Nóng 24h: Xử hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng liên quan nhà đất công

VOV.VN -VKS xác định, các bị cáo đã làm trái nhiều Nghị định, Nghị quyết của Chính Phủ về nhà đất, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 22.000 tỷ đồng.

1. Hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng đến hầu tòa vì liên quan Vũ "nhôm": Ngày 2/1, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hai bị cáo nguyên là Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng và các đồng phạm về các tội: "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai", đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa tiếp tục công bố bản cáo trạng dài hơn 100 trang. Trong ảnh: Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: TTXVN

Viện Kiểm sát xác định, các bị cáo đã cùng nhau cố ý thực hiện việc mua, bán nhà, đất công sản trái pháp luật, đã làm trái nhiều Nghị định, Nghị quyết của chính phủ về nhà đất gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước tại 22 nhà, đất công sản là trên 2.422 tỷ đồng; tại 7 dự án là trên 19.625 tỷ đồng. Tổng số tiền Nhà nước bị thiệt hại là hơn 22.000 tỷ đồng. Trong ảnh: Cựu Chủ tịch Đà Nẵng Văn Hữu Chiến. 

2. Trộm đột nhập lấy két sắt ở Sở VHTTDL Lào Cai ngày nghỉ Tết: Vụ việc xảy ra vào đêm 1/1/2019. Liên quan đến vấn đề này, ông Hà Văn Thắng, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai thừa nhận, vị trí bị mất trộm thuộc Ban Quản lý Dự án của Sở, trong két không có tài sản giá trị, chỉ có hồ sơ, giấy tờ cũ. Hiện, các cơ quan khác như Ban Dân tộc, Sở Giáo dục và Đào tạo, Báo Lào Cai chưa ghi nhận bị mất trộm. Trong ảnh: Hiện trường vụ mất trộm.


3. “Siêu trộm” có 4 lệnh truy nã khoắng 150 lượng vàng ở Quảng Nam: Liên quan đến vụ việc này, sáng 2/1, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) di lý "siêu trộm" Nguyễn Văn Năm (SN 1987; ngụ huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) về địa phương để thực nghiệm hiện trường 2 vụ trộm tiệm vàng xảy ra ở tỉnh với tổng số 150 lượng vào năm 2018.  Trước khi gây ra vụ trộm này, đối tượng Năm đã có 4 lệnh truy nã về hành vi "Trộm cắp tài sản". Trong ảnh: Đối tượng Nguyễn Văn Năm

4. Thuê tàu đánh bạc tiền tỷ trên sông:  Đây là sới bạc có quy mô lớn, với phương thức và thủ đoạn tinh vi được Công an tỉnh Hải Dương triệt phá sáng 2/1. Tại thời điểm bắt giữ, lực lượng công an tạm giữ 27 đối tượng cùng tang vật là 5 xe ô tô các loại, 1 tàu thủy vỏ sắt; 1 xuồng máy vỏ sắt cùng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Trong ảnh: Các đối tượng đánh bạc 


5. Sát hại vợ cũ bằng dao và kéo sắt: Nguyên nhân ban đầu được xác định do nạn nhân là chị Phan Thị Thu Hiền (25 tuổi) trú tại huyện Dầu Tiếng - Bình Dương không cho chồng cũ là Võ Tấn Thành ôm hôn con gái 5 tuổi. Trong lúc nói chuyện với vợ cũ, Thành không giữ được bình tĩnh đã dùng kéo đâm vợ tử vong. Trong ảnh: Đối tượng Võ Tấn Thành bị công an bắt giữ./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Siêu trộm” có 4 lệnh truy nã khoắng 150 lượng vàng ở Quảng Nam
“Siêu trộm” có 4 lệnh truy nã khoắng 150 lượng vàng ở Quảng Nam

Ngoài 2 vụ trộm 150 lượng vàng trị giá khoảng 4,5 tỉ đồng ở Quảng Nam, đối tượng này còn thực hiện khoảng 10 vụ trộm vàng ở nhiều tỉnh khác.

“Siêu trộm” có 4 lệnh truy nã khoắng 150 lượng vàng ở Quảng Nam

“Siêu trộm” có 4 lệnh truy nã khoắng 150 lượng vàng ở Quảng Nam

Ngoài 2 vụ trộm 150 lượng vàng trị giá khoảng 4,5 tỉ đồng ở Quảng Nam, đối tượng này còn thực hiện khoảng 10 vụ trộm vàng ở nhiều tỉnh khác.

Hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng đến hầu tòa vì liên quan Vũ “nhôm“
Hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng đến hầu tòa vì liên quan Vũ “nhôm“

VOV.VN - Sáng 2/1, hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến đã có mặt tại TAND TP Hà Nội vì liên quan đến việc Vũ "nhôm" thâu tóm đất.

Hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng đến hầu tòa vì liên quan Vũ “nhôm“

Hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng đến hầu tòa vì liên quan Vũ “nhôm“

VOV.VN - Sáng 2/1, hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến đã có mặt tại TAND TP Hà Nội vì liên quan đến việc Vũ "nhôm" thâu tóm đất.