Kỹ sư mới ra trường bị đâm tử vong trong quán nhậu ở TP HCM

VOV.VN - Xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên trong quán nhậu, anh Lĩnh bị 1 đối tượng dùng vỏ chai bia đâm vào người tử vong...

Ngày 31/10, công an quận Bình Thạnh phối hợp với công an Tp.HCM vẫn đang điều tra, truy bắt đối tượng gây ra vụ án mạng tại 1 quán nhậu trên địa bàn quận khiến anh Trần Hùng Lĩnh (23 tuổi, quê Bình Định) tử vong.

Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường, truy xét đối tượng gây án.

Trước đó, vào tối ngày 30/10, trong lúc anh Lĩnh cùng 1 số người bạn đang ngồi nhậu ở quán nằm trên đường D2 nối dài (phường 25, quận Bình Thạnh)  thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên bàn kế bên.

Lúc này, 1 nam thanh niên trong nhóm lao đến đòi đánh anh Lĩnh nhưng được mọi người can ngăn. Đến 23h00 cùng ngày, khi anh Lĩnh tính tiền rời khỏi quán thì bị thanh niên đập vỡ chai bia, lao tới đâm thẳng vào người. 

Nạn nhân bỏ chạy được 1 đoạn thì gục xuống đất. Sau khi gây án, đối tượng trên cùng nhóm bạn đã bỏ trốn khỏi hiện trường. 

Lực lượng chức nặng có mặt sau đó, tiến hành khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai các nhân chứng nhằm truy bắt đối tượng gây án. Được biết, anh Lĩnh là kỹ sư mới ra trường đi làm được mấy tháng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên