Nhóm cướp dùng súng cướp tài sản của xe ôm

VOV.VN - Với thủ đoạn vờ gọi xe ôm chở qua các con đường vắng để thực hiện cướp tài sản, băng cướp đã thực hiện trót lọt 2 vụ cướp tài sản.

Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội vừa phá thành công vụ cướp tài sản của xe ôm trên địa bàn, bắt giữ đối tượng Trì Thanh Dũng (32 tuổi, trú tại Thanh Ba, Phú Thọ) và Nguyễn Hữu Nam (20 tuổi, trú tại Hoằng Hóa, Thanh Hóa) về hành vi cướp tài sản.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an.

Theo đó, khoảng tối 5/10/2017, hai đối tượng đi lang thang ra khu vực đường Nguyễn Hữu Thọ (Hoàng Mai, Hà Nội) để tìm “con mồi”. Khi thấy lái xe ôm tên T. (27 tuổi, trú tại Nghệ An), Nam và Dũng vẫy xe chở về Cổ Nhuế.

Dũng yêu cầu lái xe chở ra đường Văn Tiến Dũng. Tại đây, thấy đường vắng vẻ, Dũng dí súng đe dọa, yêu cầu anh T. chở vào khu vực nghĩa trang Đức Diễn (phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm) nằm ven đường và lấy đi 2 triệu đồng cùng chiếc điện thoại Oppo.  

Sau khi gây án, các đối tượng đi ra đường lớn rồi bắt taxi về nơi ở của Nam trên đường Trương Định để cất súng.

Tang vật vụ án.

Tối 8/10, các đối tượng tiếp tục lên kế hoạch đi cướp tài sản với thủ đoạn tinh vi hơn. Dũng đến đường Cầu Giấy đón xe anh Ph. (SN 1991, trú tại Hà Nam) chở đi đón bạn trên đường Trương Định. Khi đi đến đoạn Cầu Sét trên đường Trương Định, Dũng đề nghị anh Ph. rẽ vào đường bờ sông. Sau đó, Dũng tiếp tục đề nghị anh Ph. đi thêm một đoạn. Lúc này, Nam đội mũ, bịt khẩu trang đứng chờ sẵn.

Dũng đề nghị anh Ph. đứng đợi rồi qua lấy súng từ Nam đến đe dọa, lấy đi của nạn nhân 300.000 đồng cùng 1 điện thoại Samsung J7 rồi lên xe tẩu thoát.

Sau khi bị cướp, hai nạn nhân đã đến trình báo sự việc lên công an quận Bắc Từ Liêm. Qua trinh sát, cơ quan điều tra đã bắt Dũng, Nam và thu được 1 khẩu súng tự chế.

Dũng thừa nhận, khẩu súng được đối tượng mượn từ Trần Đăng Khoa (36 tuổi, trú tại thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) vào khoảng tháng 9/2017. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Khoa, cơ quan điều tra thu giữ thêm 1 nòng súng T0Z8 dài khoảng 80cm, 1 báng súng gỗ, 24 viên đạn của các loại súng AK, súng ngắn, súng hơi, súng tự chế.

Khoa khai nhận, khẩu súng được sản xuất từ năm 2014, đến tháng 9/2017 thì cho Dũng mượn. Số đạn thu giữ được là do Khoa xin được và tàng trữ cho đến nay.

Ngay sau đó, Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Khoa về hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an quận Bắc Từ Liêm củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dùng súng cướp tài sản rồi ép nạn nhân viết giấy nợ
Dùng súng cướp tài sản rồi ép nạn nhân viết giấy nợ

VOV.VN - Lý cùng đồng bọn dùng súng đe dọa, đánh anh Chung và Minh rồi ép viết giấy vay nợ 25 triệu đồng. Khi công an vào cuộc, Lý bỏ trốn.

Dùng súng cướp tài sản rồi ép nạn nhân viết giấy nợ

Dùng súng cướp tài sản rồi ép nạn nhân viết giấy nợ

VOV.VN - Lý cùng đồng bọn dùng súng đe dọa, đánh anh Chung và Minh rồi ép viết giấy vay nợ 25 triệu đồng. Khi công an vào cuộc, Lý bỏ trốn.

Bạn tù rủ nhau đi siết cổ cướp tài sản của xe ôm
Bạn tù rủ nhau đi siết cổ cướp tài sản của xe ôm

VOV.VN - Ra tù, Tài và Dũng tiếp tục cặp kè với nhau. Không có việc làm, hai đối tượng rủ nhau cướp tài sản của xe ôm lấy tiền tiêu xài.

Bạn tù rủ nhau đi siết cổ cướp tài sản của xe ôm

Bạn tù rủ nhau đi siết cổ cướp tài sản của xe ôm

VOV.VN - Ra tù, Tài và Dũng tiếp tục cặp kè với nhau. Không có việc làm, hai đối tượng rủ nhau cướp tài sản của xe ôm lấy tiền tiêu xài.

Đối tượng có tiền án cướp tài sản tự chế 2 khẩu súng
Đối tượng có tiền án cướp tài sản tự chế 2 khẩu súng

Phương khai nhận tự chế 2 khẩu súng, còn 5 viên đạn hắn cất giấu từ trước đó.

Đối tượng có tiền án cướp tài sản tự chế 2 khẩu súng

Đối tượng có tiền án cướp tài sản tự chế 2 khẩu súng

Phương khai nhận tự chế 2 khẩu súng, còn 5 viên đạn hắn cất giấu từ trước đó.

Dùng súng cướp tài sản tại hàng thời trang giữa TP HCM
Dùng súng cướp tài sản tại hàng thời trang giữa TP HCM

VOV.VN - Tên cướp dùng súng xông vào cửa hàng thời trang rồi khống chế nhân viên bán hàng cướp tiền.

Dùng súng cướp tài sản tại hàng thời trang giữa TP HCM

Dùng súng cướp tài sản tại hàng thời trang giữa TP HCM

VOV.VN - Tên cướp dùng súng xông vào cửa hàng thời trang rồi khống chế nhân viên bán hàng cướp tiền.

Học nghề bất thành quay lại cướp tài sản chủ tiệm sửa xe
Học nghề bất thành quay lại cướp tài sản chủ tiệm sửa xe

VOV.VN - Từng xin vào học nghề sửa xe tại tiệm của anh Thanh, nhưng được mấy tháng đối tượng bỏ học sau đó quay lại cướp tài sản.

Học nghề bất thành quay lại cướp tài sản chủ tiệm sửa xe

Học nghề bất thành quay lại cướp tài sản chủ tiệm sửa xe

VOV.VN - Từng xin vào học nghề sửa xe tại tiệm của anh Thanh, nhưng được mấy tháng đối tượng bỏ học sau đó quay lại cướp tài sản.