Nóng 24h: Truy nã kẻ cầm đầu băng “áo cam” gây náo loạn ở TPHCM

VOV.VN - CQĐT xác định Trí "nhảm" là đối tượng cầm đầu băng nhóm mặc áo cam gây náo loạn đường phố, đập phá và hành hung nhiều người hôm 5/6.

Truy nã nghi can cầm đầu "băng áo cam" đập phá quán ốc ở TPHCM: Sáng 17/7, Công an TPHCM cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, phát lệnh truy nã Dương Đại Trí (tức Trí “Nhảm”, 30 tuổi) về tội Cố ý gây thương tích, Huỷ hoại tài sản và Gây rối trật tự công cộng. Cơ quan điều tra xác định Trí là đối tượng cầm đầu băng nhóm mặc áo cam gây náo loạn đường phố, đập phá và hành hung nhiều người xảy ra ngày 5/6
15 nam nữ “dự tiệc” ma túy trong khách sạn: Rạng sáng 17/7, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp với Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) bắt quả tang 15 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy tại một khách sạn trên địa bàn huyện. Bước đầu các đối tượng khai nhận, tiệc ma túy là để tổ chức sinh nhật cho Nguyễn Thị Thanh Nhàn (SN 1998, ở huyện Đak Đoa, Gia Lai).
Cô gái bơm Xyanua vào trà sữa để giết người lĩnh án tử hình: Ngày 17/7, TAND tỉnh Thái Bình đưa ra xét xử vụ án Giết người, với bị cáo là Lại Thị Kiều Trang (SN 1995, Kiến Xương, Thái Bình). Đây là bị cáo đã gây xôn xao dư luận khi lên kế hoạch sát hại "tình địch" bằng trà sữa, khiến 1 nạn nhân là chị Nguyễn Thị H. (29 tuổi, Bồ Xuyên, Thái Bình - nữ điều dưỡng Bệnh viện Phổi Thái Bình) tử vong. HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là không thể cải tạo, cần loại trừ vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội nên đã tuyên án tử hình đối với Lại Thị Kiều Trang.
Triệt phá nhóm tín dụng đen F98credit.vn: Công an TP Hà Nội ngày 16/7 cho biết Công an quận Cầu Giấy vừa triệt phá ổ nhóm tín dụng đen, cho vay lãi nặng với lãi suất lên tới 180%. Cầm đầu ổ nhóm này là đối tượng Trần Minh Quang (SN 1997; trú tại Đồng Trung, Thanh Thủy, Phú Thọ). Đối tượng đã lập một trang web có tên miền là F98credit.vn và đăng tin cho vay tiền với nhiều mức lãi suất khác nhau.
Bị uy hiếp, cụ bà chuyển hơn nửa tỷ đồng vào tài khoản của kẻ lừa đảo: Công an TP Hà Nội ngày 17/7 cho biết, Công an huyện Thanh Oai vừa ngăn chặn được vụ lừa đảo qua điện thoại. Qua điện thoại, bà T (trú tại thị trấn Kim Bài) bị một đối tượng lớn tiếng đe dọa, nói bà này có liên quan đến đường dây buôn bán ma túy, đồng thời ép bà T phải chuyển tiền. Quá sợ hãi, bà T đã ra ngân hàng làm thủ tục chuyển 597 triệu đồng vào tài khoản của đối tượng.
Chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng, cặp vợ chồng lĩnh 13 năm tù: Ngày 17/7, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử vụ án Lạm dụng chiếm đoạt tài sản với hai bị cáo là Nguyễn Thị Diệu Ly (SN 1990) và Nguyễn Văn Mạnh (SN 1986), cùng trú tại Trung Hòa, Nhân Chính, Hà Nội.
Nghi án vườn cam xã Đoài của người dân bị đốt: Sáng 17/7, thông tin từ ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch UBND xã Minh Hợp, huyện Qùy Hợp, Nghệ An cho biết, hiện cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ vụ việc một vườn cam của người dân trên địa bàn bị cháy gây thiệt hại nặng nề. 
3 đối tượng chặt phá hơn 700 cây keo của hàng xóm để trả thù: Công an huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa điều tra làm rõ và bắt giữ 3 đối tượng chặt phá hơn 700 cây keo của một hộ dân trên địa bàn.  Nguyên nhân vụ việc bắt nguồn từ thù tức, các đối tượng chặt phá vườn cây nhằm cảnh cáo, trả thù.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên