Dân số mới sinh của Trung Quốc đạt mức thấp nhất kể từ năm 1949

VOV.VN - Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ngày 12/10 cho biết, năm 2022, dân số mới sinh ở nước này đạt 9,56 triệu người. Đây là mức thấp nhất kể từ khi có ghi chép số liệu năm 1949. 

Trong một bản tin thống kê về y tế năm 2022 công bố ngày 12/10, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết, trong số 9,56 triệu ca mới sinh năm ngoái, tỷ lệ con thứ 2 chiếm 38,9%, trong khi con thứ ba trở lên là 15%. Tỷ lệ giới tính khi sinh là 111,1 bé trai/100 bé gái.

Theo tính toán của truyền thông, với tổng số 9,56 triệu người, đây là lần đầu tiên kể từ năm 1950, dân số mới sinh ở nước này giảm xuống dưới 10 triệu và giảm 10% trong năm 2022, đạt mức thấp kỷ lục.

Thời gian gần đây, để nâng cao tỷ lệ sinh, chính phủ Trung Quốc đã đưa ra nhiều chính sách và biện pháp hỗ trợ về nhà ở hay chăm sóc trẻ em... Tuy nhiên, tỷ lệ sinh vẫn liên tục giảm. So với năm 2021, tỷ lệ sinh con thứ hai tiếp tục giảm trong năm 2022, trong khi tỷ lệ sinh con thứ ba chỉ tăng 0,5 điểm phần trăm. Bản tin thống kê y tế năm 2021 cho thấy, số ca mới sinh ở Trung Quốc cùng năm là 10,62 triệu. Trong đó, tỷ lệ sinh con thứ hai và thứ ba là 41,4% và 14,5%.

Chuyên gia nhân khẩu học Trung Quốc Hà Á Phúc (He Yafu) nhận định, điều này cho thấy việc sinh con thứ hai do chính sách hai con mang lại về cơ bản đã kết thúc, tỷ lệ sinh con thứ ba tăng lên cho thấy chính sách ba con đã có tác động nhất định. Tuy nhiên, tỷ lệ sinh con thứ ba tăng thấp, cho thấy việc khuyến khích sinh con vẫn đang gặp thách thức lớn, điều này nhắc nhở chính phủ cần tăng cường hơn nữa các chính sách hỗ trợ sinh con.

Truyền thông Trung Quốc từng dẫn lời ông Kiều Kiệt (Qiao Jie), Viện sĩ Viện Công trình Trung Quốc và cũng là Giám đốc Trung tâm Y học thuộc Đại học Bắc Kinh phát biểu tại một diễn đàn hồi tháng 8 cho biết, số trẻ sơ sinh ở Trung Quốc đã giảm khoảng 40% trong 5 năm qua. Dân số mới sinh năm 2023 dự kiến chỉ ​​khoảng 7 triệu đến hơn 8 triệu người.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghịch lý kỳ lạ khi giới trẻ Trung Quốc ném mình vào những "bữa tiệc nghỉ việc"
Nghịch lý kỳ lạ khi giới trẻ Trung Quốc ném mình vào những "bữa tiệc nghỉ việc"

VOV.VN - Tỷ lệ thanh niên thất nghiệp ở Trung Quốc đang ở mức cao kỷ lục nhưng nhiều người trẻ ở đất nước tỷ dân lại đang hào hứng ăn mừng trong những “bữa tiệc nghỉ việc”.

Nghịch lý kỳ lạ khi giới trẻ Trung Quốc ném mình vào những "bữa tiệc nghỉ việc"

Nghịch lý kỳ lạ khi giới trẻ Trung Quốc ném mình vào những "bữa tiệc nghỉ việc"

VOV.VN - Tỷ lệ thanh niên thất nghiệp ở Trung Quốc đang ở mức cao kỷ lục nhưng nhiều người trẻ ở đất nước tỷ dân lại đang hào hứng ăn mừng trong những “bữa tiệc nghỉ việc”.

Trải nghiệm tàu treo trên không đầu tiên vừa chính thức vận hành ở Trung Quốc
Trải nghiệm tàu treo trên không đầu tiên vừa chính thức vận hành ở Trung Quốc

VOV.VN - Sau hơn 4 tháng thử nghiệm, con tàu một ray treo ngược trên không đầu tiên của Trung Quốc đã chính thức đi vào hoạt động tại Khu công nghệ cao Đông Hồ ở thành phố Vũ Hán ngày hôm qua (26/9).

Trải nghiệm tàu treo trên không đầu tiên vừa chính thức vận hành ở Trung Quốc

Trải nghiệm tàu treo trên không đầu tiên vừa chính thức vận hành ở Trung Quốc

VOV.VN - Sau hơn 4 tháng thử nghiệm, con tàu một ray treo ngược trên không đầu tiên của Trung Quốc đã chính thức đi vào hoạt động tại Khu công nghệ cao Đông Hồ ở thành phố Vũ Hán ngày hôm qua (26/9).

Trung Quốc ra quy định phạt nặng giáo viên tự ý dạy thêm
Trung Quốc ra quy định phạt nặng giáo viên tự ý dạy thêm

VOV.VN - Sau hơn 2 năm thực hiện chính sách “giảm kép”, tức giảm bài tập về nhà và giảm dạy thêm học thêm, Bộ Giáo dục Trung Quốc đã ban hành quy định mới, nhấn mạnh sẽ trừng phạt nghiêm khắc những giáo viên đang dạy học tại các trường trung và tiểu học tiến hành đào tạo thu phí các môn học khi không được phép.

Trung Quốc ra quy định phạt nặng giáo viên tự ý dạy thêm

Trung Quốc ra quy định phạt nặng giáo viên tự ý dạy thêm

VOV.VN - Sau hơn 2 năm thực hiện chính sách “giảm kép”, tức giảm bài tập về nhà và giảm dạy thêm học thêm, Bộ Giáo dục Trung Quốc đã ban hành quy định mới, nhấn mạnh sẽ trừng phạt nghiêm khắc những giáo viên đang dạy học tại các trường trung và tiểu học tiến hành đào tạo thu phí các môn học khi không được phép.