Nam thanh niên bị đâm chết tại hiệu cầm đồ

VOV.VN - Mâu thuẫn dẫn đến xô xát, nam thanh niên đã dùng hung khí đâm mạnh vào mạn sườn của đối thủ, khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Chiều 13/3, một lãnh đạo UBND huyện Giao Thủy (Nam Định) xác nhận, trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ ẩu đả dẫn đến chết người.

Hiện trường vụ án được bảo vệ phục vụ công tác điều tra.

Vụ án mạng xảy ra vào khoảng 21h30 tối ngày 12/3 tại 1 hiệu cầm đồ ở khu 4, thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy.

Vào thời điểm nói trên, anh Tiêu Văn Dưỡng (28 tuổi, trú tổ dân phố 1, Ngô Đồng) và Bùi Quang Huy (28 tuổi, quê xã Giao Tiến, huyện Giao Thuỷ, thuê trọ tổ dân phố 5A, thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thuỷ) do có mâu thuẫn nên đã xảy ra xô xát với nhau tại khu vực cửa hiệu cầm đồ nói trên. Trong lúc xô xát, Huy đã dùng hung khí đâm vào mạn sườn bên trái của Dưỡng khiến người này bị thương. Dưỡng được đưa đi cấp cứu, nhưng tử vong ngay sau đó. Huy bị bắt giữ để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Hiện vụ án đang được Công an huyện Giao Thủy điều tra, làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hai mẹ con tử vong ở tiệm cầm đồ do ngạt khí CO
Hai mẹ con tử vong ở tiệm cầm đồ do ngạt khí CO

Người dân mở cửa tiệm cầm đồ vào trong thì phát hiện anh Hà nguy kịch trong khi vợ và con gái 4 tuổi của anh tử vong. 

Hai mẹ con tử vong ở tiệm cầm đồ do ngạt khí CO

Hai mẹ con tử vong ở tiệm cầm đồ do ngạt khí CO

Người dân mở cửa tiệm cầm đồ vào trong thì phát hiện anh Hà nguy kịch trong khi vợ và con gái 4 tuổi của anh tử vong.