Nghi phạm sát hại tài xế xe ôm bị bắt cách hiện trường khoảng 20km

VOV.VN - Lực lượng chức năng tỉnh Sơn La vừa bắt được nghi phạm sát hại người lái xe ôm, cướp tài sản cách hiện trường gây án khoảng 20km.

Trưa 4/9, Công an tỉnh Sơn La và Công an huyện Vân Hồ đã bắt giữ được nghi phạm giết lái xe ôm xảy ra vào tối 2/9 tại bản Suối Liếm, xã Tô Múa, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Trong ảnh: Nghi phạm tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an TPHCM)

Danh tính nghi phạm được xác định là Lèo Văn Hoàng (25 tuổi, người địa phương). Trong ảnh: Đối tượng bị vây bắt. (Ảnh: Duy Anh)
Báo Giao thông phản ánh, nghi phạm bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại bản Un, xã Song Khủa, huyện Vân Hồ, cách hiện trường gây án khoảng 20km. (Ảnh: Duy Anh)

Do địa bàn bắt giữ tại xã Thung Khủa, huyện Vân Hồ có địa hình đồi núi hiểm trở nên việc đưa đối tượng ra khá khó khăn. (Ảnh: Dân Việt)

Hiện nghi phạm được đưa về trụ sở Công an huyện Vân Hồ lấy lời khai và xác minh lý lịch. Trong ảnh: Xã Tô Múa, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, nơi phát hiện thi thể tài xế lái xe ôm. (Ảnh: Google Maps/Zing)
Trước đó vào khoảng 18h40 chiều 2/9, nhân dân bản Suối Liếm, xã Tô Múa, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La phát hiện ông Nguyễn Văn Tích (SN 1952, trú tại tiểu khu 32, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu) nằm chết ven đường. Trong ảnh: Hiện trường vụ án. (Ảnh: Tiền Phong)
Tại hiện trường, nạn nhân tử vong với nhiều vết thương trên người, bên cạnh là chiếc điện thoại. Nghi vấn ban đầu nạn nhân bị sát hại, cướp tài sản. (Ảnh: Công an TPHCM)

Thông tin trên Công an TPHCM, chiếc xe máy của nạn nhân đã bị kẻ gian đưa đi khỏi hiện trường, đến 3h sáng 3/9, chiếc xe máy được tìm thấy cách hiện trường khoảng 15km. Trong ảnh: Nghi phạm bị vây bắt. (Ảnh: Vietnamnet)

Sau 40 giờ xảy ra vụ án, vào lúc 9h30 sáng 4/9, Ban chuyên án và các lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng, thu giữ trên người đối tượng một số vật chứng khác có liên quan. Trong ảnh: Hiện trường vụ án.  Trong ảnh: Nghi phạm bị lực lượng chức năng vây bắt. (Ảnh: Vietnamnet)

Bước đầu, tại Cơ quan Công an, Lèo Văn Hoàng khai nhận hành vi dùng dao nhọn sát hại ông Nguyễn Đức Tích, cướp tài sản trên đường khi tài xế xe ôm chở đối tượng từ thị trấn Nông Trường xuống xã Song Khủa. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Trong ảnh: Hiện trường vụ án./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thi thể người phụ nữ mang giấy tờ mua bán vàng nổi trên sông
Thi thể người phụ nữ mang giấy tờ mua bán vàng nổi trên sông

VOV.VN -Thi thể chị Yến(quê Phú Thọ)  mang theo giấy tờ mua bán vàng được người dân xã Trung Kênh, Lương Tài, Bắc Ninh phát hiện sáng nay.

Thi thể người phụ nữ mang giấy tờ mua bán vàng nổi trên sông

Thi thể người phụ nữ mang giấy tờ mua bán vàng nổi trên sông

VOV.VN -Thi thể chị Yến(quê Phú Thọ)  mang theo giấy tờ mua bán vàng được người dân xã Trung Kênh, Lương Tài, Bắc Ninh phát hiện sáng nay.

40 giờ truy bắt kẻ sát hại tài xế xe ôm để cướp tài sản
40 giờ truy bắt kẻ sát hại tài xế xe ôm để cướp tài sản

VOV.VN -Nghi phạm sát hại người lái xe ôm, cướp tài sản bị bắt khi đang lẩn trốn tại khu vực núi đá Tai Mèo thuộc bản Un, xã Song Khủa, huyện Vân Hồ.

40 giờ truy bắt kẻ sát hại tài xế xe ôm để cướp tài sản

40 giờ truy bắt kẻ sát hại tài xế xe ôm để cướp tài sản

VOV.VN -Nghi phạm sát hại người lái xe ôm, cướp tài sản bị bắt khi đang lẩn trốn tại khu vực núi đá Tai Mèo thuộc bản Un, xã Song Khủa, huyện Vân Hồ.

Vụ giết 2 vợ chồng ở Hưng Yên: Hung thủ giết người táo tợn, manh động
Vụ giết 2 vợ chồng ở Hưng Yên: Hung thủ giết người táo tợn, manh động

VOV.VN -Liên quan đến vụ việc này, Luật sư Đặng Văn Cường nhận định, đây là vụ giết người táo tợn, manh động của một hung thủ máu lạnh.

Vụ giết 2 vợ chồng ở Hưng Yên: Hung thủ giết người táo tợn, manh động

Vụ giết 2 vợ chồng ở Hưng Yên: Hung thủ giết người táo tợn, manh động

VOV.VN -Liên quan đến vụ việc này, Luật sư Đặng Văn Cường nhận định, đây là vụ giết người táo tợn, manh động của một hung thủ máu lạnh.

Chứng cứ buộc nghi phạm sát hại dã man 2 vợ chồng ở Hưng Yên nhận tội
Chứng cứ buộc nghi phạm sát hại dã man 2 vợ chồng ở Hưng Yên nhận tội

VOV.VN - Sáng 3/9, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết cơ quan chức năng đã khởi tố đối tượng về hành vi Giết người và thực hiện lệnh tạm giam đối tượng.

Chứng cứ buộc nghi phạm sát hại dã man 2 vợ chồng ở Hưng Yên nhận tội

Chứng cứ buộc nghi phạm sát hại dã man 2 vợ chồng ở Hưng Yên nhận tội

VOV.VN - Sáng 3/9, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết cơ quan chức năng đã khởi tố đối tượng về hành vi Giết người và thực hiện lệnh tạm giam đối tượng.

Bắt nghi phạm sát hại dã man người lái xe ôm ở Sơn La
Bắt nghi phạm sát hại dã man người lái xe ôm ở Sơn La

VOV.VN - Danh tính nghi phạm được xác định là Lèo Văn Hoàng (25 tuổi, trú tại Sơn La).

Bắt nghi phạm sát hại dã man người lái xe ôm ở Sơn La

Bắt nghi phạm sát hại dã man người lái xe ôm ở Sơn La

VOV.VN - Danh tính nghi phạm được xác định là Lèo Văn Hoàng (25 tuổi, trú tại Sơn La).

Nam thanh niên vờ mua vàng rồi cướp
Nam thanh niên vờ mua vàng rồi cướp

VOV.VN - Đối tượng Tùng vờ hỏi mua vàng, nhân lúc chủ cửa hàng sơ hở liền cầm chiếc nhẫn 6 chỉ vàng bỏ chạy. 

Nam thanh niên vờ mua vàng rồi cướp

Nam thanh niên vờ mua vàng rồi cướp

VOV.VN - Đối tượng Tùng vờ hỏi mua vàng, nhân lúc chủ cửa hàng sơ hở liền cầm chiếc nhẫn 6 chỉ vàng bỏ chạy. 

Vụ sát hại vợ chồng ở Hưng Yên: Hung thủ thông thạo địa bàn gây án
Vụ sát hại vợ chồng ở Hưng Yên: Hung thủ thông thạo địa bàn gây án

VOV.VN -Liên quan đến vụ sát hại 2 vợ chồng tại Hưng Yên, nghi phạm được xác định nghiện ma túy, cách nhà nạn nhân khoảng 6km và thông thạo địa bàn gây án.

Vụ sát hại vợ chồng ở Hưng Yên: Hung thủ thông thạo địa bàn gây án

Vụ sát hại vợ chồng ở Hưng Yên: Hung thủ thông thạo địa bàn gây án

VOV.VN -Liên quan đến vụ sát hại 2 vợ chồng tại Hưng Yên, nghi phạm được xác định nghiện ma túy, cách nhà nạn nhân khoảng 6km và thông thạo địa bàn gây án.