Nóng trong ngày: Giết người giấu xác trong tủ quần áo vì... ghen

VOV.VN - Bước đầu, đối tượng Phương “đen” khai là người đã sát hại nạn nhân rồi bỏ xác trong tủ quần áo vì ghen tuông.

1. Lạnh người lời khai của nghi can giết người, giấu xác trong tủ quần áo: Liên quan đến vụ phát hiện thi thể đang phân hủy trong tủ quần áo tại một căn nhà trọ trên đường Phan Văn Hớn, xã Xuân Thới Thượng, H.Hóc Môn, TPHCM, trên Công an nhân dân cho biết, ngày 21/8, Đội 9, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an TPHCM) đã bắt khẩn cấp Lê Quốc Phương (Phương “đen”, 30 tuổi, ngụ Hóc Môn) để điều tra xử lý về hành vi “giết người”. (Ảnh: Kênh 14)
Bước đầu, Phương “đen” khai là người đã gây ra cái chết cho anh Nguyễn Võ Thanh Phương (27 tuổi, ngụ Hóc Môn) vì ghen tuông. (Ảnh: Người Lao động)

2. Tung tin “thảm án 8 người chết” ở Nam Định để câu view: Được biết, người tung tin được xác định là Trần Quang T. (29 tuổi, trú tại xã Tràng an, Bình Lục, Hà Nam). Ban đầu, đối tượng khai nhận, đã sử dụng tài khoản mạng xã hội facebook để tung tin bịa đặt nhằm câu view.

3. 40 chiến sĩ ập vào “sòng bạc” trong bữa tiệc tân giaChiều 21/8, tại nhà của Nguyễn Văn Hải (32 tuổi, ngụ khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, Bình Dương) tổ chức tiệc tân gia nên mời rất đông bạn bè đến dự. Sau buổi tiệc, Hải tổ chức sòng bạc bằng hình thức xóc đĩa ăn tiền ở tầng trên của căn nhà và rủ 29 đối tượng khác cùng chơi. Mỗi ván, các con bạc đặt cược ăn thua từ 100.000 đồng đến 1 triệu đồng.

4. Vụ nhập thuốc chữa ung thư giả: Bị cáo Nguyễn Minh Hùng và Võ Mạnh Cường - Giám đốc Công ty Hàng hải Quốc tế H&C được xác định là đứng đầu vụ án, có vai trò như nhau trong việc buôn lậu trót lọt 9.300 hộp thuốc chữa ung thư kém chất lượng, không rõ nguồn gốc trị giá 5 tỉ đồng. Viện kiểm sát bác bỏ lời khai của cả hai khi cho rằng không biết, không hiểu và chỉ sau khi điều tra vụ án mới biết...

Viện kiểm sát nhấn mạnh, hành vi buôn lậu thuốc kém chất lượng này ảnh hưởng, tổn thất về nhiều mặt cần xử nghiêm. Tuy nhiên cũng xét số thuốc này đã bị phát hiện ngăn chặn kịp thời chưa phân phối đến các bệnh viện... Từ đó, Viện kiểm sát đề nghị xử phạt mỗi bị cáo từ 10 đến 12 năm tù.

5. Vụ hành hung bác sĩ tại Nghệ AnTối 21/8, một nguồn tin của Dân Việt cho biết, người đánh bác sĩ của Bệnh viện 115 Nghệ An không phải là một vị Chủ tịch phường như một số báo đưa tin trước đó mà người tát bác sĩ trong clip được lan truyền trên mạng là ông Nguyễn Đình Hoàng Thắng - Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Tân Thắng.

6. Bé gái 11 tuổi đang ngủ bị bạn bố “bịt miệng” khống chế: Đêm 16/3,  Ngân Văn Tuấn (29 tuổi, trú huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) mang cung nỏ và đèn pin đi soi ếch nhưng không bắt được con nào. 23h cùng ngày, anh ta đến nhà bạn với ý định rủ đi uống rượu. Gõ cửa nhưng không thấy ai lên tiếng, Tuấn nhìn qua khe cửa thì thấy con gái 11 tuổi của gia chủ đang ngủ nên lẻn vào giở trò đồi bại.Tuấn bị cáo buộc đã dùng tay bịt miệng không cho đứa trẻ kêu la./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lạnh người lời khai của nghi can giết người, giấu xác trong tủ quần áo
Lạnh người lời khai của nghi can giết người, giấu xác trong tủ quần áo

VOV.VN - Bước đầu, Phương “đen” khai là người đã sát hại nạn nhân rồi bỏ xác trong tủ quần áo vì ghen tuông. 

Lạnh người lời khai của nghi can giết người, giấu xác trong tủ quần áo

Lạnh người lời khai của nghi can giết người, giấu xác trong tủ quần áo

VOV.VN - Bước đầu, Phương “đen” khai là người đã sát hại nạn nhân rồi bỏ xác trong tủ quần áo vì ghen tuông. 

Vụ nhập thuốc chữa ung thư giả: Nhân viên khai làm theo chỉ đạo
Vụ nhập thuốc chữa ung thư giả: Nhân viên khai làm theo chỉ đạo

VOV.VN - Nguyên Trưởng phòng Nghiên cứu và phát triển VN Pharma phủ nhận cáo buộc và cho rằng không tham gia vào khâu làm giả hồ sơ thuốc.

Vụ nhập thuốc chữa ung thư giả: Nhân viên khai làm theo chỉ đạo

Vụ nhập thuốc chữa ung thư giả: Nhân viên khai làm theo chỉ đạo

VOV.VN - Nguyên Trưởng phòng Nghiên cứu và phát triển VN Pharma phủ nhận cáo buộc và cho rằng không tham gia vào khâu làm giả hồ sơ thuốc.

Tung tin “thảm án 8 người chết” ở Nam Định để câu view
Tung tin “thảm án 8 người chết” ở Nam Định để câu view

VOV.VN - Cơ quan điều tra Công an tỉnh Nam Định triệu tập một đối tượng liên quan đến vụ tung tin “thảm án 8 người chết”.

Tung tin “thảm án 8 người chết” ở Nam Định để câu view

Tung tin “thảm án 8 người chết” ở Nam Định để câu view

VOV.VN - Cơ quan điều tra Công an tỉnh Nam Định triệu tập một đối tượng liên quan đến vụ tung tin “thảm án 8 người chết”.