Lý lịch bất hảo của đối tượng trực tiếp sát hại nam sinh chạy Grab

VOV.VN - Đinh Văn Giáp - đối tượng đâm chết nam sinh chạy Grab là thành phần bất hảo ở địa phương. Đối tượng từng đi tù về tội mua bán người. 

Đêm 30/9, lực lượng chức năng đã tiến hành di lý hai nghi phạm Đinh Văn Trường (19 tuổi, ở xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn, Yên Bái) và Đinh Văn Giáp (24 tuổi, ở xã Phù Nham, huyện Văn Chấn) về đến trụ sở Công an Bắc Từ Liêm, Hà Nội liên quan đến vụ án sát hại nam sinh chạy Grab. (Ảnh: Công Định)

Vietnamnet dẫn lời Chủ tịch UBND xã Phù Nham (huyện Văn Chấn, Yên Bái) cho biết, Đinh Văn Giáp (ảnh) là thành phần bất hảo ở địa phương. Đối tượng từng đi tù về tội mua bán người. (ảnh: CAND) 

Đối tượng Đinh Văn Trường chưa có tiền án, tiền sự. Trong ảnh: Nghi phạm Trường bị dẫn giải vào trụ sở công an Bắc Từ Liêm.

Theo đấu tranh khai thác, Giáp và Trường khai nhận: Tối muộn 26/9, Giáp và Trường đến khu vực cổng Bến xe Mỹ Đình uống nước. Tại đây, Giáp thấy anh Nguyễn Cao S. (18 tuổi, Thanh Hóa) đang nghỉ ngơi trên xe thì tiến tới yêu cầu anh S. chở về nhà bạn ở phố Tân Phong (quận Bắc Từ Liêm).

Anh S. đồng ý chở cả Trường và Giáp. Khi đến bãi đất trống thuộc tổ dân phố Tân Phong (Bắc Từ Liêm), Giáp nói với anh S. là không có tiền, yêu cầu anh S. cho "khất nợ" để đến hôm khác trả. Anh S. phản đối, yêu cầu hai đối tượng phải trả tiền. Sau đó Trường, Giáp đã cãi vã, chửi bới gây sự. Hai bên giằng co, cự cãi một lúc thì Giáp rút trong túi ra dao bấm và đâm liên tiếp vào lưng anh S. 


Theo lời khai của hai đối tượng, Giáp là người trực tiếp gây án còn Trường chỉ đứng nhìn. Sau khi gây án, hai đối tượng lấy xe của anh S. rồi phóng thẳng về Yên Bái trốn chạy. Đinh Văn Giáp khai muốn về nhà người thân của Yên Bái uống rượu cho đỡ sợ rồi sẽ ra đầu thú sau. 
Thông tin trên CAND cho biết, về chiếc Iphone 7, cả hai đối tượng không thừa nhận đã lấy của nạn nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Di lý hai nghi phạm giết tài xế Grab từ Yên Bái về Hà Nội
Di lý hai nghi phạm giết tài xế Grab từ Yên Bái về Hà Nội

VOV.VN - Ngay trong đêm 30/9, lực lượng chức năng đã áp giải hai nghi phạm giết tài xế Grab là Đinh Văn Trường và Đinh Văn Giáp về đến Hà Nội.

Di lý hai nghi phạm giết tài xế Grab từ Yên Bái về Hà Nội

Di lý hai nghi phạm giết tài xế Grab từ Yên Bái về Hà Nội

VOV.VN - Ngay trong đêm 30/9, lực lượng chức năng đã áp giải hai nghi phạm giết tài xế Grab là Đinh Văn Trường và Đinh Văn Giáp về đến Hà Nội.

Lời khai của nghi phạm sát hại nam sinh chạy Grab ở Hà Nội
Lời khai của nghi phạm sát hại nam sinh chạy Grab ở Hà Nội

VOV.VN - Quỵt tiền xe không thành, Trường và Giáp quay ra dùng dao bấm đâm tài xế Grab, sau đó lấy xe của nạn nhân chạy về Yên Bái lẩn trốn.

Lời khai của nghi phạm sát hại nam sinh chạy Grab ở Hà Nội

Lời khai của nghi phạm sát hại nam sinh chạy Grab ở Hà Nội

VOV.VN - Quỵt tiền xe không thành, Trường và Giáp quay ra dùng dao bấm đâm tài xế Grab, sau đó lấy xe của nạn nhân chạy về Yên Bái lẩn trốn.

Hai kẻ sát nhân giết tài xế Grab vì “xin nợ tiền xe không được“
Hai kẻ sát nhân giết tài xế Grab vì “xin nợ tiền xe không được“

VOV.VN - Khai báo với cơ quan công an, Giáp và Trường cho biết ra tay sát hại tài xế S. vì xin khất tiền xe không được.

Hai kẻ sát nhân giết tài xế Grab vì “xin nợ tiền xe không được“

Hai kẻ sát nhân giết tài xế Grab vì “xin nợ tiền xe không được“

VOV.VN - Khai báo với cơ quan công an, Giáp và Trường cho biết ra tay sát hại tài xế S. vì xin khất tiền xe không được.