Sơn La thêm 10 ca mắc Covid-19, trong đó 3 ca có yếu tố cộng đồng

VOV.VN - Tối 25/8, tỉnh Sơn La ghi nhận thêm 10 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, tất cả đều ở huyện Phù Yên.

Trong đó có 1 ca tại cộng đồng, 2 ca là F1 của một bệnh nhân liên quan đến ca mắc cộng đồng trước đó, 7 ca là những người đi từ vùng dịch về, đang cách ly tại khu cách ly tập trung của huyện và có liên quan đến một số ca dương tính đã được xác định trước đó tại đây.

Cụ thể, các ca bệnh mới ghi nhận có mã số bệnh nhân từ BN 381660 đến BN 381669. Các bệnh nhân mã số từ BN 381663 đến BN 381669 là những người đi làm thuê từ Bình Dương về; đến chốt kiểm soát vào huyện khai báo y tế thì được đưa vào cách ly tập trung tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện, sau đó được chuyển sang Trường Mầm non Huy Hạ, huyện Phù Yên.

Các bệnh nhân đều liên quan đến một số ca dương tính được xác định trước đó tại khu cách ly tập trung Trường Phổ thông DTNT của huyện Phù Yên.

2 bệnh nhân (BN 381661 và BN 381662) có địa chỉ tại bản Úm 2, xã Huy Thượng cũng là những người đang trong khu cách ly tập trung, nhưng là F1 (con dâu và cháu nội), sống cùng nhà với BN 336927.

Từ ngày 1/8 đến ngày 25/8, người cháu nội sinh năm 2019 này ở nhà, không đi đâu, chỉ tiếp xúc với người trong gia đình; nhưng người con dâu trong thời gian này ngoài ở nhà bố mẹ chồng tại bản Úm 2, xã Huy Thượng (được xác định là tâm dịch của huyện Phù Yên) còn đi làm tại Công ty giày da Ngọc Hà, sang nhà bà ngoại ở bản Cang, xã Huy Thượng; ở nhà thì tiếp xúc với toàn bộ người trong gia đình. Bệnh nhân này lấy mẫu lần 1 ngày 20/8 cho kết quả âm tính, nhưng lần 2 vào ngày 24/8 thì cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân được phát hiện tại cộng đồng là BN 381660, sinh năm 1981, thường trú ở bản Tân Ban, xã Huy Thượng, nhà bán hàng tạp hóa. Trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến ngày 25/8, bệnh nhân này ở nhà bán hàng, có tiếp xúc với nhiều người đến mua hàng; đi tiêm chủng vaccine Covid-19 tại UBND xã Huy Thượng (tiêm chủng toàn dân trong xã; buổi tiêm có 448 đối tượng tiêm chủng và 20 cán bộ y tế) và tiếp xúc với 3 người trong gia đình.

Hiện tại, 10 bệnh nhân không sốt, không khó thở, đang điều trị ở khu điều trị F0 huyện Phù Yên.

Như vậy, từ ngày 21/7 đến nay, xã Huy Thượng, huyện Phù Yên đã có 3 trong tổng số 7 bản ghi nhận có ca mắc Covid-19 ngoài cộng đồng. Từ ngày 18/8, toàn huyện Phù Yên đã thực hiện giãn các xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, riêng xã Huy Thượng đã thực hiện 1 tuần trước đó.

Hiện tỉnh Sơn La và huyện Phù Yên đang huy động tổng lực để khẩn trương khoanh vùng, truy vết, dập dịch. Riêng lực lượng công an, quân đội và ngành y tế, những ngày gần đây đã tăng cường hàng trăm người về huyện Phù Yên để hỗ trợ địa phương triển khai các biện pháp ứng phó, sớm đẩy lùi dịch bệnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thêm 4 ca mắc mới, Sơn La có 165 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong hơn một tháng qua
Thêm 4 ca mắc mới, Sơn La có 165 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong hơn một tháng qua

VOV.VN - Ngày 24/8, tỉnh Sơn La ghi nhận thêm 4 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại huyện Phù Yên, nâng số người mắc Covid-19 tại đây trong hơn 1 tháng qua lên 165 trường hợp.

Thêm 4 ca mắc mới, Sơn La có 165 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong hơn một tháng qua

Thêm 4 ca mắc mới, Sơn La có 165 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong hơn một tháng qua

VOV.VN - Ngày 24/8, tỉnh Sơn La ghi nhận thêm 4 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại huyện Phù Yên, nâng số người mắc Covid-19 tại đây trong hơn 1 tháng qua lên 165 trường hợp.

Sơn La chuyển hơn 50 tấn thực phẩm hỗ trợ TP.HCM chống dịch
Sơn La chuyển hơn 50 tấn thực phẩm hỗ trợ TP.HCM chống dịch

VOV.VN - Toàn bộ số lương thực, thực phẩm này sẽ được vận chuyển về TP.HCM với mong muốn người dân và các lực lượng chức năng ở Thành phố sớm kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Sơn La chuyển hơn 50 tấn thực phẩm hỗ trợ TP.HCM chống dịch

Sơn La chuyển hơn 50 tấn thực phẩm hỗ trợ TP.HCM chống dịch

VOV.VN - Toàn bộ số lương thực, thực phẩm này sẽ được vận chuyển về TP.HCM với mong muốn người dân và các lực lượng chức năng ở Thành phố sớm kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Bà con Sơn La sáng tạo dựng nhà bạt, lán tre làm khu cách ly
Bà con Sơn La sáng tạo dựng nhà bạt, lán tre làm khu cách ly

VOV.VN - Tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, các lực lượng chức năng cùng người dân ở nhiều xã, bản đang đồng loạt triển khai dựng nhà bạt, làm lán tre, để công dân từ các vùng dịch khi về địa bàn có nơi ở cách ly.

Bà con Sơn La sáng tạo dựng nhà bạt, lán tre làm khu cách ly

Bà con Sơn La sáng tạo dựng nhà bạt, lán tre làm khu cách ly

VOV.VN - Tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, các lực lượng chức năng cùng người dân ở nhiều xã, bản đang đồng loạt triển khai dựng nhà bạt, làm lán tre, để công dân từ các vùng dịch khi về địa bàn có nơi ở cách ly.