Nhóm người Việt buôn ma túy xuyên biên giới bị bắt ở Campuchia

Bốn người Việt cùng hai người Campuchia bị bắt giữ khi tàng trữ ma túy, súng quân dụng tại hai căn nhà ở Phnom Penh.

Ngày 6/6, Ma Kim Nguyên (24 tuổi), Trần Tấn Lợi (23 tuổi), Nguyễn Trung Kiên (43 tuổi), Bùi Văn Quang (28 tuổi) và Ek Xa Rít, Xuôn Kim Bô (34 tuổi, cùng quốc tịch Campuchia) bị đưa về Việt Nam để điều tra đường dây mua bán ma túy xuyên biên giới, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Long An cho biết.

Nhóm người bị bắt giữ tại Phnom Penh. 

Trước đó, rạng sáng 26/5, Trần Tuấn Khanh (30 tuổi, quê thị xã Kiến Tường) bị các trinh sát biên phòng Long An bắt giữ khi từ Campuchia vượt qua đường biên giới tại Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp (thị xã Kiến Tường).

Túi xách chứa 20,8 kg ma túy bọc trong các túi nylon, hai khẩu súng K59, một khẩu Zoraki, một hộp tiếp đạn và 25 viên đạn. Toàn bộ số hàng này được Khanh mua tại Campuchia, đưa về TP HCM tiêu tụ.

Từ lời khai của kẻ này, hai hôm sau, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Long An phối hợp Công an thủ đô Phnom Penh ập vào hai căn nhà tại Campuchia, khống chế 6 nghi phạm, thu giữ hơn 500 viên, 19 gói cùng 15 lọ ma túy, khẩu súng AK báng xếp, khẩu súng ngắn cùng nhiều viên đạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên