Mang dao phóng lợn đi “thanh toán” thì gặp công an

VOV.VN -Cường khai nhận, do mâu thuẫn trước đó nên đã cùng 4 đối tượng khác rủ nhau qua cầu Thuận Phước để đánh nhau. Tuy nhiên, đối tượng bị công an bắt giữ.

Lúc 20h tối qua (21/6), nhận được tin báo về việc có nhóm đối tượng sử dụng xe máy cầm theo hung khí chạy qua cầu Thuận Phước, Tổ tuần tra phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng tăng cường tuần tra, chốt chặn địa bàn, phối hợp với lực lượng Cảnh sát 113- Công an thành phố truy bắt, ngăn chặn kịp thời các đối tượng chuẩn bị đánh nhau.

Hung khí cơ quan chức năng thu giữ.

Các lực lượng phối hợp truy đuổi và tạm giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Cường (17 tuổi), ở phường Chính Gián, quận Thanh Khê điều khiển xe máy biển kiểm soát 43F1-201.85 cùng tang vật là 1 cây dao phóng lợn dài khoảng 2m.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng còn tạm giữ thêm 1 xe máy biển kiểm soát 43G1-187.38 do các đối tượng khác bỏ chạy vứt lại.

Qua khai thác nhanh, Cường khai nhận đã cùng 4 đối tượng khác rủ nhau qua cầu Thuận Phước để đánh nhau. 

Hiện, Công an phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà- TP Đà Nẵng đang tiến hành lập hồ sơ ban đầu, truy bắt các đối tượng còn lại và phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, xử lý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên