Làm giả phiếu xét nghiệm nCoV, 5 học sinh bị công an triệu tập

VOV.VN -Công an Lâm Đồng triệu tập nhiều học sinh tại tại Lâm Đồng vì đã làm giả phiếu trả lời kết quả xét nghiệm dương tính với nCov gây hoang mang dư luận

Chiều tối 5/2, Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã triệu tập 5 học sinh có liên quan trong vụ làm giả phiếu trả lời kết quả xét nghiệm một trường hợp dương tính với nCov rồi đưa lên mạng, gây hoang mang dư luận.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền một bức ảnh chụp lại phiếu trả lời kết quả xét nghiệm dương tính virus corona của một bệnh nhân tên Nguyễn Hoàng Anh, 15 tuổi do Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng thực hiện vào ngày 3/2.

Ngay khi phát hiện vụ việc, Phòng PA03, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Công an TP. Đà Lạt tiến hành điều tra, làm rõ và nhanh chóng xác định hình ảnh về phiếu trả lời kết quả xét nghiệm giả này được đăng tải trên bảng tin của tài khoản Facebook cá nhân T.V.H., do V.H (học sinh lớp 11 tại TP. Đà Lạt) lập, quản lý và sử dụng.

Các học sinh bị công an triệu tập lên làm việc.

Tại cơ quan công an, V.H khai nhận nguồn gốc hình ảnh này được chia sẻ từ một thành viên khác trong nhóm Facebook mà V.H tham gia. Tiếp đó, cơ quan công an triệu tập thêm 4 trường hợp khác cũng là học sinh của các trường THPT trên địa bàn TP. Đà Lạt vì có hành vi chia sẻ hình ảnh phiếu xét nghiệm giả này cho các nhóm trò chuyện và bạn bè trên Facebook.

Kết quả, cơ quan công an đã xác định nguồn gốc hình ảnh về phiếu xét nghiệm giả nói trên là do H.A (học sinh lớp 10 tại TP. Đà Lạt) làm ra và phát tán trên mạng xã hội.

Hiện Phòng PA03, Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng khác có liên quan đến vụ việc, đồng thời khẩn trương thu thập các tài liệu, chứng cứ để xử lý theo các quy định của pháp luật.

** Trước đó, sáng 5/2, Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng Công an huyện Trảng Bom mời 1 phụ nữ tên T, sinh năm 1988, ngụ tại huyện Trảng Bom lên làm rõ về nội dung và động cơ chia sẻ, đăng tải bài viết liên quan đến người Trung Quốc nhiễm corona đang làm việc tại địa phương.

Phụ nữ tên T bị triệu tập vì đưa thông tin lại lệch.

Theo đó, vào khoảng hơn 19h16' ngày 4/2/2020 tài khoản Facebook Trần Tinh Nghĩa chia sẻ bài viết của đối tượng phản động lợi dụng dịch virus Corona đưa thông tin có nội dung xuyên tạc tại Công ty Pousung có chuyên gia người Trung Quốc bị mắc bệnh và kêu gọi công nhân nghỉ việc, gây hoang mang trong công nhân và ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại Công ty.

Quá trình làm việc với cơ quan chức năng, đương sự đã nhận thức được việc chia sẻ thông tin sai sự thật của mình đã làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, vi phạm các quy định của pháp luật về đăng tải, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội và cam kết không tái phạm.

Qua sự việc này, Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo người dân phải cẩn trọng khi đăng tải, chia sẻ các thông tin không rõ nguồn gốc, không đúng sự thật lên các trang mạng xã hội, tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

3 vòng cách ly ngăn virus corona lây lan ở Việt Nam
3 vòng cách ly ngăn virus corona lây lan ở Việt Nam

VOV.VN- Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, người đứng đầu chính quyền địa phương sẽ quyết định thực hiện cách ly và ngành y tế hỗ trợ chuyên môn.

3 vòng cách ly ngăn virus corona lây lan ở Việt Nam

3 vòng cách ly ngăn virus corona lây lan ở Việt Nam

VOV.VN- Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, người đứng đầu chính quyền địa phương sẽ quyết định thực hiện cách ly và ngành y tế hỗ trợ chuyên môn.

Cập nhật dịch corona tại Việt Nam: Việt Nam đã chữa khỏi 2 ca nhiễm corona
Cập nhật dịch corona tại Việt Nam: Việt Nam đã chữa khỏi 2 ca nhiễm corona

VOV.VN - Việt Nam đã chữa khỏi 2 trường hợp dương tính với virus corona. Bên cạnh đó, nhiều trường hợp đang điều trị có sức khỏe ổn định.

Cập nhật dịch corona tại Việt Nam: Việt Nam đã chữa khỏi 2 ca nhiễm corona

Cập nhật dịch corona tại Việt Nam: Việt Nam đã chữa khỏi 2 ca nhiễm corona

VOV.VN - Việt Nam đã chữa khỏi 2 trường hợp dương tính với virus corona. Bên cạnh đó, nhiều trường hợp đang điều trị có sức khỏe ổn định.

Người đã bị nhiễm virus corona sẽ khó tái nhiễm
Người đã bị nhiễm virus corona sẽ khó tái nhiễm

VOV.VN -Theo Bộ Y tế, qua các nghiên cứu của nhà khoa học cho thấy người đã bị nhiễm nCoV và được chữa khỏi bệnh thì sẽ khó có khả năng tái nhiễm.

Người đã bị nhiễm virus corona sẽ khó tái nhiễm

Người đã bị nhiễm virus corona sẽ khó tái nhiễm

VOV.VN -Theo Bộ Y tế, qua các nghiên cứu của nhà khoa học cho thấy người đã bị nhiễm nCoV và được chữa khỏi bệnh thì sẽ khó có khả năng tái nhiễm.