nhân trong đó có nhiều tài sản giá trị.

Công an huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 6 nam thanh thiếu niên gây ra vụ cướp tài sản hai ngày trước tại địa bàn xã Ea Yông.

doi_tuong_vov_cwxe.jpg

Nhóm thanh thiếu niên gây ra vụ cướp bị bắt giữ.

Trước đó, vào sáng 16/6, chị Phùng Thị Cảnh (38 tuổi, trú thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk) điều khiển xe máy lưu thông trên đường buôn Ea Yông A, xã Ea Yông, thì bất ngờ bị một nhóm đối tượng điều khiển xe máy ép sát vào lề đường, giật mất túi xách cá nhân và tẩu thoát. Trong túi của chị Cảnh có chứa nhiều tài sản giá trị như lắc tay bằng vàng, hơn 1 triệu đồng tiền mặt, giấy tờ tùy thân...

Tiếp nhận thông tin, các đơn vị nghiệp vụ công an huyện Krông Pắk nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy bắt nhóm đối tượng gây ra vụ cướp. Ngay trong tối ngày 16/6, Công an huyện Krông Pắk đã triệu tập 3 nghi can là: Lê Võ Minh Hoàng 18 tuổi; Phan Văn Lâm 19 tuổi; và Nguyễn Phi Hổ 19 tuổi, cùng trú huyện Krông Pắk để phục vụ công tác điều tra. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, do cần tiền chơi game nên đã lên kế hoạch và gây ra vụ cướp cùng 3 nam thanh thiếu niên khác.

Từ lời khai này, công an huyện Krông Pắk đã bắt giữ thêm Nguyễn Thanh Nhân 17 tuổi; Nguyễn Đình Tuấn Nghĩa 16 tuổi; và Hồ Văn Tú 16 tuổi, đều trú huyện Krông Pắk, khi đang lẩn trốn tại thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.

Cùng với bắt được 6 đối tượng gây ra vụ cướp, công an cũng đã thu hồi được chiếc túi xách và toàn bộ tài sản bàn giao lại cho chủ nhân.  

Cơ quan chức năng ở Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm nhóm đối tượng theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt nghi phạm có tiền án, thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản người đi đường
Bắt nghi phạm có tiền án, thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản người đi đường

VOV.VN - Đối tượng bị Hùng ra tay cướp giật là phụ nữ, trẻ em khi ra đường mất cảnh giác hay đi vào thời điểm vắng người, đêm tối...

Bắt nghi phạm có tiền án, thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản người đi đường

Bắt nghi phạm có tiền án, thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản người đi đường

VOV.VN - Đối tượng bị Hùng ra tay cướp giật là phụ nữ, trẻ em khi ra đường mất cảnh giác hay đi vào thời điểm vắng người, đêm tối...

2 chiến sĩ cảnh sát hy sinh khi truy đuổi đối tượng đua xe và cướp giật
2 chiến sĩ cảnh sát hy sinh khi truy đuổi đối tượng đua xe và cướp giật

VOV.VN - Tối 2/4, 2 chiến sĩ cảnh sát thuộc lực lượng Công an quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng hy sinh khi làm nhiệm vụ.

2 chiến sĩ cảnh sát hy sinh khi truy đuổi đối tượng đua xe và cướp giật

2 chiến sĩ cảnh sát hy sinh khi truy đuổi đối tượng đua xe và cướp giật

VOV.VN - Tối 2/4, 2 chiến sĩ cảnh sát thuộc lực lượng Công an quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng hy sinh khi làm nhiệm vụ.

14 tuổi đánh bà cướp vàng, 18 tuổi “săn” phụ nữ đi xe để cướp giật
14 tuổi đánh bà cướp vàng, 18 tuổi “săn” phụ nữ đi xe để cướp giật

VOV.VN -Năm 14 tuổi Tú xô ngã, đánh liên tiếp vào đầu bà nội để cướp vàng. Đến năm 18 tuổi Tú “săn” những phụ nữ đi xe máy một mình cướp tài sản.

14 tuổi đánh bà cướp vàng, 18 tuổi “săn” phụ nữ đi xe để cướp giật

14 tuổi đánh bà cướp vàng, 18 tuổi “săn” phụ nữ đi xe để cướp giật

VOV.VN -Năm 14 tuổi Tú xô ngã, đánh liên tiếp vào đầu bà nội để cướp vàng. Đến năm 18 tuổi Tú “săn” những phụ nữ đi xe máy một mình cướp tài sản.