Một bác sĩ ở Đồng Nai tố bị đầu độc tại phòng khám

VOV.VN - Cơ quan công an xác định ly sinh tố của bác sĩ có độc nhưng lại không khởi tố vụ án vì không xác định ai là hung thủ.

Ly sinh tố thuốc độc

Ngày 29/5, bác sĩ Hoàng Tiến Dũng (ngụ huyện Thống Nhất, Đồng Nai) cho biết, sẽ tiếp tục gửi đơn khiếu nại đến cơ quan chức năng có thẩm quyền cao hơn để xem xét vụ việc ông bị đầu độc xảy ra tại phòng khám Trung Thanh (huyện Thống Nhất). Ông cho rằng, cơ quan tố tụng không khởi tố vụ án là có biểu hiện bỏ lọt tội phạm.

Bác sĩ Hoàng Tiến Dũng tố mình bị đầu độc ở phòng khám
Theo ông Dũng, giữa ông và bà H.T.P (ngụ Đồng Nai) có làm chung phòng khám Trung Thanh (huyện Thống Nhất) nhiều năm nay. Nhưng thời gian gần đây giữa hai người xảy ra mâu thuẫn về kinh tế.

Sáng 8/11/2016, vợ chồng bác sĩ Dũng được bà P rủ đi ăn phở. Tại quán, bà P. lấy một thứ nước lạ định đổ vào ly cà phê thì bị chủ quán phát hiện nên yêu cầu bà này ra khỏi nơi pha chế. Sau đó, bà P cầm túi nước lạ đổ vào tô phở của mình đang ăn rồi trả tiền ra về. Chủ quán kể lại sự việc với bác sĩ Dũng, đồng thời kiểm tra tô phở mà bà P để lại thì thấy mùi hôi rất khó chịu.

Đến khoảng 10h30 cùng ngày, bác sĩ Dũng đến phòng khám gọi 4 ly sinh tố ở quán nước ngoài cổng về uống và cho cả nhân viên. Vì nhân viên thấy bác sĩ Dũng đang trong phòng khám nên cầm một ly sinh tố để lên mặt tủ lạnh trong phòng nghỉ. Một lúc sau bà P lấy ly sinh tố của ông Dũng bỏ vào tủ lạnh. Khoảng 40 phút sau, ông Dũng lấy ra uống thì phát hiện mùi nồng nặc khó chịu, giống như mùi trong tô phở lúc sáng.

Phòng khám nơi ông Dũng làm việc
Ông Dũng lập tức báo sự việc lên công an xã. Cơ quan công an huyện Thống Nhất có mặt ghi biên bản, niêm phong ly sinh tố để xét nghiệm. Qua kiểm tra, công an phát hiện phía sau phòng ngủ của giám đốc phòng khám có một lọ nhựa. Theo kết luận của cơ quan công an, ly sinh tố có chất Difenoconazole (một hoạt chất trong thuốc bảo vệ thực vật, thuộc nhóm độc 2).

Công an không xác định được hung thủ

Theo cơ quan công an, quá trình làm việc với các nhân viên của phòng khám, không ai nhìn thấy người bỏ thuốc độc vào ly sinh tố. Một nhân chứng nhìn thấy bà P đứng lên đầu giường vứt một lọ nhựa qua cửa sổ, tuy nhiên, công an nhận định bà P mặc váy, không có túi nên không giấu lọ nhựa. Bên cạnh đó, lọ nhựa cách lỗ thông gió của phòng giám đốc là 2,5m.

“Trong quá trình điều tra, dựng lại hiện trường vẫn không chứng minh được ai là người đã bỏ chất độc vào ly nước trên, nhằm vào đối tượng nào, mục đích gì, vì vậy, cơ quan CSĐT Công an huyện Thống Nhất đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Nếu không đồng ý, ông Dũng có thể khiếu nại đến VKS cùng cấp theo luật để được giải quyết”, Thượng tá Ngô Thành Hùng, Thủ trưởng cơ quan CSĐT công an huyện Thống Nhất cho biết.

Vì vậy ông Dũng đã làm đơn khiếu nại gửi VKSND huyện Thống Nhất. Tuy nhiên VKS huyện Thống Nhất cho rằng việc khiếu nại không có sơ sở để chấp nhận và ra quyết định giải quyết cuối cùng./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người đầu độc cả nhà tình nhân chắp tay khóc nức nở xin tha thứ
Người đầu độc cả nhà tình nhân chắp tay khóc nức nở xin tha thứ

VOV.VN - Nghe hai cha con người tình nói tại tòa, bị cáo Chiêm khóc nức nở quay xuống phía bị hại chắp tay vái lạy chỉ mong tha thứ.

Người đầu độc cả nhà tình nhân chắp tay khóc nức nở xin tha thứ

Người đầu độc cả nhà tình nhân chắp tay khóc nức nở xin tha thứ

VOV.VN - Nghe hai cha con người tình nói tại tòa, bị cáo Chiêm khóc nức nở quay xuống phía bị hại chắp tay vái lạy chỉ mong tha thứ.

Vợ đầu độc chồng bằng thuốc chuột do mâu thuẫn gia đình
Vợ đầu độc chồng bằng thuốc chuột do mâu thuẫn gia đình

Mỵ đã lén bỏ thuốc diệt chuột vào nồi cơm của chồng trên bếp, sau đó còn chém 2 nhát vào gáy chồng.

Vợ đầu độc chồng bằng thuốc chuột do mâu thuẫn gia đình

Vợ đầu độc chồng bằng thuốc chuột do mâu thuẫn gia đình

Mỵ đã lén bỏ thuốc diệt chuột vào nồi cơm của chồng trên bếp, sau đó còn chém 2 nhát vào gáy chồng.

Đắk Lắk: Nghi án hai vợ chồng bị đầu độc bằng thuốc diệt cỏ
Đắk Lắk: Nghi án hai vợ chồng bị đầu độc bằng thuốc diệt cỏ

Sau khi uống nước, vợ chồng anh Bảo thấy đau bụng, buồn ói nên kiểm tra và phát hiện nước trong can có màu xanh, nên nghi có người đã đầu độc mình.

Đắk Lắk: Nghi án hai vợ chồng bị đầu độc bằng thuốc diệt cỏ

Đắk Lắk: Nghi án hai vợ chồng bị đầu độc bằng thuốc diệt cỏ

Sau khi uống nước, vợ chồng anh Bảo thấy đau bụng, buồn ói nên kiểm tra và phát hiện nước trong can có màu xanh, nên nghi có người đã đầu độc mình.

Đầu độc mẹ bằng thuốc chuột, con trai lãnh 9 năm tù
Đầu độc mẹ bằng thuốc chuột, con trai lãnh 9 năm tù

Cãi nhau với mẹ vì bị ngăn cản chuyện yêu đương, Huấn lấy thuốc chuột bỏ vào nồi cháo để mẹ ăn.

Đầu độc mẹ bằng thuốc chuột, con trai lãnh 9 năm tù

Đầu độc mẹ bằng thuốc chuột, con trai lãnh 9 năm tù

Cãi nhau với mẹ vì bị ngăn cản chuyện yêu đương, Huấn lấy thuốc chuột bỏ vào nồi cháo để mẹ ăn.

Chồng đầu độc vợ để chiếm tài sản
Chồng đầu độc vợ để chiếm tài sản

VOV.VN - Vì muốn thừa hưởng hết tài sản chung người chồng đã lấy thuốc độc đổ nồi nước uống để cho vợ uống.

Chồng đầu độc vợ để chiếm tài sản

Chồng đầu độc vợ để chiếm tài sản

VOV.VN - Vì muốn thừa hưởng hết tài sản chung người chồng đã lấy thuốc độc đổ nồi nước uống để cho vợ uống.

Vợ đầu độc chồng bằng thuốc chuột trước ngày ly hôn
Vợ đầu độc chồng bằng thuốc chuột trước ngày ly hôn

VOV.VN - Khi anh Phi đang nấu nồi lòng để ăn, người vợ đã lén gói thuốc chuột vào với ý định đầu độc chồng.

Vợ đầu độc chồng bằng thuốc chuột trước ngày ly hôn

Vợ đầu độc chồng bằng thuốc chuột trước ngày ly hôn

VOV.VN - Khi anh Phi đang nấu nồi lòng để ăn, người vợ đã lén gói thuốc chuột vào với ý định đầu độc chồng.

Tin nóng trong ngày: Đầu độc em vợ vì bị từ chối quan hệ tình dục
Tin nóng trong ngày: Đầu độc em vợ vì bị từ chối quan hệ tình dục

VOV.VN - Không được em vợ đồng ý quan hệ tình dục, Lài đổ thuốc sâu xuống giếng sinh hoạt và ấm nước chè đặt trong bếp nhằm đầu độc em vợ.

Tin nóng trong ngày: Đầu độc em vợ vì bị từ chối quan hệ tình dục

Tin nóng trong ngày: Đầu độc em vợ vì bị từ chối quan hệ tình dục

VOV.VN - Không được em vợ đồng ý quan hệ tình dục, Lài đổ thuốc sâu xuống giếng sinh hoạt và ấm nước chè đặt trong bếp nhằm đầu độc em vợ.

Vợ đổ thuốc diệt cỏ vào nồi canh đầu độc chồng
Vợ đổ thuốc diệt cỏ vào nồi canh đầu độc chồng

Sáo lấy lọ thuốc diệt cỏ đổ vào nồi canh, khi chồng đi làm về ăn sẽ bị ngộ độc mà chết.

Vợ đổ thuốc diệt cỏ vào nồi canh đầu độc chồng

Vợ đổ thuốc diệt cỏ vào nồi canh đầu độc chồng

Sáo lấy lọ thuốc diệt cỏ đổ vào nồi canh, khi chồng đi làm về ăn sẽ bị ngộ độc mà chết.

Bố dượng đầu độc gia đình con gái bằng thuốc chuột
Bố dượng đầu độc gia đình con gái bằng thuốc chuột

Để trả thù, Y Truôl Niê dùng thuốc diệt chuột đổ vào đồ ăn nhằm đầu độc giết chết vợ chồng con gái riêng của vợ.

Bố dượng đầu độc gia đình con gái bằng thuốc chuột

Bố dượng đầu độc gia đình con gái bằng thuốc chuột

Để trả thù, Y Truôl Niê dùng thuốc diệt chuột đổ vào đồ ăn nhằm đầu độc giết chết vợ chồng con gái riêng của vợ.