Nam thanh niên bị bắt khi đang giao dịch gần 2 tạ pháo với khách

VOV.VN - Khi đang giao dịch 180 kg pháo tại khu vực nghĩa trang, hai đối tượng bị công an phát hiện bắt giữ.

Ngày 23/6, Công an huyện Can Lộc, Hà Tĩnh cho biết đơn vị vừa phối hợp với Phòng CSHS Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt quả tang đối tượng Hoàng Bích vận chuyển trái phép gần 180kg pháo.

Hoàng Bích và Lương Chí Tôn cùng tang vật tại cơ quan điều tra.

Theo đó, vào khoảng 23h47 ngày 21/6, tại khu vực nghĩa trang thuộc xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh, Công an huyện Can Lộc phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh phát hiện, bắt quả tang Hoàng Bích (SN 1988, trú tại xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) điều khiển xe ô tô mang BKS 38C - 138.44 và Lương Chí Tôn (SN 1999, trú tại xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) đang giao dịch mua bán pháo. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe ô tô chở 100 hộp pháo, trọng lượng gần 180kg.

Trong quá trình bắt giữ, đối tượng đã có hành vi chống đối lực lượng chức năng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đối tượng Hoàng Bích đã khai nhận toàn bộ sự việc.

Tại cơ quan Công an, Hoàng Bích khai nhận, mua lại số pháo trên của một người không quen biết, chờ đến Tết để bán kiếm lời. Tuy nhiên do có người hỏi mua nên đối tượng đã mang số pháo đi bán. Trong quá trình vận chuyển qua Thôn Đoài Duyệt, xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Hiện Công an huyện Can Lộc đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên