Nguyên nhân vụ đầu độc ở Thanh Hóa: Do nghi ngờ vợ ngoại tình?

Nguyên nhân vụ đầu độc ở Thanh Hóa: Do nghi ngờ vợ ngoại tình?

VOV.VN - Anh Trần Xuân Minh nhiều lần nói với vợ rằng, anh làm nghề kinh doanh vàng có nhiều hóa chất, chỉ cần uống một chút là chết ngay, không đau đớn gì.

Liên quan đến vụ án Chi cục trưởng chi cục thi hành án thành phố Thanh Hóa và 1 nạn nhân khác tử vong hôm 20/4, Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành test nhanh mẫu rượu tại Công ty Bất động sản Á Âu sử dụng uống trưa ngày 20/4 và xác định trong rượu có chất độc cyanua.

Theo kết luận ban đầu của Cơ quan cảnh sát điều tra, nguyên nhân được xác định là do mâu thuẫn vợ chồng. Gần đây do thua lỗ kinh doanh, vợ chồng anh Minh – chị Phương có nợ số tiền khoảng 1 tỷ đồng. Ngoài ra anh Minh thường xuyên nghi ngờ vợ ngoại tình.

cats_rgcp.jpg
Hiện trường vụ việc.

Nhiều lần anh Minh đã bộc lộ ý định dọa giết chị Phương sau đó tự sát (anh Minh nhiều lần nói với vợ rằng, anh làm nghề kinh doanh vàng có nhiều hóa chất, chỉ cần uống một chút đến cổ họng là chết ngay, không đau đớn gì).

Vợ chồng Trần Xuân Minh (sinh năm 1974) làm nghề kinh doanh, chế tác vàng và Lê Thị Phương (sinh năm 1982) làm nghề môi giới bất động sản tại Công ty Á Âu, sinh sống ở số nhà 50, ngõ Quanh Trung, Phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa.

Khoảng 17h15 ngày 19/4, anh Minh có mang 2 lít rượu từ nhà đến Công ty Á Âu đổ rượu vào bình rồi đi về nhà (trước đó, anh Minh thường xuyên mang rượu đến công ty cho mọi người uống).

Khoảng 12h20, ngày 20/4, tại Công ty Á Âu có 6 người cùng ăn cơm trưa, uống rượu gồm: Đặng Phạm Viên, sinh năm 1967, Chi cục trưởng chi cục thi hành án dân sự thành phố Thanh Hóa; Nguyễn Văn Thọ, sinh năm 1981 là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Á Âu; Lê Chiến Thắng, sinh năm 1984, ở phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa; Lê Thị Hòa, sinh năm 1985, ở phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa; Trương Thị Xuyến, sinh năm 1988 ở phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa; Lê Thị Phương, sinh năm 1982, là vợ anh Minh.

Sau khi mọi người ngồi vào mâm rót rượu để uống (rượu do anh Minh mang đến từ hôm trước), anh Viên, anh Thọ và chị Xuyến uống trước thì có dấu hiệu trúng độc. Ngay tức khắc, 3 người này được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, nhưng anh Viên đã tử vong ngay sau đó. Chị Xuyến, anh Thọ bị ngộ độc nhẹ, hiện nay đã qua cơn nguy kịch.

ngoi_nha_cua_vo_chong_minh_phuong_jwnf.jpg
Ngôi nhà của vợ chồng Minh Phương.

Sau khi sự việc xảy ra, chị Phương (vợ anh Minh) đã nghĩ ngay đến việc chồng mình đầu độc mọi người và gọi điện thoại về cho vợ chồng cô chú (đang ăn cơm trưa tại nhà chị Phương cùng với anh Minh). Vào thời điểm này, tại nhà chị Phương ở số 50, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa có 6 người đang ngồi ăn cơm, uống rượu.

Biết sự việc ngộ độc xảy ra tại Công ty Á Âu, anh Minh đã đi xuống khu vực để hóa chất ở tầng 3, uống một cốc chất lỏng có độc tố đã pha sẵn. Khoảng 2 phút sau, người nhà phát hiện anh Minh nằm gục tại chỗ và được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng anh Minh đã tử vong ngay sau đó.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiến hành test nhanh mẫu rượu tại Công ty Á Âu sử dụng uống trưa ngày 20/4, xác định có chất độc cyanua. Nhận định ban đầu, anh Minh đã đầu độc vợ là chị Phương cùng mọi người ở Công ty Á Âu và sau đó tự sát.

Phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án về tội giết người, theo điều 123 bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 để điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên