Bắt giữ đối tượng chiếm đoạt hơn 450 triệu đồng tiền công để chi tiêu cá nhân

VOV.VN - Tháng 4 năm 2018, Nguyễn Đức Luân lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao khi thực hiện nhiệm vụ, đã lập ủy nhiệm chi rút số tiền hơn 467 triệu đồng của phòng Tài nguyên và môi trường huyện Mường Nhé, chiếm đoạt để chi tiêu cá nhân.

Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Điện Biên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt để tạm giam đối với Nguyễn Đức Luân (sinh năm 1987), trú tại thôn Mỹ Hưng, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên là viên chức Trung tâm quản lý đất đai huyện Mường Nhé về tội “Tham ô tài sản” theo Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, tháng 4 năm 2018, Nguyễn Đức Luân lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao khi thực hiện nhiệm vụ, đã lập ủy nhiệm chi rút số tiền hơn 467 triệu đồng của phòng Tài nguyên và môi trường huyện Mường Nhé, chiếm đoạt để chi tiêu cá nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Điện Biên đang thực hiện biện pháp để thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý  nghiêm theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 2.600 trang web lừa đảo bị ngăn chặn, xuất hiện nhiều cách thức lừa đảo mới
Hơn 2.600 trang web lừa đảo bị ngăn chặn, xuất hiện nhiều cách thức lừa đảo mới

VOV.VN - Chỉ tính trong năm 2022, lực lượng chức năng đã ngăn chặn, xử lý hơn 2.620 trang web lừa đảo trực tuyến, vi phạm pháp luật và bảo vệ hơn 4,7 triệu người dân trước hành vi tấn công trực tuyến.

Hơn 2.600 trang web lừa đảo bị ngăn chặn, xuất hiện nhiều cách thức lừa đảo mới

Hơn 2.600 trang web lừa đảo bị ngăn chặn, xuất hiện nhiều cách thức lừa đảo mới

VOV.VN - Chỉ tính trong năm 2022, lực lượng chức năng đã ngăn chặn, xử lý hơn 2.620 trang web lừa đảo trực tuyến, vi phạm pháp luật và bảo vệ hơn 4,7 triệu người dân trước hành vi tấn công trực tuyến.

16 hình thức lừa đảo thường xuyên diễn ra trên không gian mạng Việt Nam
16 hình thức lừa đảo thường xuyên diễn ra trên không gian mạng Việt Nam

VOV.VN - Năm 2022 ghi nhận hơn 12.935 trường hợp lừa đảo trực tuyến, với 2 loại hình chính: lừa đảo để đánh cắp thông tin cá nhân (chiếm 24.4%) và lừa đảo tài chính (chiếm 75,6%).

16 hình thức lừa đảo thường xuyên diễn ra trên không gian mạng Việt Nam

16 hình thức lừa đảo thường xuyên diễn ra trên không gian mạng Việt Nam

VOV.VN - Năm 2022 ghi nhận hơn 12.935 trường hợp lừa đảo trực tuyến, với 2 loại hình chính: lừa đảo để đánh cắp thông tin cá nhân (chiếm 24.4%) và lừa đảo tài chính (chiếm 75,6%).

Bóc sản phẩm có thưởng, chiêu trò lừa đảo khiến nhiều người già sập bẫy
Bóc sản phẩm có thưởng, chiêu trò lừa đảo khiến nhiều người già sập bẫy

VOV.VN - Thời điểm cuối năm, các vụ lừa đảo gia tăng, đặc biệt hướng đến nạn nhân là nhóm người cao tuổi. Cùng điểm lại một vài chiêu trò đã được kẻ gian sử dụng khiến người già “mắc bẫy”.

Bóc sản phẩm có thưởng, chiêu trò lừa đảo khiến nhiều người già sập bẫy

Bóc sản phẩm có thưởng, chiêu trò lừa đảo khiến nhiều người già sập bẫy

VOV.VN - Thời điểm cuối năm, các vụ lừa đảo gia tăng, đặc biệt hướng đến nạn nhân là nhóm người cao tuổi. Cùng điểm lại một vài chiêu trò đã được kẻ gian sử dụng khiến người già “mắc bẫy”.