Người phụ nữ tử vong trong tư thế treo cổ

VOV.VN -Công an huyện Ia Grai, Gia Lai đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ một phụ nữ tử vong trong tư thế treo cổ tại một rẫy cà phê tại địa phương.

Vào khoảng 7h sáng ngày 13/6, Rơ Châm Nunh (SN 1985, trú tại làng Blang 1, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai) đi làm thì phát hiện thi thể với tư thế trao cổ trong rẫy nhà mình ở làng Ia Tong, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai.

 Nhận được tin báo, công an huyện Ia Grai tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường.

Bước đầu xác định nạn nhân là B.T.M.H (SN 1982, trú tổ 9, phường Hoa Lư, Pleiku). Kết quả khám nghiệm tử thi chưa xác định được ngoại lực tác động, nhận định ban đầu nguyên nhân tử vong là treo cổ.

 Được biết, nạn nhân đang có một khoản vay lãi suất cao của một nhóm người. Thời gian gần đây, vì sức ép nợ nần, nạn nhân bỏ đi khỏi nhà.

Công an huyện Ia Grai đã bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân để tổ chức mai táng; đồng thời điều tra vụ việc./.

 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên