Nữ nhân viên đánh thuốc mê, cướp tiền của chủ quán gội đầu

VOV.VN - Dụ bà chủ uống nước cam có thuốc mê, nữ nhân viên mới đã cướp tài sản rồi mất hút sau đó.

Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Trần Thị Lệ (SN 1984, quê Hưng Yên) để điều tra tội Cướp tài sản.

Theo thông tin, biết chị M.T.N – chủ cửa hàng gội đầu ở quận Bắc Từ Liêm tuyển nhân viên, Lệ đã chủ động liên lạc. Lệ tự giới thiệu mình tên là Phương (quê Hải Dương).

Cuối tháng 12/2015, Lệ đến cửa hàng gội đầu và được chị M.T.N nhận lời tuyển dụng. Trong ngày đầu tiên làm việc, chủ quán gội đầu rủ Lệ đi chợ mua thức ăn. Phương gợi ý bà chủ mua ít cam về ăn.

Đối tượng Lệ tại cơ quan điều tra.

Sau khi ăn uống xong, Lệ pha nước cam mời bà chủ. Chị M.T.N từ chối vì vừa ăn cơm no và nhường lại cho con gái. Con gái bà chủ không uống hết, Lệ lấy cớ “ép” bà chủ uống phần còn lại. Uống nước cam xong, hai mẹ con chủ cửa hiệu gội đầu nằm thiếp đi không còn biết gì nữa.

Lợi dụng thời cơ, Lệ lấy chiếc ví có 6 triệu đồng và một số giấy tờ mà chị M.T.N để trong cốp xe trước đó. Chiếc xe máy vẫn còn nguyên vì phần dốc dắt xe khá cao, Lệ sợ gây tiếng động.

Nhận được trình báo, Công an quận Bắc Từ Liêm vào cuộc và nhanh chóng dựng lên hình ảnh của Lệ.

Đến ngày 4/1, Lệ bị bắt. Lệ là đối tượng có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản cùng vào năm 2006 do TAND quận Hoàn Kiếm và TAND quận Đống Đa tuyên phạt với mức án lần lượt là 15 tháng và 4 năm tù giam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trộm phá két sắt lấy tài sản gần 2 tỷ đồng
Trộm phá két sắt lấy tài sản gần 2 tỷ đồng

Vào phòng ngủ, bà Gái phát hiện két sắt bị kẻ gian kéo ra giữa phòng, phá bung cánh cửa. Toàn bộ số tài sản gần 300 triệu đồng bên trong két đã biến mất.

Trộm phá két sắt lấy tài sản gần 2 tỷ đồng

Trộm phá két sắt lấy tài sản gần 2 tỷ đồng

Vào phòng ngủ, bà Gái phát hiện két sắt bị kẻ gian kéo ra giữa phòng, phá bung cánh cửa. Toàn bộ số tài sản gần 300 triệu đồng bên trong két đã biến mất.

Án trộm cắp chiếm tỉ lệ cao nhất tại TPHCM
Án trộm cắp chiếm tỉ lệ cao nhất tại TPHCM

VOV.VN -Sáng 5/1, Công an TP.HCM tổ chức thông tin với các cơ quan báo chí về tình hình công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2015 và nhiệm vụ năm 2016.

Án trộm cắp chiếm tỉ lệ cao nhất tại TPHCM

Án trộm cắp chiếm tỉ lệ cao nhất tại TPHCM

VOV.VN -Sáng 5/1, Công an TP.HCM tổ chức thông tin với các cơ quan báo chí về tình hình công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2015 và nhiệm vụ năm 2016.

Nam thanh niên vào siêu thị trộm phấn trang điểm
Nam thanh niên vào siêu thị trộm phấn trang điểm

Công an TP.Biên Hòa, Đồng Nai đang tạm giữ Phạm Chí Thành (31, ngụ TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Nam thanh niên vào siêu thị trộm phấn trang điểm

Nam thanh niên vào siêu thị trộm phấn trang điểm

Công an TP.Biên Hòa, Đồng Nai đang tạm giữ Phạm Chí Thành (31, ngụ TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Khám phá nhanh vụ trộm két sắt ở khu công nghiệp Quang Minh
Khám phá nhanh vụ trộm két sắt ở khu công nghiệp Quang Minh

Nhà máy cơ khí Quang Minh Coma 28, ở lô 4, khu công nghiệp Quang Minh vừa bị trộm đột nhập lấy 3 chiếc máy tính, phá két sắt lấy trộm 50 triệu đồng.

Khám phá nhanh vụ trộm két sắt ở khu công nghiệp Quang Minh

Khám phá nhanh vụ trộm két sắt ở khu công nghiệp Quang Minh

Nhà máy cơ khí Quang Minh Coma 28, ở lô 4, khu công nghiệp Quang Minh vừa bị trộm đột nhập lấy 3 chiếc máy tính, phá két sắt lấy trộm 50 triệu đồng.